Thủ lĩnh Hezbollah cảnh báo Mỹ và ra tối hậu thư yêu cầu Israel ngừng tấn công Gaza

(CLO) Thủ lĩnh cánh vũ trang Hezbollah của Lebanon đã cảnh báo Mỹ vào thứ Sáu (3/11) rằng việc ngăn chặn xung đột lan rộng ra khu vực phụ thuộc vào việc chấm dứt cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

Sayyed Hassan Nasrallah, trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi chiến sự Israel - Hamas nổ ra vào ngày 7/10, cũng đe dọa đồng minh chính của Israel là Mỹ, ám chỉ nhóm chiến binh của ông sẵn sàng đối đầu với tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải.

thu linh hezbollah canh bao my va ra toi hau thu yeu cau israel ngung tan cong gaza hinh 1

Đông đảo người dân Lebanon theo dõi bài phát biểu của thủ lĩnh Sayyed Hassan Nasrallah ở Beirut vào ngày 3 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hezbollah là gì và điều gì sẽ xảy ra với Israel nếu Hezbollah tham chiến?

Hezbollah đã đấu súng với lực lượng Israel tại biên giới Lebanon - Israel kể từ ngày 8 tháng 10, khiến hơn 55 chiến binh của lực lượng này thiệt mạng. Nhưng các cuộc đụng độ phần lớn được hạn chế ở biên giới và Hezbollah cho đến nay mới chỉ sử dụng một phần kho vũ khí mà họ có.

Nasrallah cho biết các cuộc tấn công của Hezbollah cho đến nay ở biên giới "sẽ không phải là tất cả", đồng thời nói thêm rằng sự leo thang trên mặt trận đó sẽ liên quan tới các sự kiện ở Gaza và hành động của Israel đối với Lebanon.

Nhóm được thành lập năm 1982 và được Iran hỗ trợ này là mũi nhọn của một liên minh thù địch với Israel và Mỹ ở Trung Đông. Liên minh còn có các nhóm Hồi giáo dòng Shi'ite được Tehran hậu thuẫn tấn công lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria, cũng như lực lượng Houthi của Yemen vừa phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel.

Nasrallah chào mừng những nỗ lực của họ. Ông nói: “Các bạn, những người Mỹ, biết rất rõ rằng nếu chiến tranh nổ ra trong khu vực, các hạm đội của các bạn sẽ vô dụng… Bên phải trả giá sẽ là… lợi ích của bạn, binh lính và hạm đội của bạn”.

Nhà Trắng cho biết Hezbollah không được lợi dụng xung đột Hamas - Israel và Mỹ không muốn chứng kiến xung đột mở rộng sang Lebanon. Lầu Năm Góc đã triển khai hai tàu sân bay đến phía đông Địa Trung Hải kể từ khi chiến sự nổ ra, nói rằng những điều này nhằm mục đích răn đe để đảm bảo xung đột không mở rộng.

Nasrallah cho biết Hezbollah không sợ tàu chiến. Thủ lĩnh của nhóm sở hữu tên lửa chống hạm cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho hạm đội của các bạn mà các bạn đang đe dọa chúng tôi”.

Ông nhớ lại các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ ở Lebanon vào đầu những năm 1980 - ám chỉ đến vụ đánh bom liều chết năm 1983 phá hủy trụ sở Thủy quân lục chiến Mỹ ở Beirut, giết chết 241 quân nhân và vụ tấn công liều chết vào Đại sứ quán Mỹ. Ông nói thêm: “Những kẻ đã đánh bại bạn ở Lebanon... vẫn còn sống”.

Nasrallah cũng hoan nghênh cuộc tấn công của Hamas, nói rằng nó đã mở ra một "giai đoạn lịch sử mới". Ông nói, cuộc tấn công đã gây bất ngờ cho ông và các đồng minh khác của Hamas, và quyết định này thuộc về "100%" người Palestine.

Ông nói, khả năng mặt trận Lebanon rơi vào một "cuộc chiến toàn diện" là có thật. Nasrallah nói: “Điều đó có thể xảy ra và kẻ thù phải tính đến mọi trách nhiệm về nó”.

Israel cho biết họ không quan tâm đến xung đột ở biên giới phía bắc. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết hôm thứ Sáu: "Về phía bắc, tôi nói với kẻ thù của chúng tôi một lần nữa rằng đừng thử thách chúng tôi. Các bạn sẽ phải trả giá đắt cho bất kỳ sai lầm nào như vậy".

Trong khi đó, Nasrallah cho biết Hezbollah sẽ ngày càng leo thang xung đột, để buộc Israel phải duy trì lực lượng gần biên giới phía bắc thay vì tập trung ở Dải Gaza và Bờ Tây bị chiếm đóng.

Hoàng Anh (theo Reuters, AP, CNN)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: