Thủ tướng Anh hoãn việc cấm xe chạy xăng dầu

(CLO) Hôm thứ Tư (20/9), Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói rằng ông sẽ trì hoãn lệnh cấm bán ô tô chạy xăng mới ở nước này, nhằm duy trì sự ủng hộ của người dân Anh trong quá chuyển sang mức phát thải ròng bằng 0.

Tuy nhiên, Thủ tướng Sunak cho biết rằng ông vẫn cam kết với mục tiêu ràng buộc về mặt pháp lý là đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

thu tuong anh hoan viec cam xe chay xang dau hinh 1

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: Indepenent

Để giảm bớt những "chi phí không thể chấp nhận được" đối với các hộ gia đình Anh từ quá trình chuyển đổi năng lượng, ông đã hoãn lệnh cấm ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel mới cho đến năm 2035, thay vì từ năm 2030

Thủ tướng Sunak cho biết ông đang thay đổi chính sách vì các chính quyền trước đây đã hành động quá nhanh trong việc đặt ra các mục tiêu về mức thải ròng bằng 0 mà không đảm bảo được sự ủng hộ của công chúng.

Ông nói trong một cuộc họp báo: “Nếu chúng ta tiếp tục đi theo con đường này, chúng ta có nguy cơ mất đi sự ủng hộ của người dân Anh và hậu quả là phản ứng dữ dội sẽ không chỉ chống lại các chính sách cụ thể mà còn chống lại chính sứ mệnh khí hậu rộng lớn hơn”.

Các doanh nghiệp và các nhà vận động môi trường ở Vương quốc Anh cho biết quá trình khử carbon lịch sử sẽ giúp thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo ra việc làm được trả lương cao, kể cả ở các thị trấn công nghiệp cũ.

Để thành công, họ cho rằng chính phủ cần cung cấp một môi trường ổn định và có thể dự đoán được để khuyến khích các công ty và người tiêu dùng thực hiện sự thay đổi, và Vương quốc Anh từ lâu đã tự mô tả mình là quốc gia đi đầu trong việc chuyển sang nền kinh tế xanh.

Nhưng với cuộc bầu cử quốc gia dự kiến ​​diễn ra vào năm tới, ông Sunak dường như đang đánh cược rằng việc thu nới lỏng lại một số "chính sách xanh" sẽ giành được thiện cảm của cử tri đang phải vật lộn với lạm phát cao dai dẳng và tăng trưởng kinh tế thấp.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: