Thủ đô Seoul cấm các căn hộ 'Ký sinh trùng' sau trận mưa lũ lịch sử

Thứ năm, 11/08/2022 16:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi ít nhất 4 người chết đuối trong những ngôi nhà dưới tầng hầm trong trận mưa lũ tồi tệ nhất tại Seoul trong hơn một thế kỷ qua, thủ đô của Hàn Quốc đang có kế hoạch loại bỏ dần những ngôi nhà tượng trưng cho sự bất bình đẳng trong bộ phim Parasite (Ký sinh trùng) từng đoạt giải Oscar.

Theo một tuyên bố hôm thứ Tư (10/8), thủ đô Seoul sau khi phối hợp với chính phủ đang xem xét việc cấm xây dựng các ngôi nhà dưới lòng đất và nửa dưới lòng đất. Chủ nhà sẽ có từ 10 đến 20 năm để di dời các cấu trúc được gọi là nhà theo kiểu “Ký sinh trùng” mà người dân Hàn Quốc đặt tên là Banjiha khỏi các tòa nhà hiện có.

thu do seoul cam cac can ho ky sinh trung sau tran mua lu lich su hinh 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phía trước) kiểm tra một ngôi nhà nằm lưng chừng ở tầng hầm tại Seoul vào ngày 9 tháng 8. Ảnh: Yonhap

thu do seoul cam cac can ho ky sinh trung sau tran mua lu lich su hinh 2

Một cảnh trong phim Ký sinh trùng cho thấy hai trong số các nhân vật bên trong một căn hộ chật hẹp “Banjiha”. Ảnh: YouTube

thu do seoul cam cac can ho ky sinh trung sau tran mua lu lich su hinh 3

Các căn hộ "Banjiha" thường nằm dưới tầng hầm của một ngôi nhà, chỉ có một lối nhỏ để chui ra và nằm ngay sát mặt đất. Ảnh: Naomi

Theo chính quyền thủ đô Seoul, tính đến năm 2020, khoảng 5% hoặc tương đương 200.000 ngôi nhà trong thành phố là căn hộ có tầng hầm hoặc nửa tầng hầm.

Thông báo này được đưa ra sau khi trận mưa tồi tệ nhất trong 115 năm đã trút xuống lượng mưa trung bình 525mm ở các khu vực của Seoul vào đầu tuần này và khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Trong số đó có 3 thành viên trong gia đình - 2 chị em ở tuổi 40 và 1 cô con gái tuổi mới lớn - được tìm thấy đã chết sau khi bị mắc kẹt trong một ngôi nhà “Ký sinh trùng” ở Sillim-dong, không xa khu Gangnam giàu có. Theo tờ DongA Ilbo, một phụ nữ khác khoảng 50 tuổi sống trong khu nhà tương tự cũng bị chết đuối.

Các nhân vật chính trong phim Parasite, bộ phim nói tiếng Hàn đoạt giải Oscar cho phim hay nhất năm 2020, được miêu tả là những người sống trong những ngôi nhà tầng hầm như vậy, chật vật kiếm sống, gần như vô hình và bị những người giàu có phớt lờ.

Bất bình đẳng ở Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, đã trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây, đặc biệt là sau đại dịch COVID. Khoảng cách thu nhập giữa 20% hộ gia đình hàng đầu và nhóm hộ gia đình thấp nhất đã mở rộng kể từ năm 2019.

Hoàng Huy (theo SCMP, Bloomberg)

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h