Thư viện D Free Book: Mang đến hành trình mới cho những cuốn sách cũ

Thứ năm, 18/04/2024 10:43 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Với slogan xuyên suốt “Sách nằm im là sách chết”, thư viện cộng đồng D Free Book đã có nhiều cách làm sáng tạo để đưa sách đến tay độc giả, tạo dựng hành trình mới cho những cuốn sách cũ, để chúng không phải chịu số phận nằm im trên giá…

Sách đến vùng cao

Sáng thứ bảy 13/4, nhóm bạn trẻ của thư viện D Free Book đã có mặt từ sớm tại Phố Sách Hà Nội 19/12. Tại đây, trong hai ngày cuối tuần, D Free Book cùng một đơn vị đối tác tổ chức hoạt động “Đổi sách lấy cây”. Bất kỳ ai có những cuốn sách không cần dùng đến mang tới là có thể đổi lấy một cành hoa, một chậu cây xinh xắn. Hoạt động này là một trong những sự kiện cuối cùng được D Free Book tổ chức, nhằm gom đủ số sách vở, đồ dùng học tập cho các em nhỏ ở tỉnh Cao Bằng, trước khi chuyến đi khởi hành một tuần sau đó.

Bạn trẻ Nguyễn Thành Nam - quản trị viên của thư viện D Free Book chia sẻ, hiện nhóm đang thực hiện dự án “Tủ sách cho em 2024”. Cứ mỗi vài tháng, thư viện lại tổ chức một chuyến đi xây dựng tủ sách cho trẻ em ở các vùng còn khó khăn. Những địa điểm này có thể rất gần như xóm phao sông Hồng ở ngay Hà Nội, xa hơn có thể là một điểm trường ở một vùng cao xa xôi.

thu vien d free book mang den hanh trinh moi cho nhung cuon sach cu hinh 1

“Ngoài sách, thư viện còn tiếp nhận ủng hộ các loại học cụ như vở viết, bút, thước kẻ; các đồ dùng như ủng, áo mưa, dép, cặp lồng đựng cơm, kem đánh răng, khăn mặt, xà phòng; bánh kẹo, mì tôm, sữa... Như chuyến đi tới đây, D Free Book sẽ chuyển đến Trường Tiểu học và THCS Ca Thành, tỉnh Cao Bằng 3.500 cuốn sách, hơn 3.000 cuốn vở, gần 700 bộ quần áo mưa cùng nhiều đồ dùng học tập. Tất cả phải chở bằng một chuyến xe tải mới hết” - Nam cho biết.

Theo Nam, điểm khác biệt của chương trình này so với những dự án tình nguyện khác là tập trung vào việc tặng sách cho trường học. Các thành viên của D Free Book sẽ mang sách tới tận trường, trực tiếp dựng giá sách, sau đó hướng dẫn nhà trường quản lý sách và truyền thông văn hóa đọc đến các em học sinh.

“Ca Thành tuy chỉ cách thành phố Cao Bằng 45 km nhưng đa số các điểm trường nằm trên núi cao, cơ sở vật chất còn thiếu thốn rất nhiều. Phần lớn các em học sinh tại đây là người Mông và Dao, chỉ có một em là người Kinh. Ngoài sách giáo khoa, gần như không có các đầu sách khác, vì vậy, đối với các em, việc lan toả văn hóa đọc chưa được phổ biến và chưa dễ tiếp cận. D Free Book sẽ dựng ở điểm trường chính 2 giá sách, tại 7 điểm trường nhỏ mỗi nơi 1 giá sách, sau đó tổ chức một buổi tuyên truyền về văn hóa đọc, trồng cây và dọn vệ sinh tại điểm trường chính” - Nam thông tin.

Nam cho biết thêm, hoạt động xây dựng “Tủ sách cho em” ở Cao Bằng chỉ là một trong rất nhiều chuyến đi. Mấy năm qua, các thành viên của thư viện đã đặt chân tới nhiều bản làng xa xôi của các tỉnh Nghệ An, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La hay Lai Châu… D Free Book đã đưa những cuốn sách trở thành bầu bạn và niềm vui cho học sinh vùng cao, lan tỏa văn hóa đọc mạnh mẽ ở những nơi này.

thu vien d free book mang den hanh trinh moi cho nhung cuon sach cu hinh 2

Sự kiện “Đổi sách lấy cây” thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Khao khát để sách được… vận động

D Free Book từng được biết đến với chương trình mượn sách miễn phí “3 không”: Không đặt cọc, không thu phí và không giới hạn đối tượng. Bạn đọc có thể mang sách về nhà trong một tháng, đổi lại chỉ cần “đặt cọc” bằng... niềm tin.

Khi người sáng lập D Free Book, anh Hoàng Quý Bình - cựu sinh viên Đại học Bách khoa đem mô hình hoạt động này vào áp dụng, nhiều người đã đoán chắc rằng thư viện sẽ nhanh chóng “sập tiệm”. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, D Free Book không chỉ “tồn tại” mà còn lớn mạnh không ngờ. Lúc mới thành lập, thư viện chỉ có một người và số đầu sách ít ỏi hơn 300 cuốn, nhưng đến nay, D Free Book đã được mở ra tại 3 cơ sở, trong đó 2 địa điểm ở Hà Nội và 1 địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh. Nhân sự cũng tăng lên gần 200 người, số đầu sách hiện có khoảng 30.000 tại ba cơ sở. Chỉ tính riêng trong năm 2023, thư viện đã cho mượn gần 15.000 cuốn sách, chưa kể rất nhiều bạn đọc đến đọc trực tiếp tại chỗ.

“Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ, quyên góp sách từ cộng đồng qua fanpage, từ các nhà sách, từ sự đóng góp của bạn bè và các “mọt sách”… Cứ một đến hai tuần chúng tôi lại có một sự kiện đổi sách lấy cây, mỗi đợt thu về vài trăm đến cả nghìn cuốn sách” - Bình chia sẻ về cách “tạo nguồn” sách cho thư viện.

thu vien d free book mang den hanh trinh moi cho nhung cuon sach cu hinh 3

Không gian sự kiện “Đổi sách lấy cây” tại Phố Sách Hà Nội 19/12.

Theo Hoàng Quý Bình, giờ đây thư viện không quá khó khăn trong khai thác tạo nguồn sách hay quá khó khăn về tài chính. Cái mà thư viện đang thiếu đó chính là kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động thư viện. “Cho đến bây giờ D Free Book vẫn chưa đủ kiến thức để có thể làm tốt hơn, trong đó khâu yếu là truyền thông, quản lý nhân sự, quản lý sách. Chúng tôi vẫn vừa làm vừa mày mò tìm kiếm, điều chỉnh để có một cách thức hoạt động phù hợp” - Bình nói.

Khi lượng sách đã tương đối dồi dào, đáp ứng yêu cầu mượn sách, D Free Book bắt đầu nghĩ đến việc “cho đi”, đúng với tinh thần lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng. Các thành viên của nhóm chủ động kết nối với nhiều tổ chức, dự án về văn hóa đọc và thư viện cũng nhận được lời mời tài trợ sách cho nhiều chương trình. Mỗi năm, D Free Book gửi hàng nghìn cuốn sách đến các thư viện cộng đồng và các dự án về văn hóa đọc trên cả nước. Giờ đây, điều mà các thành viên D Free Book quan tâm không phải là số lượng sách của thư viện bao nhiêu mà là sự luân chuyển của chúng.

“Chúng tôi vẫn xuyên suốt với slogan ngay từ khi thành lập “Sách nằm im trên giá là sách chết”. D Free Book luôn khao khát làm sao để những cuốn sách luôn luôn được vận động, nó tạo ra được cuộc hành trình đến với được nhiều người. Hạnh phúc nhất của chúng tôi là cầm trên tay những cuốn sách đã được mượn nhiều lần, đến nỗi nó gần như rách nát” - Hoàng Quý Bình chia sẻ.

Trong chuyến đi Cao Bằng tới đây, sẽ không có mặt người sáng lập D Free Book Hoàng Quý Bình bởi anh đang bận rộn với nhiều dự án mới về văn hóa, giáo dục… Thay thế vào vị trí của anh là những bạn trẻ nhiều đam mê và đầy tâm huyết như Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Khắc Tùng… Họ đang kế tục khá tốt những “di sản” của người tiền nhiệm.

“Có nhiều người nói, những thư viện tư nhân thường gắn với tâm huyết của một, hai cá nhân nên khi họ mệt mỏi, giảm hứng thú thì hoạt động thư viện sẽ teo tóp. Nhưng điều đó có lẽ sẽ không xảy ra với D Free Book. Cá nhân tôi tham gia hoạt động xã hội đã 10 năm, tham gia điều hành nhiều dự án khác nhau nhưng chưa bao giờ thấy nản. Cũng ít người biết rằng, tôi cũng chính là một bạn đọc thường xuyên mượn sách của D Free Book. Và tôi cho rằng, các thành viên khác đều là những người có nhiều năng lượng và luôn nhận được những giá trị mà thư viện đem lại giống như tôi. Vì thế, tôi chưa hình dung được việc thư viện phải dừng hoạt động vào một ngày nào đó” - Hoàng Quý Bình quả quyết.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Hoa Lư”: Dân Ninh Bình ngồi thuyền xem hội

Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Hoa Lư”: Dân Ninh Bình ngồi thuyền xem hội

(CLO) Tối ngày 30/4/2024, tại Phố Cổ Hoa Lư – Ninh Bình đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rực rỡ Hoa Lư”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được Unesco ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Đời sống văn hóa
Hàng nghìn người về Lăng viếng Bác trong ngày nghỉ lễ 30/4

Hàng nghìn người về Lăng viếng Bác trong ngày nghỉ lễ 30/4

(CLO) Ngày 30/4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân và du khách thập phương xếp hàng dài để chờ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Hồi hộp đón chờ chương trình văn nghệ đặc biệt 'Rực rỡ Hoa Lư'

Ninh Bình: Hồi hộp đón chờ chương trình văn nghệ đặc biệt "Rực rỡ Hoa Lư"

(CLO) Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt "Rực rỡ Hoa Lư", hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thú vị cùng những phút giây khó quên.

Đời sống văn hóa
Hoa giáng hương đua nhau khoe sắc giữa trời Hà Nội

Hoa giáng hương đua nhau khoe sắc giữa trời Hà Nội

(CLO) Cuối tháng 4, những hàng cây giáng hương trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội đua nhau khoe sắc vàng rực rỡ, tô điểm thêm vẻ đẹp của Thủ đô với lịch sử nghìn năm văn hiến.

Đời sống văn hóa
Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt: Viết để trả nợ những người nằm xuống

Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt: Viết để trả nợ những người nằm xuống

(NB&CL) Ngày 30/4/1975, những chiếc xe tăng của quân giải phóng hùng dũng tiến vào Dinh Độc Lập, kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong số những người chứng kiến thời khắc lịch sử đó, có người thanh niên trẻ 21 tuổi Nguyễn Khắc Nguyệt - chiến sĩ lái xe tăng số 380…

Đời sống văn hóa