Ông Kishida nói trong một cuộc họp báo ở Hiroshima sau khi dự lễ kỷ niệm 77 năm ngày xảy ra vụ ném bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới: “Chúng ta cần thành lập một đội ngũ mới càng sớm càng tốt”.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Reuters
Kế hoạch thay đổi nội các diễn ra còn bởi chính quyền của Thủ tướng Kishida đang phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ công chúng về mối quan hệ giữa nhóm tôn giáo Nhà thờ Thống nhất và các nhà lập pháp của đảng cầm quyền, bao gồm cựu thủ tướng bị ám sát mới đây Shinzo Abe.
Natsuo Yamaguchi, lãnh đạo đảng Komeito, đối tác liên minh cầm quyền của Thủ tướng Kishida, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Bảy về việc ông Kishida đã thông báo với ông rằng cuộc cải tổ nội các sẽ được công bố vào thứ Tư tới.
Ông Kishida chưa đưa ra bất kỳ chi tiết nào về những thay đổi trong nội các của mình, nhưng nhật báo Yomiuri trước đó đã đưa tin rằng ông có khả năng sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, do các vấn đề sức khỏe của vị quan chức cấp cao này.
Quốc phòng cũng đang là tâm điểm chú ý do căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan gần đây. Sự bùng phát COVID lên con số cao kỷ lục hiện tại cũng đang đặt ra một vấn đề khác đối với chính phủ của Nhật Bản.
Hãng thông tấn Jiji đưa tin hôm thứ Sáu vừa rồi rằng Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki sẽ được giữ lại, trong khi đó Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Koichi Hagiuda có thể được chuyển sang một chức vụ quan trọng khác.
Theo nhật báo Yomiuri, Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi, Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Taro Aso và Tổng thư ký Toshimitsu Motegi nhiều khả năng sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí hiện tại.
Hoàng Anh (theo Reuters)