Thủ tướng Thái Lan lần đầu thăm Ả Rập Xê Út sau 30 năm

Thứ hai, 24/01/2022 13:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong tuần này, Thủ tướng Prayut Chan-O-cha sẽ có chuyến thăm đầu tiên với tư cách một nhà lãnh đạo Thái Lan tới Ả Rập Xê Út trong hơn 30 năm sau nhiều thập kỷ căng thẳng ngoại giao gây ra bởi một vụ trộm trang sức từ một cung điện của Ả Rập Xê Út.

Một lao công người Thái Lan tên là Kriangkrai Techamong đã lấy trộm số đá quý trị giá 20 triệu đô la Mỹ vào năm 1989 từ nhà của một hoàng tử Ả Rập Xê Út, gây ra mối thù giữa hai quốc gia được mệnh danh là "Mối tình kim cương xanh" vẫn chưa có lời giải.

thu tuong thai lan lan dau tham a rap xe ut sau 30 nam hinh 1

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-cha sẽ thăm Ả Rập Xê-út. Ảnh: AFP / Jack TAYLOR

Cảnh sát Thái Lan sau đó đã trả lại một số đồ trang sức nhưng các quan chức Ả Rập Xê Út khẳng định hầu hết là hàng giả, trong khi tung tích của viên ngọc quý nhất - viên kim cương xanh 50 carat quý hiếm - vẫn chưa được tìm thấy.

Chính phủ Thái Lan cho biết lời mời đến ông Prayut cho chuyến thăm kéo dài hai ngày bắt đầu từ hôm thứ Ba đã được Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đưa ra.

"Chuyến thăm này là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu chính phủ giữa hai nước trong hơn 30 năm", thông cáo viết.

Ông Prayut sẽ gặp thái tử Ả Rập Xê Út để "củng cố và thúc đẩy quan hệ song phương".

"Chuyến thăm diễn ra sau các cuộc tham vấn về nhiều vấn đề cùng quan tâm", chính phủ Ả Rập Xê Út cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của hãng thông tấn vương quốc.

Ả Rập Xê Út từ lâu đã cáo buộc cảnh sát Thái Lan mở cuộc điều tra vụ trộm, với cáo buộc rằng những viên đá quý bị đánh cắp đã bị các sĩ quan cấp cao lấy được.

Riyadh đã cử một doanh nhân đến điều tra vào năm 1990 nhưng anh ta biến mất ở Bangkok vài ngày sau khi ba nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út bị bắn chết trong thành phố.

Năm 2014, do thiếu bằng chứng, một vụ án đã được hủy bỏ đối với 5 người đàn ông, trong đó có một cảnh sát cấp cao của Thái Lan, bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại doanh nhân Ả Rập Xê Út.

Ả Rập Xê Út đã không cử đại sứ đến Thái Lan trong nhiều thập kỷ và hạn chế việc đi lại giữa các nước.

Từ lâu, Thái Lan đã tìm cách hàn gắn các mối quan hệ trong nỗ lực thúc đẩy ngành du lịch của mình và mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động Thái Lan ở nước ngoài.

Kriangkrai đã ngồi tù 5 năm vì tội trộm ngọc và bán hầu hết số đá quý trước khi bị bắt. Sau đó người này đã trở thành một nhà sư vào năm 2016.

Mai Anh (theo channelnewsasia)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h