Tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với tổ chức báo chí, hiệp hội nhà báo quốc tế

(CLO) Ngày 20/9, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tiếp đoàn công tác có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt các phòng ban đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Hội.

Bài liên quan

Để đội ngũ người làm báo về thông tin đối ngoại vững vàng quan điểm, sắc sảo nghiệp vụ

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII

Báo chí với công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng đất nước hùng cường

tiep tuc mo rong quan he huu nghi hop tac voi to chuc bao chi hiep hoi nha bao quoc te hinh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi đã báo cáo với đoàn về kết quả triển khai công tác đối ngoại. Theo đó, những năm qua công tác đối ngoại nhân dân của Hội Nhà báo Việt Nam luôn thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, nhất là triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Hội đã định hướng, quán triệt triển khai công tác đối ngoại nhân dân của cơ quan Trung ương Hội theo hướng: Tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với tổ chức báo chí, hiệp hội nhà báo quốc tế. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các nhà báo- hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của của các đối tác đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú trọng trao đổi giải quyết các vấn đề xã hội, đấu tranh dư luận, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích của tổ chức mình với lợi ích quốc gia, dân tộc. Phát huy vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế góp phần tích cực vào giải quyết các vấn đề toàn cầu, vào đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, phù hợp với khả năng, điều kiện và lợi ích của đất nước.

tiep tuc mo rong quan he huu nghi hop tac voi to chuc bao chi hiep hoi nha bao quoc te hinh 2

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam giao các đơn vị: Báo Nhà báo và Công luận, Tạp chí Người làm báo, Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam tuyên truyền và hướng dẫn các cấp Hội Nhà báo thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại trên các ấn phẩm và truyền thông đa phương tiện.

Nhìn chung Hội Nhà báo Việt Nam đã từng bước củng cố đội ngũ làm công tác đối ngoại của Hội. Rà soát đội ngũ có trình độ, bản lĩnh vững vàng để triển khai đáp ứng yêu cầu của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Đối ngoại Trung ương, cán bộ Hội đã được tham gia các hội thảo tập huấn, được trang bị các kiến thức, nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại như: kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án truyền thông đối ngoại và kỹ năng nắm bắt, xử lý thông tin; nắm bắt tình hình thế giới và khu vực, công tác hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và các dự báo sắp tới.

tiep tuc mo rong quan he huu nghi hop tac voi to chuc bao chi hiep hoi nha bao quoc te hinh 3

Các đại biểu thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện triển khai công tác đối ngoại.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề xuất Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục cập nhật, hướng dẫn các tổ chức đối ngoại nhân dân về định hướng, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; đặc biệt thông tin, hướng dẫn kịp thời về những vẫn đề nhạy cảm, những tổ chức nước ngoài cần quan tâm, cân nhắc trong quá trình các tổ chức nhân dân triển khai công việc.

Ban Đối ngoại Trung ương thường xuyên chỉ đạo, định hướng rõ những gì chỉ để thông tin đối nội mà không thông tin đối ngoại và ngược lại. Trong vấn đề này bao hàm cả vấn đề bảo mật, vấn đề thông tin đấu tranh chống tham nhũng, vấn để tiếp xúc giao lưu giữa các nhà báo Việt Nam với các tổ chức nhà báo nước ngoài trên đất nước ta. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Hội trong công tác phê duyệt báo cáo, kế hoạch hoạt động đối ngoại nhằm đáp ứng đòi hỏi của công tác thông tin báo chí linh hoạt, cập nhật.

Trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, cởi mở, ban Đối ngoại Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện triển khai công tác đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam cũng như các cơ quan báo chí. Làm rõ việc xây dựng đội ngũ nhân sự làm công tác này, xây dựng chiến lược cho các quan hệ đối tác, xác định chiến lược mục tiêu trong thời gian tới. Đồng thời đưa ra định hướng ưu tiên để phát triển các đối tác…

tiep tuc mo rong quan he huu nghi hop tac voi to chuc bao chi hiep hoi nha bao quoc te hinh 4

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò và hoạt động đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian qua. Chia sẻ những khó khăn mà Hội gặp phải trong quá trình triển khai công tác đối ngoại và chỉ ra những bất cập cần khắc phục. Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Hội cần xây dựng chiến lược hoạt động đối ngoại, trong đó, xác định rõ mục tiêu, đối tác, nội dung, phương thức hợp tác phù hợp; nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường công tác tham mưu, nghiên cứu; kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại; sử dụng đội ngũ phóng viên của ta ở nước ngoài; nâng tầm đối ngoại đa phương, góp phần vào thành công chung của công tác đối ngoại.

Đồng chí Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam có đủ cơ sở, tiềm năng và thế mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra; đồng thời khẳng định Ban Đối ngoại Trung ương sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Hội trong việc đào tạo nguồn nhân lực làm công tác đối ngoại.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của đồng chí Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và các thành viên trong đoàn công tác, đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, qua buổi làm việc hôm nay Hội Nhà báo Việt Nam càng hiểu rõ hơn vai trò rất quan trọng của công tác đối ngoại trong hoạt động báo chí, thấy rõ hơn được bức tranh đối ngoại của Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh thông tin truyền thông phát triển trên khắp thế giới, mạng xã hội ngày càng phát triển nhanh chóng hiện nay.

tiep tuc mo rong quan he huu nghi hop tac voi to chuc bao chi hiep hoi nha bao quoc te hinh 5

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá thực trạng hiện nay, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: "Hiện nay lực lượng làm công tác đối ngoại của báo chí còn mỏng, nhân sự còn thiếu, kinh phí hoạt động còn nhiều hạn chế. Lực lượng chúng ta tuy đông nhưng chưa được mạnh, chưa tạo được quả đấm thép".

tiep tuc mo rong quan he huu nghi hop tac voi to chuc bao chi hiep hoi nha bao quoc te hinh 6

Buổi làm việc hôm nay Hội Nhà báo Việt Nam càng hiểu rõ hơn vai trò rất quan trọng của công tác đối ngoại trong hoạt động báo chí

Nhân dịp này, đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn Ban Đối ngoại Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác, việc phối hợp giữa hai bên sẽ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Hai bên cùng thực hiện hoạt động nghiên cứu, từ đó đưa ra chiến lược mang tính định hướng rõ ràng, xây dựng chiến lược trong đào tạo, đề ra những kế hoạch phát triển hoạt động đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác truyền thống. Đặc biệt là hợp tác giữa các cơ quan báo chí lớn trong nước với các cơ quan báo chí nước ngoài. Tổ chức các hoạt động để Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp hội mở rộng mối quan hệ song phương và đa phương từ đó nâng tầm quan hệ đối ngoại, nâng cao chất lượng đối ngoại của báo chí.

Xem thêm

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

(NB&CL) Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I khép lại với gần 400 tác phẩm tham dự, nhiều tuyến bài giàu tính phát hiện, phản biện và hơi thở đời sống. Giải thưởng do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức không chỉ tạo ra một sân chơi nghề nghiệp mới, mùa giải đầu tiên còn bước đầu khắc họa diện mạo và bản sắc riêng của báo chí khu vực - nơi báo chí không dừng lại ở phản ánh đời sống, mà ngày càng đi sâu vào những vấn đề phát triển của toàn vùng.

Quang cảnh Hội nghị.

Hải Phòng phát động hưởng ứng giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025 - 2026

(CLO) Hòa trong không khí phấn khởi của chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 22/5/2026, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng – Cơ quan Thường trực Giải Báo chí thành phố đã trang trọng tổ chức Hội nghị hưởng ứng Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025-2026.  

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

(NB&CL) Từ những làn điệu then vùng cao, âm hưởng đàn dân tộc Tây Nguyên đến các màn mashup hiện đại mang hơi thở đương đại, cùng lần đầu tiên có sự tham gia của khách mời khu vực ASEAN, Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” được tổ chức với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, trở thành không gian để những người làm báo lan tỏa tình yêu nghề, niềm tự hào và trách nhiệm xã hội qua âm nhạc. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam về công tác tổ chức, ý nghĩa cũng như kỳ vọng của Ban Tổ chức đối với mùa giải năm nay.

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

(CLO) Các tác phẩm phát thanh tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025 được đánh giá có sự đầu tư ngày càng rõ nét từ các cơ quan báo chí, bám sát dòng chảy thời sự, phản ảnh đa dạng các vấn đề lớn của đất nước. Tuy nhiên, qua vòng chấm sơ khảo, các giám khảo cũng chỉ ra hạn chế về tính phát hiện, dấu ấn ngôn ngữ đặc trưng của thể loại...

Truyền hình tiếp tục nổi bật ở điều tra, phong phú đề tài nhưng số lượng tác phẩm giảm mạnh sau sáp nhập

Truyền hình tiếp tục nổi bật ở điều tra, phong phú đề tài nhưng số lượng tác phẩm giảm mạnh sau sáp nhập

(CLO) Sau khi hoàn tất vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, các tiểu ban truyền hình đã đưa ra nhiều nhận định về chất lượng tác phẩm dự thi, ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc ở nhiều đề tài thời sự, điều tra và phản biện xã hội, đồng thời chỉ ra những tác động rõ nét từ quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí, truyền hình trong thời gian qua.

Cỡ chữ bài viết: