Tiền đạo Thành Chung của Hà Nội FC muốn đá ở vị trí trung vệ

Thứ ba, 15/09/2020 08:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước thời điểm diễn ra trận đấu giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tiền đạo Nguyễn Thành Chung thừa nhận mong muốn được đá ở vị trí trung vệ.

Trong trận tứ kết Cúp Quốc gia 2020 gặp Cần Thơ, Nguyễn Thành Chung được HLV Chu Đình Nghiêm bố trí thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm ngay từ đầu. Chính cầu thủ này là người ghi bàn mở tỉ số, qua đó cũng mở ra chiến thắng đậm đà 7-0 cho Hà Nội FC để vào bán kết gặp CLB TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, với việc Omar chấn thương, Rimario bị treo giò, nhiều khả năng Thành Chung sẽ tiếp tục được bố trí đá cao nhất trên hàng công Hà Nội FC trong trận đấu tới. Nhưng điều này cũng sẽ ảnh hưởng lớn để hàng phòng ngự đội bóng Thủ đô, khi Thành Chung đang là trụ cột ở vị trí trung vệ.

Cầu thủ Thành Chung muốn đá ở vị trí trung vệ hơn là tiền đạo. Ảnh: internet.

Cầu thủ Thành Chung muốn đá ở vị trí trung vệ hơn là tiền đạo. Ảnh: internet.

Trước sự lựa chọn giữa hai vị trí tiền đạo cắm và trung vệ, Thành Chung chia sẻ: “Theo quan điểm của tôi là trung vệ vì vốn xuất thân là tiền vệ nhưng tôi đá trung vệ rất lâu rồi. Còn quyết định ra sao là ở BHL cũng như HLV trưởng, dù trận tới đá vị trí nào thì cũng cố gắng làm tốt”.

“Nếu được tin tưởng giao phó đá ở vị trí tiền đạo một lần nữa, tôi tự tin làm tốt nhất có thể. Tôi sẽ làm theo những gì học được và không ngần ngại nếu phải đối đầu với trung vệ ngoại của đối thủ”.

Bên cạnh đó, nếu Hà Nội FC vắng bộ đôi tiền đạo ngoại thì TP Hồ Chí Minh trận này cũng vắng hai cầu thủ quan trọng trên mặt trận tấn công là Võ Huy Toàn (chấn thương) và Nguyễn Công Phượng (thẻ phạt).

Trong trận đại chiến giữa Hà Nội với TP Hồ Chí Minh, Công Phượng sẽ vắng mặt. Ảnh: internet.

Trong trận đại chiến giữa Hà Nội với TP Hồ Chí Minh, Công Phượng sẽ vắng mặt. Ảnh: internet.

Khi đánh giá về hai sự vắng mặt này, Thành Chung cho biết: “Bóng đá không thể nào tránh khỏi thẻ phạt, nếu không có Công Phượng đá thì cũng có người khác thay thế vào nên tôi sẽ để ý hơn. Sự vắng mặt này ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của CLB TP.HCM vì cả hai đều là cầu thủ quan trọng tạo ra đột biến lớn”.

Dẫu vậy, tiền đạo sinh năm 1997 cho biết Hà Nội FC vẫn sẽ triển khai lối chơi kiểm soát bóng và tấn công như thường lệ, dù đối thủ là “kình địch” TP Hồ Chí Minh. Mục tiêu của đội bóng Thủ đô cũng là giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2020.

Do đó, tiền đạo Thành Chung cũng chia sẻ thêm: “Tôi thấy tiếc với chấn thương của Đoàn Văn Hậu. Cậu ấy đá được nhiều vị trí như hậu vệ trái, trung vệ và sức mạnh hàng phòng ngự tăng lên nhiều. Nhưng bóng đá không tránh được chấn thương, không nói trước được nên cũng chỉ biết động viên Văn Hậu cố gắng vượt qua và hồi phục tốt để trở lại”.

Dự kiến, ngày 16/9 vào khoảng 19h15, trận đấu giữa Hà Nội với TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

PV

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao