Tìm thấy thi thể cuối cùng trong đường hầm ngập nước do lũ lụt ở Hàn Quốc

(CLO) Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể cuối cùng và kết thúc hoạt động tìm kiếm tại một đường hầm ngập nước do mưa lớn và lũ lụt từ cuối tuần vừa rồi ở Hàn Quốc.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết 41 người thiệt mạng và 9 người khác vẫn mất tích trên toàn quốc trong trận mưa lớn. Hầu hết các nạn nhân đều bị chôn vùi do sạt lở đất hoặc bị cuốn trôi vào dòng nước lũ.

tim thay thi the cuoi cung trong duong ham ngap nuoc do lu lut o han quoc hinh 1

Nước lũ nhấn chìm một đường hầm ở Cheongju, Hàn Quốc vào ngày 16/7/2023. Ảnh: Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Hàn Quốc.

Bài liên quan

Sóng nhiệt, cháy rừng và lũ lụt tấn công toàn cầu

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại đường hầm dài 430 mét ở Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, đã kết thúc vào cuối ngày thứ Hai (17/7) sau khi lực lượng cứu hộ vớt được thi thể cuối cùng.

Đường hầm bị ngập vào sáng thứ Bảy vừa rồi sau khi nước lũ tràn vào quá nhanh khiến các phương tiện bên trong không kịp thoát ra ngoài. Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết tổng cộng 17 phương tiện, trong đó có một xe buýt, đã bị mắc kẹt và 14 người thiệt mạng.

Đường hầm sẽ vẫn đóng cửa để kiểm tra bổ sung như một phần của cuộc điều tra nguyên nhân của sự cố đáng sợ này. Hôm thứ Hai, chính quyền và cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc điều tra riêng về việc đường hầm bị ngập nước, với việc Tổng thống Yoon Suk Yeol đổ lỗi cho việc quản lý yếu kém các khu vực nguy hiểm dẫn đến thiệt hại về người.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài đến hết thứ Tư và kêu gọi người dân "hạn chế ra ngoài". Hàn Quốc thường xuyên bị lũ lụt trong thời kỳ gió mùa mùa hè, nhưng quốc gia này thường có sự chuẩn bị tốt và số người chết thường tương đối thấp.

Hàn Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa và lũ lụt kỷ lục vào năm ngoái, khiến hơn 11 người thiệt mạng. Đặc biệt, sự kiện ba người chết vì mắc kẹt trong một căn hộ dưới tầng hầm ở Seoul khiến người ta liên tưởng tới bộ phim Hàn Quốc đoạt giải Oscar có tên "Ký sinh trùng".

Huy Hoàng (theo AFP, Yonhap)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: