Thủ tướng Đức khuyên dùng vắc xin Sputnik V tại Liên minh châu Âu

Thứ bảy, 20/03/2021 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Đức Angela Merkel tin rằng vắc xin Sputnik V của Nga nên được sử dụng ở EU ngay sau khi nó được đăng ký. Trong khi đó, Thủ tướng Ý cũng có ý định mua loại vắc xin này từ Nga.

Thủ tướng Đức Angela Merkel khuyên dùng vắc xin Sputnik V tại EU ngay khi được cấp phép - Ảnh: Getty

Thủ tướng Đức Angela Merkel khuyên dùng vắc xin Sputnik V tại EU ngay khi được cấp phép - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Đầu tuần này, các đại diện của cơ quan quản lý dược phẩm Đức đã cam kết hỗ trợ Nga về thủ tục giấy tờ để đăng ký vắc xin COVID-19 Sputnik V tại Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Angela Merkel cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu EU có mua Sputnik V hay không, nhưng Đức có thể đặt mua vắc xin của Nga nếu Ủy ban châu Âu quyết định không làm như vậy.

"Chúng tôi phải sử dụng tất cả các loại vắc xin trong EU được EMA phê duyệt. Tôi sẽ đặt hàng của châu Âu. Nếu không có đơn đặt hàng như vậy và tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về điều này, thì chúng tôi phải đi theo cách riêng của chúng tôi. Có thể và chúng tôi sẽ làm điều đó", bà Merkel nói với các phóng viên và trả lời về việc liệu có thể độc lập mua Sputnik V của Nga hay không.

Thủ tướng Đức cũng nói trong một cuộc họp báo sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo nhà nước vào thứ Sáu (19/3) rằng bà sẽ tiêm vắc xin của AstraZeneca nhưng sẽ đợi đến lượt. Đức bắt đầu triển khai tiêm vắc xin vào tháng 12 nhưng gặp khó khăn sau khi cả Pfizer và AstraZeneca cắt giảm nguồn cung vắc xin cho EU. 

Trước đó, đại diện của Viện Paul Ehrlich đã thông báo trong cuộc họp khẩn cấp trong ủy ban liên quan của Hạ viện Đức rằng họ sẵn sàng hỗ trợ Nga trong việc đệ trình một số tài liệu cho Cơ quan quản lý Thuốc Châu Âu (EMA).

Được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, Sputnik V đã trở thành vắc xin được đăng ký chính thức đầu tiên trên thế giới ngăn ngừa COVID-19. Kể từ khi đăng ký vào ngày 11 tháng 8 năm 2020, vắc xin này đã được mua và đăng ký tại 53 quốc gia theo thủ tục cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Thủ tướng Ý Mario Draghi - Ảnh: AP

Thủ tướng Ý Mario Draghi - Ảnh: AP

Ý mua vắc xin Sputnik V của Nga

Thủ tướng Ý Mario Draghi không loại trừ rằng trong trường hợp không có sự phối hợp của EU, nước này có thể sẽ đặt mua vắc xin Sputnik V của Nga . "Chúng tôi sẽ xem", ông nói trong một cuộc họp báo.

"Nếu sự phối hợp của châu Âu không hiệu quả, bạn phải sẵn sàng hành động độc lập. Đây là những gì Thủ tướng Đức Angela Merkel và tôi tự nói điều đó", ông Draghi cho biết thêm.

Trong tháng này, một số nước EU đã đình chỉ việc sử dụng vắc xin AstraZeneca sau khi có báo cáo về việc một số người được tiêm chủng phát triển cục máu đông. Sau đó, EMA thông báo rằng họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy vắc xin AstraZeneca có liên quan đến việc tăng nguy cơ biến cố cục máu đông.

Một nguồn tin ở Berlin cho biết hôm thứ Sáu (19/3), cơ quan quản lý thuốc của Liên minh châu Âu có thể sẽ xóa lệnh cấm đối với Nga để sử dụng trong thời gian hai tháng.

Với việc EMA vẫn đang xem xét Sputnik V, hai quốc gia EU - Hungary và Slovakia - đã phê duyệt vắc xin của Nga thông qua các quy trình khẩn cấp quốc gia.

Tags:

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h