Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh:

Thực hiện nghiêm túc quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thứ hai, 13/09/2021 21:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước tình trạng lãnh đạo một số địa phương, sở, ngành trong tỉnh không phối hợp thông tin cho cơ quan báo chí, đùn đẩy trả lời báo chí, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh đã có công văn gửi các đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Công văn nêu rõ: Thực hiện Luật Báo chí và Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ, trong thời gian qua UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh đã phối hợp rất tốt với báo chí trong việc cung cấp thông tin theo quy định. 

thuc hien nghiem tuc quy dinh phat ngon va cung cap thong tin cho bao chi hinh 1

Phóng viên tác nghiệp tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Vũ Nguyệt

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, qua phản ánh của phóng viên trong và ngoài tỉnh xảy ra tình trạng lãnh đạo một số địa phương, sở, ngành trong tỉnh không phối hợp với cơ quan báo chí, còn né tránh, đùn đẩy trả lời phỏng vấn của phóng viên, ảnh hưởng đến việc thông tin, tuyên truyền.

Nhiều thông tin cần định hướng dư luận kịp thời rất cần có ý kiến chính thức của người có trách nhiệm nhưng lại không được thông tin. Có phóng viên một cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh phản ánh: “Rất nhiều thông tin cần định hướng dư luận, nhưng từ thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ giãn cách xã hội để phòng, chống dịch đến nay, phóng viên liên hệ theo danh sách người phát ngôn không được lãnh đạo phản hồi”.

Việc này của các đơn vị đã vi phạm điều 38 Luật Báo chí 2016, quy định rõ: Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Ngoài ra, việc làm này còn vi phạm khoản 3, điều 6 của Nghị định 09/2017/NĐ-CP: “Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra”.

Từ thực tế đó, công văn của Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh: Nhằm thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác nhất là trong tình hình phòng chống dịch hiện nay, giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt kịp thời thông tin để chỉ đạo người dân an tâm chung tay phòng chống dịch, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh đề nghị UBND huyện, thị, thành phố, các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt Luật báo chí và Nghị định số 09/2017/ NĐ-CP của Chính phủ trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. 

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tây Ninh Nguyễn Thế Lực cho biết: Việc gửi công văn tới các đơn vị trong tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là hoạt động để nhằm bảo vệ quyền tiếp cận thông tin, quyền tác nghiệp của hội viên phóng viên.

Nguyên Phong

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội