Tiếp bước Mỹ, Argentina rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Quyết định này được cho là phản ánh quan điểm chỉ trích WHO của chính quyền Tổng thống Javier Milei, vốn cho rằng tổ chức này thiếu tính độc lập và không mang lại lợi ích thiết thực.

tiep buoc my argentina roi khoi to chuc y te the gioi hinh 1

Trụ sở chính của WHO. Ảnh: Yann Forget / Wikimedia Commons / CC-BY-SA

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5/2, phát ngôn viên Tổng thống Argentina, Manuel Adorni, xác nhận Tổng thống Javier Milei đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Gerardo Werthein phụ trách quá trình đưa Argentina rời khỏi WHO.

"Quyết định này xuất phát từ những khác biệt sâu sắc trong cách tiếp cận và quản lý y tế giữa Argentina và WHO, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19", ông Adorni nhấn mạnh.

Ông cũng chỉ trích WHO đã đánh mất tính độc lập do bị ảnh hưởng bởi áp lực chính trị từ một số quốc gia. Đồng thời, ông đề cập đến việc Argentina từng chịu "lệnh phong tỏa dài nhất trong lịch sử nhân loại" dưới thời cựu Tổng thống Alberto Fernández theo khuyến nghị của WHO.

Ngoại trưởng Werthein và đội ngũ cố vấn hiện đang đánh giá những tác động pháp lý khi Argentina rút khỏi các tổ chức quốc tế.

Chính phủ do đảng cực hữu La Libertad Avanza lãnh đạo đang theo đuổi chính sách cắt giảm sự tham gia của Argentina vào các tổ chức quốc tế mà họ cho là "ngốn nhiều ngân sách nhưng không mang lại lợi ích thiết thực". Việc rời WHO cũng nằm trong xu hướng này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO, với lý do tổ chức này không xử lý tốt đại dịch Covid-19, không tiến hành cải cách cần thiết và chịu ảnh hưởng chính trị.

Ông cũng chỉ trích WHO yêu cầu Mỹ đóng góp một khoản tiền không công bằng so với các quốc gia khác. Ngân sách hiện tại của WHO vào khoảng 6,8 tỷ USD, trong đó Mỹ là quốc giá tài trợ lớn nhất với 20%. 

WHO là cơ quan y tế hàng đầu của Liên hợp quốc, được thành lập năm 1948 với nhiệm vụ chính là bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn cầu. Tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với dịch bệnh, thiết lập tiêu chuẩn y tế và cung cấp viện trợ y tế cho các nước thành viên.

Cao Phong (theo CNA, The Guardian, BBC)

Xem thêm

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: