(CLO) Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết hôm thứ Sáu (24/2) rằng đó là một "sai lầm khủng khiếp" đối với Google khi chặn nội dung tin tức nhằm phản ứng với dự luật mới của chính phủ nước này về việc buộc các gã khổng lồ công nghệ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí ở Canada.
Google cho biết trong tuần này họ đang thử nghiệm chặn quyền truy cập tin tức của một số người dùng Canada như một phản ứng có thể xảy ra đối với "Đạo luật Tin tức Trực tuyến" của chính phủ ông Trudeau, dự kiến sẽ sớm được thông qua thành luật.
Phát biểu với các phóng viên ở Toronto, Thủ tướng Trudeau cho biết việc ngăn chặn tin tức ở Canada là một vấn đề "làm phiền" ông.
“Tôi thực sự ngạc nhiên khi Google quyết định rằng họ thà ngăn cản người Canada tiếp cận tin tức hơn là thực sự trả tiền cho các nhà báo vì công việc họ làm”, ông nói. “Tôi nghĩ đó là một sai lầm khủng khiếp và tôi biết người Canada mong đợi các nhà báo được trả lương cao cho công việc họ làm”.
"Đạo luật Tin tức Trực tuyến" mà chính phủ Đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau đưa ra vào năm ngoái, đã tạo ra các quy tắc cho các nền tảng như Facebook và Google để đàm phán các thỏa thuận thương mại và trả tiền cho các nhà xuất bản tin tức.
Facebook cũng đã nêu lên những lo ngại về luật pháp và cảnh báo rằng họ có thể bị buộc phải chặn chia sẻ tin tức trên nền tảng của mình.
Dự luật nói trên đã được Hạ viện Canada thông qua vào tháng 12 và hiện đang nằm trong thượng viện, cơ quan này hiếm khi ngăn cản luật mà hạ viện thông qua.
Các quy tắc nhằm giúp ngành công nghiệp tin tức của Canada vốn đang thua lỗ tài chính trong khi Facebook và Google giành được thị phần lớn hơn từ thu nhập quảng cáo trực tuyến.
Đề xuất của Canada tương tự như một đạo luật đột phá mà Úc đã thông qua vào năm 2021, điều này cũng khiến Google và Facebook đe dọa cắt giảm dịch vụ của họ. Cả hai cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với các công ty truyền thông Úc sau khi một loạt sửa đổi luật được đưa ra.
(CLO) Theo công ty nghiên cứu eMarketer, người dùng trưởng thành ở Mỹ dành trung bình tới 54 phút cho TikTok mỗi ngày, nhiều hơn Instagram, Snapchat hoặc YouTube. Nếu TikTok biến mất ở Mỹ, ứng dụng nào sẽ lên ngôi?
(CLO) Alphabet - công ty mẹ của Google - vừa công bố thu nhập vượt kỳ vọng trong quý đầu tiên năm 2024, cùng với đó là chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 70 tỷ USD.
(CLO) Vào tháng 6 năm 2020, Ấn Độ đã bất ngờ cấm ứng dụng phổ biến TikTok cùng với hàng chục ứng dụng khác của Trung Quốc, sau cuộc đụng độ quân sự dọc biên giới Ấn Độ-Trung Quốc
(CLO) Các nhà lập pháp đã yêu cầu TikTok phải thay chủ sở hữu để có thể duy trì hoạt động tại Mỹ. Vậy liệu TikTok có khả năng bị bán không? Ai có đủ tài chính để mua và sẽ gặp những trở ngại nào khi mua lại một nền tảng truyền thông xã hội khổng lồ như vậy?