Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Chủ nhật, 15/09/2019 17:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 15/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tới dâng hương, dâng hoa tại Di tích Thành cổ Quảng Trị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Di tích Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Di tích Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: VGP

Tại Đài tưởng niệm Di tích Quốc gia Đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã  kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm lịch sử năm 1972 bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị, làm nên một mốc son chói lọi trong lịch sử, góp một phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội nghị Paris, tạo đà cho công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Để làm nên khúc tráng ca bi hùng ấy, hàng nghìn chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Thành Cổ trở thành một tượng đài bất tử, nơi hóa thân của những linh hồn bất tử.

Về thăm và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đúng vào dịp tròn 47 năm kể từ ngày kết thúc chiến dịch 81 ngày đêm 16/9 (1972-2019), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì tự do của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công tác tổ chức, đón tiếp cũng như thuyết minh phục vụ du khách, nhân dân cả nước của Ban Quản lí di tích Thành Cổ.

Cũng tại nơi dấu mốc lịch sử này, Thủ tướng Chính phủ mong muốn Ban Quản lí di tích tiếp tục xây dựng, chăm sóc cảnh quan di tích ngày càng xanh, sạch, đẹp; đổi mới về cách phục vụ, nội dung thuyết minh để vừa hấp dẫn du khách, vừa giúp cho nhân dân cả nước đến đây hiểu một cách tường tận, sâu sắc về cuộc chiến 81 ngày đêm trên mảnh đất Quảng Trị, từ đó càng trân trọng hơn giá trị của hòa bình, của độc lập, góp phần giáo dục tinh thần cách mạng cho các thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV

Tin khác

Phấn đấu hết năm 2025 Hà Nội có khoảng 439.130 doanh nghiệp

Phấn đấu hết năm 2025 Hà Nội có khoảng 439.130 doanh nghiệp

(CLO) Phấn đấu đến hết năm 2025 trên địa bàn Thành phố có khoảng 439.130 doanh nghiệp, trong đó giai đoạn 2021-2025 số doanh nghiệp thành lập mới khoảng 152.677 doanh nghiệp; đến hết năm 2030 có khoảng 600.000 doanh nghiệp.

Tin tức
Ông Vũ Quốc Nghị được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Ông Vũ Quốc Nghị được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

(CLO) Ngày 19/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn dự và chủ trì hội nghị.

Tin tức
Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

(CLO) Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".

Tin tức
Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng "chỉ khi nào công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp lại thì mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế".

Tin tức
Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức