Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên:

Tiếp tục nỗ lực để xứng đáng là nơi cội nguồn Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ năm, 09/06/2022 09:29 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Năm 2022 này, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua với khó khăn, thành tựu, thách thức và những cơ hội… để Hội Nhà báo Thái Nguyên vững tin trên con đường phía trước vì một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Để hiểu rõ hơn về chặng đường vẻ vang đã qua, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Bảo Lâm - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

Không ngừng nâng cao uy tín, phát huy ảnh hưởng của tổ chức Hội

+Vinh dự là nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, nơi ghi nhiều dấu ấn của nền Báo chí Cách mạng, chắc hẳn sẽ là nguồn động lực to lớn cho sự phát triển của đội ngũ những người làm báo Thái Nguyên, thưa ông?

tiep tuc no luc de xung dang la noi coi nguon bao chi cach mang viet nam hinh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên Giáo TW, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh thăm Nhà trưng bày hiện vật Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

- Đúng vậy! Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên là “mái nhà chung” - nơi hội tụ của những người làm báo trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, mảnh đất sinh thành đầy yêu thương và chia sẻ. Tất cả đã tạo nên một nguồn động lực to lớn cho sự phát triển của đội ngũ những người làm báo Thái Nguyên.

30 năm đã trôi qua, nhưng trong tâm trí của những hội viên nhà báo Thái Nguyên vẫn vẹn nguyên cảm xúc từ buổi đầu gian khó cho đến hôm nay. Những người làm báo Thái Nguyên tự hào về sự trưởng thành của tổ chức Hội Nhà báo.

Gần 1/3 thế kỷ đi qua, trải qua 6 kỳ Đại hội, đây luôn là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo; đội ngũ ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng.

Các cấp Hội Nhà báo đã luôn chú trọng công tác chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo, phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo. Gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng và phong cách làm báo của Người với xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo; xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng các tác phẩm, sản phẩm báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Đồng thời với việc tích cực tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, tạo điều kiện cho hội viên hành nghề và bảo vệ hội viên trong hoạt động nghề nghiệp, Hội Nhà báo Thái Nguyên không ngừng nâng cao uy tín, phát huy ảnh hưởng của tổ chức Hội.

Trong đó, nổi bật là Hội Báo xuân được phối hợp với các địa phương đưa về cơ sở; các hội thảo báo chí do Hội Nhà báo tỉnh đăng cai, chủ trì luôn được báo giới cả nước đánh giá cao...

Với vai trò đầu mối tiếp đón báo chí trong cả nước hành hương về nguồn, Hội Nhà báo Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với Trung ương Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm lớn, đón tiếp hàng nghìn lượt nhà báo trong cả nước, để lại tình cảm tốt đẹp, gây dựng được mối quan hệ gắn bó với các cơ quan báo chí, nâng cao uy tín, vị thế của Hội Nhà báo Thái Nguyên.

Từ sau Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI diễn ra tháng 12/2019, đặc biệt là trong hơn hai năm đại dịch COVID-19, Hội vẫn cơ bản duy trì các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đề ra với mỗi năm từ 10 đến 12 nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt tổ chức.

Sau Đại hội lần thứ XI của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đã phối hợp cùng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh thực hiện nhiều hoạt động nhằm tăng cường gắn kết hội viên… Đời sống báo chí ở Thái Nguyên ngày được mở rộng, tạo được dấu ấn trong công chúng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả trong điều kiện phát triển mới

+ Vậy những dấu ấn đó đã được cụ thể trong hoạt động thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh như thế nào, thưa ông?

- Những năm gần đây, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số, báo chí Thái Nguyên đã có bước phát triển nhanh chóng, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền, luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Báo Thái Nguyên với đội ngũ phóng viên, biên tập viên có tay nghề đã xuất bản mỗi tuần 6 kỳ báo, được phát hành tới Chi bộ Đảng. Báo Thái Nguyên Điện tử có những bước cải tiến mạnh mẽ về nội dung và hình thức theo hướng báo chí hiện đại, góp phần đưa thông tin của tỉnh rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế. Chi hội Nhà báo Báo Thái Nguyên có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tổ chức Hội Nhà báo tỉnh.

tiep tuc no luc de xung dang la noi coi nguon bao chi cach mang viet nam hinh 2

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm trả lời phỏng vấn.

Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên luôn bám sát nhiệm vụ tuyên truyền, tích cực sản xuất các chương trình mang tính hiệu ứng xã hội cao, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, của dân, ngoài việc cung cấp thông tin, còn tích cực phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đài cũng là đơn vị đi đầu trong tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Liên Chi hội Nhà báo Phát thanh - Truyền hình với đội ngũ mạnh luôn đi đầu trong các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh. Các cơ quan là: Tạp chí Văn nghệ, Báo Quân Khu I, Trung tâm Thông tin - Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm văn hóa và truyền thông Thành phố và các huyện, thị, các tạp chí, bản tin, đặc san của ngành; Các cơ quan đại diện của các Báo: Nhân dân, Lao động, Nông nghiệp, Thông tấn xã Việt Nam,... cũng đã góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp của lực lượng báo chí trên địa bàn.

+ Những nỗ lực trong hành trình gần 1/3 thế kỷ luôn là hành trang quý giá để thế hệ làm báo hôm nay bước tiếp. Trong hành trình đi tới, Hội Nhà báo Thái Nguyên sẽ làm gì để tiếp bước truyền thống ấy, thưa Chủ tịch?

- Hội Nhà báo tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả trong điều kiện phát triển mới. Đội ngũ những người làm báo Thái Nguyên đã và đang không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực cao nhất để đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương đất nước, phát huy tích cực vai trò là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, dám lên án, phê phán cái sai, cái tiêu cực, phát hiện, bảo vệ và ủng hộ cái đúng, định hướng và gợi mở những điều tốt đẹp… hoàn thành tốt mục tiêu: “Đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp năng lực chuyên môn của đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển”. Xứng đáng với niềm tự hào là nơi cội nguồn của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2012), Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức tốt cuộc thi viết các tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (năm 2009-2010). Nhiều năm Hội Nhà báo tỉnh được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam và Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh. Năm 2021 Hội Nhà báo Thái Nguyên vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Hội được nhận Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam.

Sông Mây (Thực hiện)

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội