Thủ tướng Úc khẳng định luôn chào đón ông Julian Assange

(CLO) Hôm nay (5/1), Thủ tướng Scott Morrison cho biết Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, “hoàn toàn được chào đón về nhà” khi các thách thức pháp lý chống lại ông được xử lý.
Một chiếc xe tải với thông điệp kêu gọi không dẫn độ ông Assange ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Một chiếc xe tải với thông điệp kêu gọi không dẫn độ ông Assange ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Julian Assange: Nhân vật bị Mỹ truy lùng, anh hùng của số đông

Anh từ chối dẫn độ ông Julian Assange về Mỹ

Hôm qua (4/1), một thẩm phán Anh đã chặn yêu cầu dẫn độ ông Assange của Mỹ, nơi ông sẽ phải đối mặt với 18 cáo buộc hình sự bao gồm việc vi phạm luật gián điệp. Thẩm phán cho biết các vấn đề sức khỏe tâm thần của anh có thể khiến anh tự sát.

Bộ tư pháp Mỹ cho biết họ sẽ tiếp tục tìm cách dẫn độ ông Assange, đồng thời đệ đơn kháng cáo phán quyết lên Tòa án Tối cao của London.

“Hệ thống tư pháp đang làm theo cách của riêng mình nhưng chúng tôi không có cái nhìn khác. Giống như bất kỳ người Úc nào, ông Assange được lãnh sự quán hỗ trợ và nếu kháng cáo không thành công, ông có thể trở về Úc như bất kỳ ai”, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói với đài phát thanh địa phương 2GB.

Ông Assange, 49 tuổi, bị chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc 18 tội danh liên quan đến việc WikiLeaks tiết lộ hồ sơ quân sự bí mật của nước này, kèm theo các bức điện ngoại giao mà họ cho rằng có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Assange xem ông như một anh hùng, người đã trở thành nạn nhân vì dám đứng lên vạch trần hành động sai trái của chính phủ Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Họ nói rằng việc truy tố ông là một cuộc tấn công mang động cơ chính trị nhằm vào báo chí và tự do ngôn luận.

WikiLeaks nổi tiếng khi công bố một video quân sự của Mỹ vào năm 2010 cho thấy một cuộc tấn công năm 2007 bằng trực thăng Apache ở Baghdad khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có hai nhân viên của hãng tin Reuters.

Sau đó, trang này còn công bố hàng ngàn tập tin mật và các điện tín ngoại giao.

Mexico hôm thứ Hai (4/1) đã đề nghị cho phép ông Assange tị nạn chính trị, một động thái có thể khiến người hàng xóm Mỹ tức giận.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: