Tiếp tục cải tiến nâng cấp báo Đồng Nai điện tử theo hướng đa phương tiện

Thứ hai, 22/02/2021 16:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 22/2, Báo Đồng Nai đã tổ chức Lễ trao thẻ Nhà báo, kỳ hạn 2021-2025 cho các cán bộ quản lý, phóng viên và biên tập viên của báo Đồng Nai.

Trong đợt 2 cấp mới và đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, Báo Đồng Nai có tất cả 33 cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên được Bộ Thông tin và truyền thông được xét cấp mới và cấp lại thẻ nhà báo.

Phát biểu tại buổi lễ trao thẻ nhà báo, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông ông Lê Hoàng Ngọc đánh giá cao vai trò của các các cơ quan báo chí, của các nhà báo trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Giám đốc Sở TT-TT Lê Hoàng Ngọc trao thẻ nhà báo niên hạn 2021-2025 cho các phóng viên báo Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Giám đốc Sở TT-TT Lê Hoàng Ngọc trao thẻ nhà báo niên hạn 2021-2025 cho các phóng viên báo Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Trong giai đoạn phát triển mới của báo chí, đặc biệt trong thời buổi công nghệ thông tin tiếp tục phát triển bùng nổ thì vai trò của báo chí càng trở nên quan trọng, đồng chí Giám đốc Thông tin và truyền thông mong muốn các nhà báo tiếp tục phát huy tốt vai trò chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức của nhà báo với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Báo Đồng Nai cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị, công nghệ làm báo hiện đại, đáp ứng được công tác báo chí trong giai đoạn của cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian tới, Báo Đồng Nai sẽ tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ để cấp mới và cấp lại thẻ Nhà báo cho các phóng viên, biên tập viên đủ điều kiện được cấp thẻ theo quy định

Tổng biên tập Báo Đồng Nai, nhà báo Nguyễn Tôn Hoàn cho biết: Trong thời gian qua, Báo Đồng Nai đã không ngừng nâng cao chất lượng các ấn phẩm, thực hiện đưa Báo Đồng Nai trở thành nhật báo, đồng thời có thêm ấn phẩm Đồng Nai cuối tuần; cải tiến nâng cấp báo Đồng Nai điện tử theo hướng đa phương tiện. Hiện Báo Đồng Nai tiếp tục khẳng định là tờ có uy tín và chất lượng, nhanh nhạy và kịp thời, đáp ứng nhu cầu của nhiệm vụ chính trị được giao và nhu cầu của bạn đọc.

PV

Tin khác

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo
Tạo môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động

Tạo môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động

(CLO) Chiều 17/4, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động”. Hội thảo đóng góp nhiều ý kiến, trong đó có việc đổi mới trong xây dựng văn hóa, tinh thần cho người lao động, từ đó tránh xa tín dụng đen và tệ nạn xã hội.

Nghề báo