Thượng viện Mỹ ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO

Thứ năm, 04/08/2022 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thượng viện Mỹ hôm thứ Tư (3/8) đã thông qua việc ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, kế hoạch mở rộng quan trọng nhất của liên minh 30 thành viên này kể từ những năm 1990 do tác động từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với kết quả áp đảo 95-1 để ủng hộ việc phê chuẩn các văn kiện gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Theo quy định, chỉ cần 2/3 số phiếu đồng thuận, tương đương 67 phiếu, cũng đã là đủ để phê chuẩn các văn kiện gia nhập của hai nước Bắc Âu nói trên.

thuong vien my ung ho phan lan va thuy dien gia nhap nato hinh 1

Phần Lan và Thụy Điển sẽ chỉ chính thức gia nhập NATO sau khi được quốc hội của 30 quốc gia thành viên của khối này thông qua. Ảnh: Reuters

thuong vien my ung ho phan lan va thuy dien gia nhap nato hinh 2

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde và Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto tham dự một cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, sau khi ký các nghị định thư gia nhập vào ngày 5 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

thuong vien my ung ho phan lan va thuy dien gia nhap nato hinh 3

Phần Lan và Thụy Điển ký thỏa thuận để Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ quyền phủ quyết tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi cuối tháng 6/2022. Ảnh: Reuters

Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO do lo ngại cuộc tấn công vào Ukraine của Nga, quốc gia đã nhiều lần cảnh báo cả hai không nên gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này.

30 thành viên của NATO đã ký nghị định thư gia nhập cho Phần Lan và Thụy Điển vào tháng trước. Tuy nhiên, việc chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương phải được quốc hội của tất cả 30 thành viên phê chuẩn trước khi Phần Lan và Thụy Điển có thể được bảo vệ bằng điều khoản quốc phòng.

Việc phê chuẩn có thể mất tới một năm. Cho đến nay, nó đã được quốc hội của một số nước phê duyệt chấp thuận, bao gồm Canada, Đức, Ý và giờ là Mỹ.

Các thượng nghị sĩ lưỡng đảng tại quốc hội Mỹ đều tán thành mạnh mẽ tư cách thành viên của hai nước, mô tả họ là những đồng minh quan trọng mà quân đội hiện đại của 2 nước vốn đã hợp tác chặt chẽ với NATO.

"Trình độ của hai quốc gia dân chủ, thịnh vượng này rất xuất sắc và sẽ góp phần củng cố liên minh NATO", Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, cho biết. Các nhà ngoại giao từ Phần Lan và Thụy Điển đã được mời đến để chứng kiến cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ nói trên.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự xét xử ông Trump

Đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự xét xử ông Trump

(CLO) Phiên tòa hình sự lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (18/4) đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Những người này sẽ đánh giá ông có tội hay vô tội trong vụ án "trả tiền bịt miệng" cho một ngôi sao khiêu dâm.

Thế giới 24h
Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.

Thế giới 24h
UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h