Là trường công lập được thành lập theo Quyết định 1568/QĐ-UBND của UBND quận Cầu Giấy, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2024 - 2025.
Ngày 28/7, hoạt động giao lưu, kết nối đầu tiên mang tên Greeting day được nhà trường tổ chức với những trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ dành cho phụ huynh, học sinh.
Chia sẻ tại ngày hội giao lưu, kết nối, nhà giáo Vũ Thị Ánh Tuyết - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân cho biết: “Là ngôi trường non trẻ vừa được thành lập, nhà trường may mắn được quận đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.
Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự nhà trường cũng đã được hoàn thiện với những cán bộ giáo viên tâm huyết, yêu nghề, vững chuyên môn nghiệp vụ”.
Với tiền đề vững chắc đó, trong năm học đầu tiên - năm học 2024 - 2025, trường có hơn 600 học sinh với 17 lớp. Trường cam kết sĩ số trung bình 35 - 37 học sinh/lớp. Đối với quận đông dân, có tốc độ phát triển nhanh như quận Cầu Giấy, đây quả thực là sĩ số “trong mơ”.
Bày tỏ niềm hạnh phúc, vui sướng trong ngày đưa con đến nhận lớp, nhận trường, anh Nguyễn Bảo Nam - phụ huynh học sinh Nguyễn Bảo Lâm chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại của nhà trường. Điều này chứng tỏ sự quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục của quận Cầu Giấy là rất lớn.
Tôi cứ ngỡ như mình đang bước chân vào trường quốc tế chứ không phải trường công lập. Gia đình tôi cảm nhận rõ sự tận tâm, chu đáo của đội ngũ giáo viên vì thế càng thêm yên tâm, tin tưởng gửi gắm con…".
Không chỉ có anh Nam, đây còn là nhận xét chung của hàng trăm phụ huynh tham gia ngày hội giao lưu, kết nối của trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân sáng 28/7. Bằng sự tỉ mỉ, các cô giáo thiết kế góc check-in cho phụ huynh, học sinh; góc ghi lời nhắn của học sinh gửi thầy cô.
Trong ngày đầu đến với ngôi trường mới, các bạn nhỏ tham gia nhiều hoạt động giao lưu bổ ích, lý thú, chơi trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, ô ăn quan… Đây thực sự là hoạt động ý nghĩa trong những ngày hè của học sinh.
Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân được thành lập vào ngày 15/5/2024 theo quyết định số 1568/QĐ-UBND của UBND quận Cầu Giấy.
Trường được kiện toàn bộ máy nhân sự và được quận Cầu Giấy tập trung đầu tư cơ sở vật chất hiện đại. Ngoài các phòng học theo quy định còn có nhiều các phòng chức năng như: Âm nhạc, Mỹ thuật, Khoa học, Ngoại ngữ, Tin học, phòng năng khiếu, thư viện, nhà thể chất, nhà ăn... với đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc học tập và bán trú.
Trường có địa chỉ tại số 2, ngách 193/15 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (tiếp giáp trường THCS chất lượng cao Cầu Giấy).
Theo cô Hiệu trưởng Vũ Thị Ánh Tuyết, với mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc, nhà trường lấy học sinh làm trung tâm cho sự đổi mới, phát triển với “slogan”: Khơi nguồn sáng tạo - Tự hào vươn cao. Ở đây, mọi học sinh sẽ được khích lệ phát huy sự sáng tạo của bản thân để chinh phục tri thức.
Để chuẩn bị cho năm học mới, bên cạnh việc rà soát hệ thống cơ sở vật chất nhằm chào đón các em học sinh, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân còn rất quan tâm đến vấn đề nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
Ngoài việc tham gia tập huấn chương trình Sách giáo khoa lớp 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường còn tổ chức cho các đồng chí giáo viên chủ động thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.
Ở đó, các thầy cô giáo đã chia sẻ những phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực, chú trọng đến nội dung giáo dục STEM, tích hợp liên môn… nhằm góp phần hình thành và phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh.
Bên cạnh đó, các tổ khối chuyên môn đã mạnh dạn lựa chọn một số bài học để cùng nhau xây dựng kế hoạch bài dạy minh họa.
(CLO) Nhiều cán bộ, giáo viên và người dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng giúp bà con Xơ Đăng có thêm điều kiện để bảo tồn văn hoá, phát triển du lịch, vươn lên thoát nghèo.
(CLO) Samsung Galaxy Enhance-X áp dụng mô-đun như Good Lock, cho phép tùy chỉnh tính năng theo nhu cầu, tối ưu dung lượng và hỗ trợ thiết bị chạy One UI 7 trên Android 15.
(CLO) Sau niên vụ cà phê “được mùa, được giá”, trước và sau Tết Nguyên đán 2025, bà con tại Gia Lai tất bật đắp đập, ngăn nước lo tưới cà phê để cây ra hoa, đậu quả đúng thời điểm. Việc tưới nước kịp thời sẽ quyết định phần lớn đến năng suất cà phê niên vụ này nên người dân rất chú trọng.
(CLO) Thực trạng sao chép, cắt ghép, thậm chí "ăn cắp" tin tức trắng trợn đang diễn ra rất phức tạp trên các nền tảng số… Điều này đặt ra những giải pháp cấp thiết, đòi hỏi các cơ quan quản lý, các nền tảng mạng xã hội phải thực sự vào cuộc, quyết liệt xử lý vi phạm để bảo vệ bản quyền báo chí.
(CLO) Ngày 7/2, nhằm mùng 10 tháng Giêng Ất Tỵ cũng là ngày vía Thần Tài, người dân TP HCM xếp hàng đi mua vàng, cá lóc, vịt quay… với mong ước một năm phú quý, sung túc.
(CLO) Hoa Kỳ có thể sớm cấm chatbot AI DeepSeek của Trung Quốc do lo ngại về an ninh và quyền riêng tư. Dự luật mới đề xuất mức phạt nặng, thậm chí lên tới 20 năm tù.
(CLO) Chính quyền Mỹ vừa ra lệnh tịch thu một chiếc máy bay Dassault Falcon 200 của Chính phủ Venezuela, vốn đang được bảo dưỡng tại Cộng hòa Dominica, với lý do vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.
(CLO) Các nhà phân tích chia sẻ với Reuters rằng mức thuế 10% của Trung Quốc đối với dầu thô nhập khẩu từ Hoa Kỳ có thể đẩy kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Hoa Kỳ xuống mức thấp hơn vào năm 2025 so với mức cao kỷ lục trong hai năm qua.
(CLO) GWM Tank 500 dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào quý 2/2025. Ngay thời điểm này, các đại lý đã bắt đầu nhận cọc mẫu SUV cỡ lớn đến từ Trung Quốc.
(CLO) Một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), khi hơn 150 nữ tù nhân bị cưỡng hiếp và thiêu sống trong một vụ vượt ngục đẫm máu.
(CLO) Ngày 7/2, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025. Đây là dịp để những người làm báo giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, là cơ hội tiếp thu những ý kiến từ bạn đọc để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng báo chí.
(CLO) Khi đang lưu thông trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đoạn qua huyện Nông Cống (Thanh Hóa) thì xe tô tô của anh Đ (quê Thái Bình) bất ngờ bị nổ lốp vì khe co giãn trên cáo tốc bị bung.
(CLO) Ngày 6/2, Tổng thống Panama, ông Jose Raul Mulino, thông báo rằng Panama đã chính thức rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc.
(CLO) UBND TP Hà Nội sẽ nghiên cứu trình HĐND Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.
(CLO) Chiều 6/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
(CLO) Ngành bán dẫn được xem là “mỏ vàng”, nếu có một chiến lược tổng thể và nguồn nhân lực cao đây sẽ là một mũi nhọn kinh tế nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Nhiều chuyên gia đánh giá, bán dẫn là thời cơ “trăm năm có một” nếu Việt Nam biết tận dụng. Vì vậy, theo học ngành này đang được xem là “thời thượng” để sinh viên vừa có việc làm, thu nhập cao, lại tiếp cận đúng xu thế công nghệ cốt lõi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
(CLO) Năm 2025, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh 4.500 chỉ tiêu tại Hà Nội và 1.800 chỉ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh; trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển và 12 tổ hợp xét tuyển.
(CLO) Thông tư về dạy thêm, học thêm mới có nhiều nội dung nhân văn, khi đi vào thực tiễn sẽ thay đổi bộ mặt giáo dục. Tuy nhiên, để thành hiện thực phải cần thời gian. Trong khi quyền lợi của học sinh là điều giáo viên cần hướng tới, tránh ảnh hưởng tới việc học tập thi cử của các em.
(CLO) Phương thức xét tuyển bằng điểm tổng kết học bạ vẫn được nhiều trường sử dụng, trong đó nhiều trường có kết hợp với điểm tổng kết học bạ với chứng chỉ quốc tế nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào.
(CLO) Hiện nay, đã có nhiều trường đại học công bố dự kiến phương án tuyển sinh, có thể thấy về phương thức tuyển sinh nhiều trường đã có sự điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng trường, bên cạnh đó nhiều trường mở ngành mới để thu hút thêm thí sinh theo học.
(NB&CL) Câu chuyện đào tạo nhanh nguồn nhân lực để phục vụ cho các ngành công nghiệp mới khi đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới đang trở thành chủ đề nóng của giáo dục đại học nước ta. Trong đó, việc thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn đã là một nhu cầu cấp bách để Việt Nam có thể trở thành trung tâm nhân lực bán dẫn toàn cầu vào năm 2030 và trung tâm về công nghiệp bán dẫn và điện tử toàn cầu đến năm 2040.
(NB&CL) Một trong những điểm nhấn lớn nhất của giáo dục đại học 2024 là việc các trường đại học đã chủ động trong việc tuyển sinh, mở ngành, đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật cao gắn với chiến lược phát triển của đất nước, phục vụ cho các ngành công nghiệp mới nổi như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn… Mỗi trường đều có những sáng tạo mới mang đến nhiều hy vọng về một nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.