(CLO) Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson hôm thứ Năm (15/9) đã đệ đơn từ chức sau khi Đảng Dân chủ Xã hội của bà thất bại trước liên minh cánh hữu trong cuộc tổng bầu cử nước này.
Thủ tướng Andersson đã gặp Andreas Norlen, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển, để chính thức thông báo về sự từ chức của bà. Tuy nhiên, bà Andersson vẫn tiếp tục đảm nhiệm công việc cho đến khi một chính phủ mới được thành lập. Đơn từ chức của bà cũng đã được chấp thuận.
Norlen cho biết ông sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo đảng vào cuối tuần. Ông được cho là sẽ yêu cầu lãnh đạo của phe trung hữu, Ulf Kristersson, cố gắng thành lập một liên minh cầm quyền. Sau cuộc tổng tuyển cử hôm Chủ nhật vừa rồi, khối cánh hữu có 176 ghế trong khi khối trung tả với đảng Dân chủ Xã hội chỉ giành được 173 ghế.
Hôm thứ Tư, sau khi 99,9% phiếu bầu đã được kiểm, bà Andersson đã chấp nhận thất bại trong khi lãnh đạo Đảng Dân chủ Thụy Điển theo chủ nghĩa dân túy Jimmie Akesson tuyên bố chiến thắng cho liên minh trung hữu gồm 4 đảng của mình.
Đảng Dân chủ Thụy Điển giành được nhiều phiếu bầu hơn Đảng Ôn hòa của ông Ulf Kristersson, nhưng không được xem có khả năng lãnh đạo chính phủ tiếp theo. Đảng này được thành lập vào những năm 1980 bởi những người theo chủ nghĩa cực đoan.
Đảng Dân chủ Thụy Điển có chủ trương trấn áp tội phạm và hạn chế nhập cư nghiêm ngặt. Thụy Điển trong những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực băng đảng và cho đến nay đã có 273 vụ xả súng, khiến hàng chục người thiệt mạng.
Bà Andersson nói rằng “nếu Đảng Ôn hòa đưa ra những ý tưởng khác và muốn hợp tác với tôi thay vì Đảng Dân chủ Thụy Điển, thì cánh cửa của tôi luôn rộng mở”. Lưu ý, Đảng Dân chủ Xã hội của bà Andersson vẫn là đảng độc lập có được số phiếu cao nhất trong cuộc bầu cử vừa rồi (hơn 30,4%), xếp trên Đảng Dân chủ Thụy Điển (20,6%) và Đảng Ôn hòa (19,1%).
Như vậy, bà Andersson đã từ chức chưa đầy một năm sau khi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển. Việc bà được bổ nhiệm làm thủ tướng đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Thụy Điển. Trong nhiều thập kỷ, Thụy Điển được coi là một trong những quốc gia tiến bộ nhất châu Âu, nhưng trước đó chưa từng có phụ nữ nào giữ vị trí hàng đầu đất nước.
Bà Andersson chính là người đã dẫn đầu nỗ lực lịch sử của Thụy Điển trong việc xin gia nhập NATO sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vào tháng Hai. Quốc hội Thụy Điển mới được bầu dự kiến sẽ tập hợp lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 9 tới.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).