Tiền vệ Lee Nguyễn ghi bàn trên chấm 11m, CLB TP. HCM đánh bại Sài Gòn FC

Thứ bảy, 20/03/2021 06:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trận đối đầu giữa 2 đội bóng cùng chung thành phố đã diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao, có phần kém hấp dẫn, đã khép lại với tỷ số 1-0 thuộc về câu CLB TP. HCM.

Trở lại sân vận động Thống Nhất sau thất bại tỷ số 0-1 trước Than Quảng Ninh ở vòng 3, CLB TP. HCM cho thấy quyết tâm rất lớn trong cuộc đối đầu với Sài Gòn FC hôm nay. Ở tuyến giữa của CLB TP. HCM với những cái tên như Lee Nguyễn, Hoàng Thịnh… sớm giành quyền kiểm soát bóng, với tỉ lệ áp đảo so với đối thủ.

Tuy nhiên, thiếu sự sắc bén trong các pha tổ chức tấn công đã khiến cho những đường lên bóng của CLB TP. HCM không tạo được nhiều nguy hiểm. Ngược lại, dù chấp nhận chơi phòng ngự-phản công, Sài Gòn FC vẫn tìm được cơ hội dựa vào kinh nghiệm của Đỗ Merlo ở tuyến trên, hay cựu tuyển thủ Nhật Bản Matsui ở giữa sân.

Tiền vệ Lee Nguyễn có bàn thắng đầu tiên trong màu áo TP. Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay. Ảnh: internet

Tiền vệ Lee Nguyễn có bàn thắng đầu tiên trong màu áo TP. Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay. Ảnh: internet

Hiệp đấu thứ 1 diễn ra không có nhiều tình huống hấp dẫn. Ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Sài Gòn FC có cơ hội thực sự đầu tiên khi được hưởng quả phạt 11m.

Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, Matsui lại không thắng được thủ môn Thành Thắng. Thế trận giằng co tiếp diễn trong phần lớn thời gian còn lại.

Sau khi chia tay HLV Vũ Tiến Thành, Sài Gòn FC vẫn duy trì lối đá khó chịu quen thuộc. Nhưng dường như may mắn không còn song hành với đội bóng của bầu Bình như trước.

Ở phút 90+8, Văn Ngọ phạm lỗi cản người trái phép trong vòng cấm và trọng tài Ngô Duy Lân không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt 11m, cho CLB TP. HCM được hưởng phạt đền. Lee Nguyễn đã không mắc sai lầm nào, đánh lừa thủ môn Văn Phong ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Không chỉ trắng tay, Sài Gòn FC còn để lại hình ảnh không đẹp khi Văn Ngọ nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi phản ứng, bị truất quyền thi đấu.

Với kết quả này, Sài Gòn FC vẫn chỉ có 6 điểm sau 4 trận. CLB TP. HCM trong khi đó có chiến thắng thứ 2 từ đầu mùa để vươn lên khu vực giữa bảng xếp hạng. 

PV

Tin khác

ĐT futsal Việt Nam hòa New Zealand ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2024

ĐT futsal Việt Nam hòa New Zealand ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2024

(CLO) Đội tuyển futsal Việt Nam vừa có trận hòa kịch tính tỷ số 2-2 trước New Zealand ở ngày ra quân giải futsal giao hữu quốc tế 2024 tại TPHCM, tối 28/3.

Thể thao
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao