Thụy Điển gửi xe chiến đấu bộ binh tới Ukraine
(CLO) Chính phủ Thụy Điển hôm thứ Năm (19/1) đã công bố một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm các phương tiện chiến đấu bộ binh bọc thép và hệ thống pháo binh Archer.
Gói này trị giá 4,3 tỷ krona Thụy Điển (419 triệu USD) và cũng sẽ bao gồm vũ khí chống tăng NLAW hạng nhẹ, thiết bị liên lạc, thiết bị rà phá bom mìn và súng trường tấn công.

Xe chiến đấu bộ binh Type 90 bánh xích và bọc thép. Ảnh: WK
"Chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến này có tầm quan trọng gần như không thể diễn tả được", Thủ tướng Ulf Kristersson nói trong một cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine đang chiến đấu vì tự do của toàn bộ châu Âu.
"Đó là một trong những lý do lớn nhất giải thích tại sao rất nhiều quốc gia đang làm rất nhiều để giúp Ukraine ngay bây giờ. Sự hỗ trợ về mặt tinh thần là quan trọng, nhưng cũng là an ninh chung của chúng ta", ông nói.
Thụy Điển sẽ gửi khoảng 50 xe chiến đấu bộ binh Type 90 bánh xích và bọc thép. Nó có thể được sử dụng để vận chuyển tới 8 binh sĩ bộ binh và được trang bị một khẩu pháo tự động 40 mm. Chính phủ Thụy Điển không nói rõ họ sẽ cung cấp bao nhiêu hệ thống Archer.
Thụy Điển có 48 hệ thống Archer, một loại lựu pháo tự hành gắn trên xe do Bofors BAE chế tạo mà Ukraine từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm đến việc bổ sung vào kho vũ khí của mình trong cuộc chiến với Nga.
Trước gói viện trợ được đưa ra hôm thứ Năm, Thụy Điển đã công bố khoản viện trợ quân sự khoảng 5 tỷ krona Thụy Điển cho Ukraine cũng như một số đợt cung cấp nhân đạo.
Thụy Điển hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU và đã nộp đơn xin gia nhập liên minh NATO cùng với Phần Lan, một động thái từ bỏ hàng chục năm không liên kết quân sự sau khi Nga tấn công Ukraine.
Cuối tuần này, các nhà lãnh đạo quốc phòng từ khoảng 50 quốc gia và NATO sẽ tập trung tại Căn cứ Không quân Ramstein của Đức để thảo luận về cách cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.
Trọng tâm dự kiến sẽ là liệu Đức có gửi xe tăng chiến đấu Leopard tới Ukraine hay ít nhất là chấp thuận việc chuyển giao chúng từ các nước thứ ba hay không.
Bùi Huy (theo Reuters)