Thủ tướng Hun Sen không muốn Chủ tịch Liên đoàn bóng đá từ chức

Thứ ba, 09/05/2023 10:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Hun Sen mong Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) Sao Sokha thay đổi quyết định, sau khi ông này từ chức vì chủ nhà nguy cơ bị loại ở bóng đá nam SEA Games 32.

Sự kiện: SEA Games 32

Ngày 8/5, Thủ tướng Hun Sen đăng bức thư gửi cho ông Sokha, cho rằng có những đất nước hơn một tỷ dân, hay hàng trăm triệu dân, nhưng nền bóng đá cũng không mạnh. Với đất nước chỉ 17 triệu dân như Campuchia, những gì ông Sokha, trên cương vị chủ tịch FFC, làm được cho nền bóng đá nước này rất ấn tượng.

"Kể từ khi Tướng Sokha làm Chủ tịch FFC, bóng đá Campuchia đã phát triển ổn định, dù kết quả chưa được như mong đợi", ông Hun Sen nói thêm.

thu tuong hun sen khong muon chu tich lien doan bong da tu chuc hinh 1

Thủ tướng Hun Sen đề nghị Tướng Sao Sokha không từ chức LĐBĐ Campuchia. Ảnh: Fanpage FBNV

thu tuong hun sen khong muon chu tich lien doan bong da tu chuc hinh 2

Ông Shokha trong một phiên họp của Liên đoàn bóng đá Campuchia hồi tháng 3 tại Phnom Penh. Ảnh: FFC

thu tuong hun sen khong muon chu tich lien doan bong da tu chuc hinh 3

Ông Sao Sokha là người có công giúp bóng đá Campuchia phát triển những năm qua. Ảnh: dantri

Thủ tướng Campuchia thấy tiếc vì quyết định nghỉ việc của ông Sokha ở FFC, và hy vọng vị tướng này suy nghĩ lại. Ông Hun Sen cũng cho rằng rất nhiều người hâm mộ nước này nuối tiếc, bởi ông Sokha đã dẫn dắt bóng đá Campuchia những năm qua. "Với tư cách Thủ tướng, tôi kêu gọi Tướng Sokha tiếp tục công việc chủ tịch. Đây không phải quan điểm cá nhân của tôi, mà là quyết định chung của Chính phủ Campuchia, theo nguyện vọng của người hâm mộ bóng đá", ông Hun Sen nói thêm.

Sau khi Campuchia bị Philippines gỡ hoà phút chót ở trận thứ hai hôm 2/5, ông Sokha tuyên bố sẽ từ chức nếu đội nhà không thể vào bán kết. Đến tối 7/5, Campuchia thua Myanmar 0-2 và mất quyền tự quyết đi tiếp. Ngay sau trận đấu, ông Sokha soạn sẵn tâm thư từ chức, và giao toàn quyền cho Phó chủ tịch Khieu Sameth. "Tôi xin lỗi vì đã không thể đem về danh dự cho đội chủ nhà ở môn bóng đá", ông Sokha nói.

Trước lời kêu gọi của ông Hun Sen, một nhà tài trợ chính của Liên đoàn bóng đá Campuchia cũng thông báo mong muốn ông Sokha trở lại cương vị chủ tịch. Họ cho rằng trong những năm tại vị, ông Sokha đã cho xây sân bóng ở 25 trường học, giúp bóng đá phát triển về chất lượng lẫn số lượng. Nhiều người trẻ đam mê chơi bóng hơn trước, khi các chương trình dạy bóng đá được đưa vào trường học.

Ông Sokha có hàm Tướng trong quân đội Campuchia, cũng đang giữ chức Phó Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia và Tư lệnh lực lượng hiến binh Campuchia. Ông làm chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia từ năm 2007.

L.T.Đ

Bình Luận

Tin khác

Ninh Bình: 600 vận động viên tham gia Giải đạp xe Vì môi trường xanh

Ninh Bình: 600 vận động viên tham gia Giải đạp xe Vì môi trường xanh

(CLO) Sáng nay, ngày 27/4/2024, tại Khu du lịch Đảo Khê Cốc (xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư) đã diễn ra Giải đạp xe "Vì môi trường xanh".

Thể thao
Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh

Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh

(CLO) Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số West Ham vs Liverpool cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Thua Iraq, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết U23 châu Á

Thua Iraq, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam đã phải dừng bước ở giải U23 châu Á 2024 sau khi thua đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước U23 Iraq trong trận tứ kết giải diễn ra vào rạng sáng ngày 27/4.

Thể thao
Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca lên 14 điểm trên BXH La Liga

Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca lên 14 điểm trên BXH La Liga

(CLO) Ở trận cầu giữa Sociedad vs Real Madrid tại vòng 33 La Liga 2023/24, pha lập công duy nhất của Guler giúp cho CLB Hoàng gia giành thắng lợi tối thiểu 1-0, qua đó tạm nới rộng cách biệt với đội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga là Barcelona lên thành 14 điểm (84 so với 70).

Thể thao
Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

(CLO) Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại đầy tiếc nuối 2-3 trước đội tuyển futsal Kyrgyzstan ở trận đấu diễn ra chiều 26/4, qua đó đánh mất cơ hội giành vé thi đấu trận play-off cuối cùng tranh suất tham dự World Cup 2024.

Thể thao