(CLO) Hôm thứ Hai (3/10), Thụy Điển đã cử một tàu lặn đến địa điểm đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 ở Biển Baltic bị rò rì do phá hoại vào tuần trước.
Châu Âu đang điều tra nguyên nhân khiến 3 vị trí đường ống dẫn khí trong mạng lưới Nord Stream bị vỡ trong một hành động bị nghi ngờ phá hoại gần vùng biển Thụy Điển và Đan Mạch.
Nord Stream, chạy từ Nga sang Đức, là trung tâm của cuộc khủng hoảng cung cấp khí đốt ngày càng tăng ở châu Âu.
Cơ quan quản lý cho biết, một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã kích hoạt các kế hoạch khẩn cấp có thể dẫn đến việc phân bổ và tìm nguồn cung cấp thay thế, trong bối cảnh Anh hiện đối mặt với "nguy cơ đáng kể" về tình trạng thiếu khí đốt trong mùa đông này.
Một phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển đã xác nhận trong một email rằng hiện đã có một vùng cấm rộng 5 hải lý xung quanh các điểm rò rỉ.
Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển cho biết Nord Stream 1 đã ngừng rò rỉ, nhưng một luồng khí vẫn thoát ra khỏi Nord Stream 2 và sủi bọt lên bề mặt trong bán kính 30 mét.
Nga đã liên tục cáo buộc phương Tây là tác nhân gây ra sự rò rỉ đường ống vào hôm thứ Hai, khi nói rằng Mỹ có thể tăng doanh số bán và giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sau vụ việc trên.
Mỹ đã mạnh mẽ phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào. Các nước châu Âu nghi ngờ có hành vi phá hoại, nhưng từ chối cho biết ai có thể đứng sau vụ này.
Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết, các dòng chảy có thể tiếp tục tại đường ống cuối cùng còn nguyên vẹn trong mạng lưới Nord Stream 2 - một gợi ý có thể bị bác bỏ do châu Âu đã chặn Nord Stream 2 đi vào hoạt động khi Nga tấn công vào Ukraine.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.