Thừa Thiên Huế: Bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Sở GTVT vẫn tổ chức thi sát hạch lái xe giữa mùa dịch

Thứ sáu, 31/07/2020 20:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhân dân và chính quyền các cấp tại Thừa Thiên Huế đang áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh thì Sở Giao thông Vận tải của tỉnh này lại tổ chức thi sát hạch lái xe cho 325 học viên mà không có các biện pháp phòng dịch.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức sát hạch lớp mô tô hạng A1 cho 325 học viên tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế (Ảnh: Cái Văn Long).

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức sát hạch lớp mô tô hạng A1 cho 325 học viên tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế (Ảnh: Cái Văn Long).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, để chủ động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 29/7, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện khẩn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như; phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập trung đông người,…

Từ 00h00 ngày 30/7, tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, rạp chiếu phim; dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao đông người, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết cho đến khi có thông báo mới.

Công điện cũng nêu rõ, người dân không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc. Xử phạt nghiêm những người đến nơi công cộng không mang khẩu trang, nhằm tăng cường ý thức phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Rất đông học viên nộp tiền để dự thi sát hạch tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế (Ảnh: Cái Văn Long).

Rất đông học viên nộp tiền để dự thi sát hạch tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế (Ảnh: Cái Văn Long).

Tuy nhiên, sáng ngày 31/7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đã bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thành lập Hội đồng Sát hạch tổ chức sát hạch lớp mô tô hạng A1 cho 325 học viên tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế.

Ngày 31/7, Hội đồng Sát hạch thuộc Sở GTVT Thừa Thiên Huế, tổ chức cho 325 học viên (Ảnh: Cái Văn Long).

Ngày 31/7, Hội đồng Sát hạch thuộc Sở GTVT Thừa Thiên Huế, tổ chức cho 325 học viên (Ảnh: Cái Văn Long).

Đặc biệt, trong quá trình thi sát hạch có rất đông học viên đến dự thi nhưng không có biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều cán bộ sát hạch không đeo khẩu trang, không có dung dịch sát khuẩn để cho học viên rửa tay và số lượng người tham gia vượt nhiều lần so với chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh.

Cán bộ của Hội đồng Sát hạch không chịu đeo khẩu trang (Ảnh: Cái Văn Long).

Cán bộ của Hội đồng Sát hạch không chịu đeo khẩu trang (Ảnh: Cái Văn Long).

Trước sự coi thường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, PV liên lạc với ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, ông Diễn cho biết: “Chúng tôi sẽ kiểm tra”.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Cái Văn Long

Tin khác

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống