Lệnh trừng phạt Nga đẩy Ấn Độ bán diesel cho Trung Quốc sau bốn năm gián đoạn

(CLO) Sau bốn năm, Ấn Độ gửi 496.000 thùng diesel từ Nayara liên kết Nga sang Trung Quốc, vượt rào trừng phạt EU khắt khe.

Một lô hàng dầu diesel từ Ấn Độ, do công ty Nayara Energy có liên hệ với Nga sản xuất, đang trên đường đến Trung Quốc. Đây là chuyến hàng đầu tiên như vậy kể từ năm 2021, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của công ty này gặp phải những trở ngại do vòng trừng phạt mới nhất từ Liên minh châu Âu (EU).

770-202508140819221.png
Hình ảnh Tàu chở dầu cỡ lớn đang di chuyển trên biển. Ảnh: gCaptain

Theo dữ liệu từ Kpler, báo cáo của đại lý cảng và thông tin theo dõi tàu biển do Bloomberg tổng hợp, tàu chở dầu EM Zenith đã rời bến cảng của Nayara tại Vadinar vào ngày 18/7, mang theo khoảng 496.000 thùng dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh siêu thấp.

Chuyến tàu khởi hành chỉ vài giờ trước khi EU công bố các biện pháp hạn chế đối với nhà máy lọc dầu được Rosneft hậu thuẫn, như một phần trong các biện pháp mới nhằm vào thương mại dầu mỏ của Nga.

Ban đầu, tàu EM Zenith hướng đến Malaysia, nhưng sau đó đã quay đầu tại eo biển Malacca và neo đậu ngoài khơi hơn 12 ngày, do một số lô hàng của Nayara bị chặn lại vì lệnh trừng phạt từ EU. Hiện nay, con tàu đã thay đổi lộ trình và đang tiến về Zhoushan, Trung Quốc.

Đại diện của Nayara chưa phản hồi yêu cầu bình luận về sự việc này.

Các lệnh trừng phạt gần đây cũng đã làm phức tạp hóa quy trình thanh toán của Nayara trong những tuần qua, buộc công ty phải yêu cầu thanh toán trước hoặc thư tín dụng cho các chuyến hàng nhiên liệu trước khi bốc dỡ. Ngoài ra, do nguồn cung dầu thô bị gián đoạn, công ty đã phải cắt giảm sản xuất tại nhà máy lọc dầu Vadinar.

Theo dữ liệu từ Kpler, đây là lô dầu diesel đầu tiên từ Ấn Độ sang Trung Quốc kể từ tháng 4/2021. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương giữa hai quốc gia châu Á láng giềng đang có dấu hiệu ấm lên.

Xem thêm

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống lưới điện do EVNSPC quản lý vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, giải trí trên địa bàn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: