'Tiểu tam' phủ sóng liên tục trên phim Việt có khiến khán giả “bội thực”?

Thứ tư, 02/06/2021 15:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các bộ phim truyền hình lên sóng màn ảnh Việt gần đây hầu như không thể thiếu những tình tiết về ngoại tình, đánh ghen dẫn đến đổ vỡ hôn nhân. Đây đều là những câu chuyện đời thường và hấp dẫn, dễ tạo nên hiệu ứng tranh luận cho người xem.

Sự kiện: phim Việt

Người thứ ba xuất hiện dày đặc

"Về nhà đi con" là bộ phim lên sóng vào năm 2019 và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Tình tiết về người thứ ba trong tác phẩm lấy đề tài chủ yếu về tình cảm gia đình, bố con này chỉ chiếm phần phụ, nhưng cũng đã gây bão dư luận suốt thời gian dài, thậm chí ảnh hưởng đến diễn viên nhận vai “tiểu tam”.

Nhân vật của Quỳnh Nga trên màn ảnh từng nhận không ít chỉ trích do là người thứ ba.

Nhân vật của Quỳnh Nga trên màn ảnh từng nhận không ít chỉ trích do là người thứ ba.

Nhân vật Nhã do Quỳnh Nga thể hiện là người thứ ba chen chân vào mối tình giữa Vũ (Quốc Trường) - Thư (Bảo Thanh). Điều này đã khiến cô bị “ném đá” kịch liệt trên mạng xã hội. Một số người xem còn bức xúc đến mức nhầm lẫn giữa nhân vật và diễn viên. Thậm chí, cô còn từng nhận được nhiều tin nhắn khiếm nhã, thậm chí đe dọa.

Bi kịch hôn nhân trong "Hoa hồng trên ngực trái" lại là một câu chuyện khác về người thứ ba. Trong phim, nhân vật Trà (Lương Thanh) đã dùng chiêu giả vờ có thai để ép Thái (Ngọc Quỳnh) ly hôn với vợ anh là Khuê (Hồng Diễm). Trước đó, Khuê phải phụ thuộc vào chồng, nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận chia tay vì bị ruồng rẫy, coi thường.

Việc người thứ ba vốn bị ghét đã không còn xa lạ nhưng người nhận nhiều cảm xúc tiêu cực này nhất có lẽ là vai Linh (Kim Oanh) trong "Đừng bắt em phải quên". Xuất phát điểm là bạn bè, Linh giả vờ hồn nhiên, ngây thơ để chen chân vào mối quan hệ vợ chồng Luân - Ngân. Cô còn ra mặt thách thức Ngọc, con gái của Ngân.

"Hướng dương ngược nắng" cũng là một bộ phim được quan tâm gần đây dù có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh. Trên phim, nhân vật tiểu tam không được xây dựng như một người thông minh, khéo léo mà là một Diễm Loan (do nghệ sĩ Vân Dung đóng) hám trai, mê tiền, đồng bóng và nông cạn để rồi nhận lại bi kịch về cuối phim.

Diễm Loan trong

Diễm Loan trong "Hướng dương ngược nắng" vừa đáng ghét nhưng cũng rất đáng thương về cuối phim.

Bộ phim mới nhất, "Hãy nói lời yêu" ngay từ những tập đầu đã kịch tính với những biến cố dồn dập đến với gia đình ông Tín - bà Hoài. Ông Tín bị phát hiện có nhân tình, rồi bồ nhí mang thai. Bà Hoài vốn không phải người hiền lành, đã tìm đến tận nơi để dằn mặt tiểu tam. Song, dường như bà cũng bất lực khi chồng không thể dứt khoát với người thứ ba.

Quá nhiều chuyện người thứ ba có khiến người xem ngán ngẩm?

Những bộ phim nối tiếp nhau trên màn ảnh như "Hướng dương ngược nắng", kế ngay sau là "Hãy nói lời yêu" đều có bóng dáng tiểu tam cũng như chuyện ngoại tình. Nhiều khán giả cho rằng, đây là một chủ đề dù hấp dẫn đến mấy nhưng cũng đang gây cho họ sự nhàm chán nhất định.

Khán giả Mai Anh chia sẻ: "Tuy không phải tất cả, các phim lên sóng gần đây luôn có ông chồng ngoại tình, rồi người thứ ba xuất hiện. Cụm từ tiểu tam đã quá quen thuộc với khán giả. Theo tôi, cái gì nhiều quá cũng không tốt, có thể gây nhàm”. Nhiều người cũng có chung quan điểm ấy và muốn có nhiều chủ đề đa dạng hơn.

Việc người thứ ba xuất hiện gây tranh cãi nhưng theo đó thì lượt xem cũng sẽ tăng cao.

Việc người thứ ba xuất hiện gây tranh cãi nhưng theo đó thì lượt xem cũng sẽ tăng cao.

Trên thực tế, những tác phẩm về hôn nhân, gia đình và tình yêu đôi lứa đang chiếm sóng giờ vàng phim Việt trong thời gian gần đây. Mặc dù được xen kẽ bởi một vài phim chính luận, hình sự, tâm lý nhưng đây vẫn là chủ đề thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Khán giả càng bức xúc thì lượng truy cập và theo dõi phim sẽ càng cao và càng có nhiều bình luận.

Trong "Hãy nói lời yêu" sau tập phim bà Hoài đánh ghen, bị chồng tát, khán giả để lại hàng trăm bình luận trên fanpage. Họ mắng chửi ông Tín và tiểu tam, thương xót cho bà Hoài. Nhiều người còn đặt giả thuyết nếu bản thân là bà Hoài, họ sẽ xử lý chồng ra sao. Đây có thể nói là chủ đề không bao giờ cũ.

Không thể biết chắc được những phim về đề tài này có giảm nhiệt trong thời gian sắp tới hay không, tuy nhiên hiệu ứng đến từ khán giả sẽ phần nào quyết định sự tồn tại của những câu chuyện về người thứ ba trên màn ảnh. Hơn nữa, các nhà sản xuất cũng nên khai thác thêm những chất liệu mới và đang là điều cần thiết lúc này.

Khang Lâm

Tin khác

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí
Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

(CLO) Lễ cưới của nữ diễn viên Midu (tên thật: Đặng Thị Mỹ Dung) và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6 tới.

Giải trí