Thủ tướng Haiti đồng ý từ chức để cứu đất nước

(CLO) Ông Ariel Henry, Thủ tướng Haiti, đã đồng ý từ chức nhằm mở đường cho các cuộc bầu cử và giải cứu đất nước khỏi tình trạng hỗn loạn do bạo lực băng đảng gây ra.

Các nhà lãnh đạo Caribe vừa cho biết, Thủ tướng đang gặp khó khăn của Haiti, ông Ariel Henry, đã đồng ý từ chức sau khi một hội đồng tổng thống chuyển tiếp và một thủ tướng lâm thời được chỉ định để chuẩn bị cho cuộc bầu cử nhanh nhất có thể tại Haiti.

Tổng thống Guyana Irfaan Ali, Chủ tịch khối khu vực Cộng đồng Caribe (CARICOM), đưa ra thông báo này sau một ngày đầy các cuộc họp ở Jamaica giữa các nguyên thủ quốc gia cũng như các nhà lãnh đạo dân sự và chính trị gia Haiti.

thu tuong haiti dong y tu chuc de cuu dat nuoc hinh 1

Thủ tướng Haiti, ông Ariel Henry.

Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken đã bay từ Washington tới dự các cuộc họp nhằm đạt được giải pháp cho cuộc khủng hoảng an ninh và chính trị ngày càng sâu sắc của Haiti.

Thủ tướng Ariel Henry đã ẩn náu ở Puerto Rico trong một tuần, không thể quay lại Haiti, nơi đang bị chấn động bởi bạo lực băng đảng. Trước đó, ông Henry tới Kenya để tìm kiếm thỏa thuận triển khai lực lượng an ninh đa quốc gia gồm ít nhất 1.000 cảnh sát tới Haiti để chống lại các băng đảng đã chiếm hơn 80% thủ đô Port-au-Prince.

Khi ông Henry vắng mặt, các băng đảng được vũ trang hạng nặng của đất nước đã đốt phá các đồn cảnh sát, giải thoát gần 5.000 tù nhân khỏi hai nhà tù và tấn công sân bay quốc tế ở thủ đô, ngăn cản các chuyến bay.

Kể từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vào năm 2021, Haiti, quốc gia nghèo nhất châu Mỹ, đã hứng chịu nạn dịch bắt cóc và giết hại bừa bãi của các băng đảng.

“Chúng tôi đã chứng kiến các vụ ám sát, tấn công chống lại lực lượng chấp pháp, cướp bóc có hệ thống, phá hủy các công trình công cộng và tư nhân”, thủ tướng Henry nói trong một địa chỉ video ngắn gọn bằng tiếng Creole trên Facebook tới toàn quốc, xác nhận kế hoạch chuyển đổi. “Điều đó làm tổn thương chúng tôi.”

Ông Henry nói thêm: “Haiti cần hòa bình, Haiti cần những thể chế bền vững.

Tổng thống Guyana, Irfaan Ali cho biết thỏa thuận từ chức của ông Henry cũng như thành lập hội đồng tổng thống là bước đầu tiên trong một quá trình khó khăn và kêu gọi người dân Haiti hãy kiên nhẫn.

thu tuong haiti dong y tu chuc de cuu dat nuoc hinh 2

Tổng thống Guyana, Irfaan Ali (ngồi giữa) là người đã thông báo với truyền thông về quyết định từ chức của tổng thống Ariel Henry - Ảnh: Aran News

“Đây là một công việc đang được tiến hành,” ông Ali nói, đồng thời cho biết một hội đồng tổng thống được đề xuất thành lập, sẽ có 7 thành viên bỏ phiếu, sẽ thực thi quyền lực của tổng thống, đưa ra quyết định theo đa số phiếu.

Tổng thống Ali cho biết, trong số các nhiệm vụ của hội đồng sẽ là bổ nhiệm một thủ tướng chuyển tiếp cũng như một hội đồng bầu cử. Hội đồng sẽ chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử và cũng sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế ủng hộ Haiti nhằm đẩy nhanh việc triển khai lực lượng cảnh sát do Kenya lãnh đạo.

Thỏa thuận này có thể sẽ chọc giận các trùm băng đảng Haiti, những người đã bị thỏa cấm tham gia vào hội đồng tổng thống kể trên. Bởi bất kỳ người nào đã bị kết án hình sự, hoặc đã bị buộc tội hoặc truy tố ở bất kỳ khu vực tài phán nào, sẽ không thể tham gia hội đồng tổng thống Haiti.

Tổng thống Guyana, Irfaan Ali cho biết thêm, những người bị Liên hợp quốc trừng phạt hoặc những người phản đối lực lượng đa quốc gia do Kenya đứng đầu cũng sẽ bị cấm tham gia hội đồng.

Điều này đồng nghĩa, thủ lĩnh băng đảng quyền lực nhất Haiti, Jimmy Cherizier, người đã bị Liên hợp quốc trừng phạt cũng nằm ngoài danh sách. Được biết, Cherizier đã thề sẽ chiến đấu với bất kỳ thế lực nước ngoài nào đến Haiti.

Một nhà lãnh đạo Haiti đầy tham vọng khác, Guy Philippe, vừa trở về nước sau 6 năm ngồi tù ở Atlanta (Mỹ) vì tội rửa tiền buôn ma túy. Philippe, người lãnh đạo cuộc đảo chính năm 2004 lật đổ Tổng thống Jean-Bertrand Aristide, cũng phản đối lực lượng đa quốc gia cũng như hội đồng tổng thống được CARICOM đề xuất.

Quang Anh (theo Reuters, Wall Street Journal)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: