Thủ tướng Suga lên kế hoạch bầu cử sớm, ngay sau Olympic Tokyo

Thứ năm, 03/06/2021 08:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga có thể sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử sớm ngay sau Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo. Điều này cho thấy quyết tâm của ông trong việc thúc đẩy Thế vận hội bất chấp tranh cãi về việc có nên dừng sự kiện này để ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Suga có thể sẽ giải tán quốc hội để mở đường cho cuộc bầu cử sớm ngay sau khi Olympic Tokyo và Paralympic Tokyo kết thúc - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Suga có thể sẽ giải tán quốc hội để mở đường cho cuộc bầu cử sớm ngay sau khi Olympic Tokyo và Paralympic Tokyo kết thúc - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tờ Asahi cho biết hôm thứ Năm (3/6), chính phủ Nhật Bản đang xem xét xây dựng một gói kích thích kinh tế mới trước khi diễn ra cuộc bầu cử sớm được dự kiến.

Ngày hôm qua (2/6), Thủ tướng Suga đã đồng ý với người đứng đầu đối tác liên minh cầm quyền, sẽ không kéo dài kỳ họp quốc hội hiện tại khi nó kết thúc vào ngày 16 tháng 6, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông.

Điều đó có nghĩa là Nhật Bản sẽ từ bỏ việc lập ngân sách bổ sung ngay từ bây giờ và triển khai gần 4 nghìn tỷ yên (36,50 tỷ USD) dự trữ còn lại để chi trả cho chi tiêu ngay lập tức để chống lại đại dịch, tờ Asahi cho biết.

"Rõ ràng là chúng tôi cần thêm ngân sách, nhưng quốc hội đang đóng cửa nên chúng tôi không có thời gian để thông qua", nhà lập pháp đảng cầm quyền Shoji Nishida cho biết.

Ông nói: “Nhưng cần có cuộc tranh luận trong nội bộ đảng về việc biên soạn một gói kích thích khác và một khoản ngân sách bổ sung”.

Các quan chức chính phủ không có bình luận gì về báo cáo của tờ Asahi.

Thủ tướng Suga nói rằng ông sẽ tập trung vào việc đối phó với đại dịch và rằng Nhật Bản sẽ tiến hành Thế vận hội với các biện pháp bảo vệ chống COVID-19 nghiêm ngặt.

Một số nhà lập pháp của đảng cầm quyền đã kêu gọi chính phủ tăng cường chi tiêu để vực dậy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn chế khẩn cấp mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona.

Việc triển khai tiêm chủng vắc-xin chậm và sự phản đối mạnh mẽ của công chúng đối với việc tổ chức Thế vận hội đã khiến xếp hạng ủng hộ của ông Suga sụt giảm, làm tăng thêm sự không chắc chắn về số phận của chính quyền đương nhiệm.

Với việc Thế vận hội Olympic Tokyo bắt đầu vào ngày 23 tháng 7, kịch bản khả dĩ nhất là Thủ tướng Suga giải tán Quốc hội sau khi Thế vận hội Paralympic kết thúc vào ngày 5 tháng 9 và kêu gọi một cuộc bầu cử nhanh chóng, Asahi cho biết.

Chấn Phong

Tin khác

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

(CLO) Chu Vũ Đế, người trị vì nhà Bắc Chu tại phía bắc Trung Quốc thế kỷ thứ 6, đã qua đời đột năm 36 tuổi. Nguyên nhân cái chết, và cả nhân dạng của vị hoàng đế này mới được hé lộ qua một phát hiện khảo cổ học gần đây.

Thế giới 24h
Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.

Thế giới 24h
Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h