Tiêm hỗn hợp vắc xin AstraZeneca-Pfizer làm tăng mức độ kháng thể COVID lên 6 lần

Thứ ba, 27/07/2021 06:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một nghiên cứu từ Hàn Quốc cho thấy việc tiêm vắc xin COVID-19 hỗn hợp AstraZeneca và sau đó là tiêm Pfizer đã làm tăng mức độ kháng thể trung hòa lên gấp sáu lần so với hai liều AstraZeneca.

Việc tiêm vaccine Pfizer sau khi tiêm mũi một là AstraZeneca đem lại hiệu quả cao hơn - Ảnh: Reuters

Việc tiêm vaccine Pfizer sau khi tiêm mũi một là AstraZeneca đem lại hiệu quả cao hơn - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nghiên cứu thực hiện trên 499 nhân viên y tế - 100 người được tiêm các liều hỗn hợp, 200 người dùng hai liều tiêm Pfizer / BioNTech và những người còn lại được tiêm hai mũi AstraZeneca.

Tất cả đều cho thấy kháng thể trung hòa, ngăn chặn virus xâm nhập vào tế bào và nhân lên, và kết quả của lịch trình hỗn hợp vắc xin cho thấy lượng kháng thể trung hòa tương tự được tìm thấy từ nhóm được tiêm hai mũi Pfizer.

Một nghiên cứu của Anh vào tháng trước cũng cho kết quả tương tự - một mũi tiêm AstraZeneca được kết hợp với một mũi Pfizer tạo ra phản ứng tế bào T tốt nhất và phản ứng kháng thể cao hơn một mũi Pfizer trước theo sau là AstraZeneca.

Dữ liệu từ nghiên cứu mới nhất đã cung cấp hỗ trợ thêm cho quyết định của một số quốc gia đưa ra các lựa chọn thay thế cho AstraZeneca như một mũi tiêm thứ hai, sau khi vắc xin này có liên quan đến các cục máu đông hiếm gặp.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, nghiên cứu của Hàn Quốc cũng đã phân tích hoạt động vô hiệu hóa chống lại các biến thể chính đáng lo ngại.

Không có nhóm nào chứng minh hoạt tính trung hòa giảm so với biến thể Alpha, được xác định lần đầu tiên ở Anh, thậm chí mức độ kháng thể còn tăng từ 2,5 đến 6 lần đối với các biến thể Beta, Gamma và Delta, lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi, Brazil và Ấn Độ.

Việc tiêm 2 loại vắc xin COVID-19 khác nhau đang nhận được sự quan tâm lớn, khi lãnh đạo một số quốc gia tiên phong tiêm theo cách này. Ngày 22/6, chính phủ Đức xác nhận Thủ tướng Angela Merkel đã tiêm 2 loại vắc xin là AstraZeneca và Moderna.

Tại Italia, Thủ tướng Mario Draghi đã chuyển sang tiêm mũi hai là vắc xin Pfizer sau mũi một là AstraZeneca. Thủ tướng Canada, Justin Trudeau cũng đã chuyển đổi vắc xin, tiêm Moderna sau AstraZeneca.

Theo Reuters, đến nay các quốc gia đang xem xét hoặc đã quyết định tiêm kết hợp vắc xin gồm có: Bahrain, Canada, Indonesia, Ý, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Đức.

Bình Luận

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h