Thực hư chuyện Venezuela mở quán cà phê Starbucks bán 7 USD/cốc trong khi 90% dân số nghèo khổ

Thứ tư, 29/12/2021 19:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một chủ siêu thị ở thủ đô Caracas đã nảy ra ý tưởng mở một cửa hàng cà phê, trưng logo Starbucks và phục vụ những cốc cà phê có giá từ 3-7 USD tại Venezuela – đất nước đang hứng chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, lạm phát phi mã và 90% sống trong cảnh đói nghèo.

Những người nhanh nhạy với xu hướng đã vội vã xác nhận tin tức: Starbucks đã mở cửa ở thủ đô Caracas và những người có đủ khả năng mua nó đang xếp hàng dài để được thưởng thức. Một ly Frappuccino với caramel tại đây có giá 7 USD.

thuc hu chuyen venezuela mo quan ca phe starbucks ban 7 usd coc trong khi 90 dan so ngheo kho hinh 1

Hình ảnh bên trong quán cà phê có logo Starbucks tại Caracas lan truyền trên mạng xã hội.

Trên thực tế, Starbucks Caracas cung cấp ít nhiều đồ uống giống như bất kỳ loại đồ uống nào trong số 30.000 chi nhánh Starbucks trên 78 quốc gia, duy chỉ có ở chi nhánh Caracas là tất cả các đồ uống đều có bọt.

Tuy nhiên, đã có một tuần náo động trên mạng xã hội sau sự kiện khai trương chi nhánh được cho là của Starbucks này với logo nổi tiếng của công ty California và bên ngoài có dòng chữ “Chúng tôi tự hào phục vụ”.

Theo một số nguồn tin, cửa hàng cà phê này được cho là một phần của chương trình “Chúng tôi tự hào phục vụ” mà siêu thị Yeet! thông qua Nestlé để tiếp thị sản phẩm của mình. Nhưng lời giải thích đó đã được coi là không hợp lý.

Nestlé Venezuela và Starbucks tại Hoa Kỳ đã đưa ra các tuyên bố, trong đó họ tách mình ra khỏi cửa hàng cà phê Caracas này và giải thích rằng chương trình này không hoạt động ở Venezuela. Nhưng những người ghé thăm quán cà phê vẫn tiếp tục uống cà phê trong một chiếc cốc có in logo Starbucks và tên của họ được viết nguệch ngoạc trên cốc nhựa bằng bút dạ.

Tuy nhiên, tuyên bố này đã buộc George Nieves, Giám đốc điều hành của Yeet! thừa nhận rằng mặc dù họ sử dụng biểu tượng Starbucks và các sản phẩm của thương hiệu này, nhưng họ không phải là cửa hàng Starbucks chính thức vì công ty không hoạt động theo hình thức nhượng quyền thương mại.

“Chúng tôi chỉ cố gắng làm cho trải nghiệm mua sắm trong cửa hàng trở nên thú vị và vui vẻ hơn bằng cách mở cửa hàng cà phê”, Nieves thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với trang tin tức địa phương, El Nacional.

thuc hu chuyen venezuela mo quan ca phe starbucks ban 7 usd coc trong khi 90 dan so ngheo kho hinh 2

Khách hàng xếp hàng dài và phải chờ ít nhất 1 giờ đồng hồ tại một cửa hàng Starbucks giả mới được mở bên trong một siêu thị ở Caracas, Venezuela. Đồ uống tại đây đang được bán với giá từ 3 - 7 USD.

Theo Daily Mail, không có Starbucks ở Venezuela và không rõ liệu Nieves có bị truy tố vì liên quan đến nhãn hiệu của công ty đình đám này hay không.

Mục tiêu kinh doanh này có vẻ nghịch lý ở một quốc gia đang bị trừng phạt về mặt ngoại giao và đã giảm kết nối chuyến bay với thế giới bên ngoài xuống mức tối thiểu. Hơn nữa, hơn 90% dân số nước này đang sống dưới mức nghèo khổ và hơn 6 triệu người Venezuela đã di cư sang quốc gia khác vì không thể sống nổi tại đây.

Tại Venezuela, một số doanh nghiệp khác cũng bắt chước các thương hiệu quốc tế và sử dụng các biểu tượng, tên, kiểu chữ và bao bì tương tự mà không chú ý đến vấn đề sở hữu trí tuệ. Khi Kellogg\'s rời Venezuela, Chính phủ đã tiếp quản các cơ sở của thương hiệu này và tiếp tục sản xuất ngũ cốc, bất chấp sự phản đối của công ty.

Nền kinh tế ngầm bùng nổ

Trên thực tế, 70% các giao dịch của đất nước được thực hiện bằng đồng đô-la và đã thúc đẩy nền kinh tế của các cửa hàng tạp hóa và siêu thị tận dụng lợi thế của hàng nhập khẩu miễn thuế cũng như kiểm soát vệ sinh, mặc dù thực tế sản xuất trong nước đang điêu đứng.

Đồng đô-la đang phá hoại đồng nội tệ Bolivar ở Venezuela có nhiều nguồn khác nhau như vốn hồi hương, kiều hối, rửa tiền và những gì được tạo ra từ việc bán dầu, vàng và kim loại phế liệu mà chính phủ phải tài trợ.

Các công ty phân tích tài chính như Ecoanalítica ước tính rằng nền kinh tế bất chính đang phát triển đã chiếm 20% GDP và đã bắt đầu tạo ra bong bóng tăng trưởng và bong bóng việc làm, một số được thúc đẩy nhờ nhượng bộ đối với hàng hóa bị trưng thu và các công ty đại chúng phá sản, các giao dịch được thực hiện với hình thức bảo mật được tạo điều kiện thuận lợi bởi luật chống phong tỏa được quốc hội mới thông qua vào đầu năm 2021.

Khác xa với việc gây áp lực lên chính phủ, các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt chỉ đơn giản là cho phép nền kinh tế ngầm của đất nước bùng nổ.

Sau những năm thiếu hụt tồi tệ nhất và nền kinh tế bị co lại do sự kiểm soát của chính phủ, việc mở cửa các siêu thị đã trở thành một bước ngoặt lớn ở Venezuela.

Vào đầu tháng 12, một cửa hàng gọi là Amazon Depot cũng bắt đầu bán hàng hóa từ một nguồn không xác định ở trung tâm thành phố Caracas bằng cách sử dụng biểu tượng Amazon. Trong những tháng gần đây, việc một số cửa hàng thực phẩm và thiết bị điện tử mở cửa cũng có hành động tương tự.

Mặc dù sự co lại của nền kinh tế Venezuela sẽ tương đối ôn hòa hơn trong năm nay và siêu lạm phát dường như đang được kiểm soát, nhưng nền tảng của nền kinh tế mới cũng kéo theo một mức độ bất bình đẳng đáng kể. Một người hưu trí hoặc công chức Venezuela sẽ không thể mua được một ly Frappuccino nhái, hoặc thậm chí là một ly cà phê bình thường.

Tuy nhiên, sự phục hồi kinh tế đã mang lại cho khu vực tư nhân sự tăng trưởng, lợi ích của việc này có thể giúp giảm bớt một số căng thẳng xã hội do khủng hoảng kinh tế gây ra. Những người nhận được ít nhất một phần thu nhập của họ bằng đồng đô-la đã có sức mua tăng lên giúp mang lại cho họ, chứ không phải là đa số người Venezuela, hứa hẹn về một năm tốt đẹp hơn sắp tới.

Sơn Tùng (Tổng hợp)

Bình Luận

Tin khác

Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

(CLO) Dữ liệu giao dịch do dịch vụ tài chính toàn cầu tổng hợp cho thấy tỷ trọng của đồng euro trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới toàn cầu thông qua hệ thống SWIFT vào tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

(CLO) Chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo về việc đấu thầu vàng miếng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

(CLO) Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, do nhu cầu yếu, trong khi kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khiến hoạt động ở Thái Lan bị đình trệ.

Thị trường - Doanh nghiệp
VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp