(CLO) Ngày 19/1 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Praha, Cộng hòa Czech, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu tại Czech, gồm: ông Pavel Tykac - Chủ sở hữu của Tập đoàn đầu tư toàn cầu Sev.en Global Investments và Câu lạc bộ bóng đá SK Slavia Praha – đội bóng hàng đầu của Czech; ông Jiri Smejc – Giám đốc Điều hành Tập đoàn quốc tế PPF và ông Radek Pluhar –Giám đốc Điều hành Tập đoàn Home Credit (công ty con của PPF); ông Klaus Zellmer, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Skoda, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Cộng hòa Czech.
Tập đoàn đầu tư toàn cầu Sev.en Global Investments dự kiến mở rộng đầu tư tại Việt Nam
Tại cuộc tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với ông Pavel Tykac - Chủ sở hữu của Tập đoàn đầu tư toàn cầu Sev.en Global Investments và Câu lạc bộ bóng đá SK Slavia Praha – đội bóng hàng đầu của Czech, ông Pavel Tykac đã trình bày về khoản đầu tư của Tập đoàn tại Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2. Cuối năm 2023, Sev.en ký thỏa thuận mua 51% cổ phần tại nhà máy nhiệt điện này và thông báo vào tháng 8/2024 về việc mua thêm 19% cổ phần, nâng tổng sở hữu lên 70%, hiện đang thực hiện các thủ tục phê duyệt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Pavel Tykac - Chủ sở hữu của Tập đoàn đầu tư toàn cầu Sev.en Global Investments và Câu lạc bộ bóng đá SK Slavia Praha.
Ông Pavel Tykac cho biết đây là khoản đầu tư lớn nhất của Czech tại Việt Nam, cũng là khoản đầu tư lớn nhất của châu Âu vào Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng. Tập đoàn dự kiến mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực khác, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam và Czech.
Ngoài ra, ông Pavel Tykac cũng cho biết Tập đoàn rất coi trọng việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa với Việt Nam, trong đó Câu lạc bộ SK Slavia Praha đã thỏa thuận hợp tác với Câu lạc bộ Công an Hà Nội của Việt Nam.
Tại cuộc tiếp, đánh giá cao quyết định đầu tư bền vững của Tập đoàn tại Việt Nam, thông qua việc chuyển nhượng vốn tại Nhiệt điện Mông Dương 2, Thủ tướng đề nghị Sev.en tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan để trao đổi, giải đáp và hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng vốn, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và trình tự, thủ tục đầu tư có liên quan.
Thủ tướng đề nghị Sev.en khẩn trương bổ sung Báo cáo tài chính để hoàn thành xong thủ tục phê duyệt chậm nhất trong quý I; Bộ Công Thương thực hiện theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ, triển khai công việc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm, "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm".
Thủ tướng đề nghị Sev.en nghiên cứu mở rộng lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, trong đó có điện gió, điện mặt trời; đồng thời hoan nghênh và đề nghị Tập đoàn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, giao lưu bóng đá với Việt Nam, bởi Czech (Tiệp Khắc trước đây) có đội bóng mạnh từng vô địch châu Âu. Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn thúc đẩy hợp tác giao lưu văn hóa, nhất là lĩnh vực âm nhạc với Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jiri Smejc – Giám đốc Điều hành Tập đoàn quốc tế PPF và ông Radek Pluhar –Giám đốc Điều hành Tập đoàn Home Credit (công ty con của PPF)
Việt Nam là đối tác quan trọng của PPF
Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo PPF đã thông tin về hoạt động tài chính toàn cầu của PPF và hoạt động của Home Credit Việt Nam trong năm 2024, kế hoạch chuyển nhượng 100% vốn góp tại Home Credit Việt Nam cho Ngân hàng Siam của Thái Lan.
Ông Jiri Smejc cho biết PPF là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Trung Đông Âu, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và đạt kết quả kinh doanh khả quan tại Việt Nam.
Ghi nhận những đề xuất của PPF, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết các cơ quan sẽ giải quyết các thủ tục về kế hoạch chuyển nhượng vốn góp tại Home Credit Việt Nam theo quy định; đề nghị PPF tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để trao đổi, giải đáp về các vướng mắc tồn tại.
Đề nghị PPF nghiên cứu tìm kiếm cơ hội, mở rộng hoạt động tại Việt Nam và khẳng định thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam, Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để Tập đoàn nói riêng và các nhà đầu tư Czech nói chung đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững, phù hợp quy định pháp luật tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Klaus Zellmer, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Skoda, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Cộng hòa Czech.
Đề nghị Skoda đẩy mạnh nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ cho phía Việt Nam
Cũng trong ngày 19/1 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Praha, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Klaus Zellmer, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Skoda, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Cộng hòa Czech.
Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Skoda bày tỏ tình cảm dành cho đất nước, con người Việt Nam, đánh giá Việt Nam là cửa ngõ quan trọng để tiếp cận thị trường ASEAN. Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô của Skoda trong khu vực ASEAN và các thị trường khác.
Skoda và Thành Công đang triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp tại Khu công nghiệp Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh trị giá 500 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào quý I/2025. Đây cũng là nhà máy ô tô sản xuất xe Skoda đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Theo lộ trình, hai mẫu xe CKD (lắp ráp hoàn chỉnh) đầu tiên, Kushaq và Slavia, sẽ được giới thiệu vào năm 2025.
Đánh giá Thành Công là đối tác đáng tin cậy, ông Klaus Zellmer đã cập nhật tiến độ dự án tại Việt Nam cũng như kế hoạch gia tăng tỉ lệ nội địa hóa; quan tâm các chính sách hỗ trợ, ưu đãi.
Thủ tướng đề nghị Skoda đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển xe điện và nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ cho phía Việt Nam.
Đánh giá cao các hoạt động hợp tác, đầu tư của Skoda tại Việt Nam xuất phát từ 'trí tuệ và con tim', thương hiệu Skoda cũng quen thuộc với thị trường Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh dự án Nhà máy ô tô đang được triển khai tại Khu công nghiệp Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh – nơi có thu nhập bình quân đầu người cao hàng đầu Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị Skoda tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan để trao đổi về dự án CKD tại Việt Nam, kế hoạch phát triển trong tương lai, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và trình tự, thủ tục đầu tư có liên quan, cũng như tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam.
Về các vấn đề Skoda quan tâm, Thủ tướng cho biết Việt Nam có những ưu đãi, hỗ trợ nếu nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện về chuyển giao công nghệ cao, nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ, có quy mô đầu tư lớn và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị. Các địa phương cũng có thể vận dụng sáng tạo các chính sách ưu đãi trong khuôn khổ quy định chung và điều kiện của địa phương, như về nhà ở công nhân, thuê mặt bằng, phí và lệ phí…
Thủ tướng đề nghị Skoda đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển xe điện và nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ cho phía Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để tập đoàn nói riêng và các nhà đầu tư Czech nói chung đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững, phù hợp quy định pháp luật tại Việt Nam.
(CLO) Theo đại biểu Quốc hội Trần Thị Vân, từ kinh nghiệm thế giới, việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị là giải pháp hiệu quả nhất để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của xã hội, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1402/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tăng thêm số lượng Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
(CLO) Khóa học ‘Kỹ năng số và an toàn Internet dành cho học sinh’ là khóa học được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) phối hợp với một số đơn vị triển khai. Khoá học đang được mở miễn phí trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà OneTouch.
(CLO) Tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Chey Tae Won, Chủ tịch tập đoàn SK (Hàn Quốc) đề xuất xây dựng các nhà máy điện LNG quy mô lớn tại Việt Nam, trên cơ sở đó tiếp tục phát triển các trung tâm năng lượng mới gắn với phát triển trí tuệ nhân tạo, logisctics, hydrogen, nông nghiệp thân thiện môi trường và đổi mới sáng tạo.
(CLO) Ngày 14/2 tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.
(CLO) Chiều 14/2, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 15/2, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, trời ấm dần với độ ẩm không khí cao. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, mưa trái mùa giảm dần.
(CLO) Ngày 14/2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
(CLO) Vào khoảng 14h20 ngày 14/2, trên đường 18, tại ngã 3 Ba Lan, thuộc phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ va chạm mạnh giữa xe ô tô con (đi theo hướng Hạ Long - Uông Bí) và một xe máy đi từ Nhà máy đóng tàu Ba Lan đi ra đường 18.
(CLO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ 30kg ma túy đá.
(CLO) Sau thời gian tạm đóng cửa cho cuộc bầu cử tổng thống, từ ngày 25/2 tới, du khách sẽ được trở lại tham quan Nhà Trắng, biểu tượng quyền lực của nước Mỹ.
(CLO) Chiều 14/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK kiêm Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại (KCCI), Hàn Quốc Chey Tae-won.
(CLO) Theo đại biểu Quốc hội Trần Thị Vân, từ kinh nghiệm thế giới, việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị là giải pháp hiệu quả nhất để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của xã hội, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
(CLO) Chiều 14/2, Quốc hội thảo luận ở tổ về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp như: Cần có chính sách tài khóa và tiền tệ tổng thể để kích cầu tiêu dùng; Tận dụng tối đa nguồn tài chính trong dân...
(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1402/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tăng thêm số lượng Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
(CLO) Tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Chey Tae Won, Chủ tịch tập đoàn SK (Hàn Quốc) đề xuất xây dựng các nhà máy điện LNG quy mô lớn tại Việt Nam, trên cơ sở đó tiếp tục phát triển các trung tâm năng lượng mới gắn với phát triển trí tuệ nhân tạo, logisctics, hydrogen, nông nghiệp thân thiện môi trường và đổi mới sáng tạo.
(CLO) Ngày 14/2 tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.
(CLO) Chiều 14/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK kiêm Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại (KCCI), Hàn Quốc Chey Tae-won.
(CLO) Ngày 14/2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Mục đích cao nhất là để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
(CLO) Ngày 14/2, thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, các đại biểu đề nghị cần quy định có hiệu lực thi hành ngay khi Quốc hội thông qua Nghị quyết này.
(CLO) UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành hướng dẫn sắp xếp, bố trí đối với chức danh lãnh đạo quản lý là trưởng, phó các phòng, ban, chi cục thuộc diện UBND tỉnh, sở, ngành, UBND cấp huyện quản lý khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
(CLO) Ngày 14/2, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Qua thảo luận, các đại biểu đề nghị rà soát, hoàn thiện quy định về phân quyền, phân cấp, ủy quyền nhằm tạo sự chủ động, thúc đẩy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu...