Tin quốc tế mới nhất sáng 6/4: Thủ tướng Anh nhập viện, Nhật sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Thứ hai, 06/04/2020 10:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson tối qua đã nhập viện vì COVID-19; Nữ hoàng Anh kêu gọi người dân đồng lòng giữa tâm dịch; Thủ tướng Nhật Bản sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong tuần này là những thông tin đáng chú ý trong sáng nay.

Nữ hoàng Anh Elizabeth. Ảnh: Reuters

Nữ hoàng Anh Elizabeth. Ảnh: Reuters

- Sau 10 ngày tự cách ly tại nhà, ông Boris Johnson đã nhập viện vào chiều qua sau khi các dấu hiệu của bệnh không thuyên giảm. Ông cũng là nhà lãnh đạo các nước G7 đầu tiên nhiễm virus Corona.

- Nữ hoàng Anh Elizabeth kêu gọi người dân đồng lòng, đoàn kết tại thời điểm khó khăn này. Bà khẳng định đất nước sẽ vượt qua tình hình khủng hoảng nếu như tuân thủ các lệnh cách ly của chính phủ.

- Trung Quốc ghi nhận thêm 39 trường hợp nhiễm mới virus Corona, với 38 trong số đó đều trở về từ nước ngoài. Nước này cũng ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong trong hôm qua.

- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp ngay trong tuần này khi số ca nhiễm tiếp tục tăng cao vượt kiểm soát.

- Chính phủ Italy cho biết nước này đã bước qua giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch và đang bước vào giai đoạn sau. Tuy nhiên, nước này vẫn khuyến cáo người dân không nên chủ quan và tiếp tục ở nhà.

- Tây Ban Nha ghi nhận 674 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Các dữ liệu cho thấy đại dịch cũng đang có xu hướng tiếp tục suy giảm tại nước này.

- Pháp ghi nhận 441 trường hợp nhiễm mới trong hôm qua. Dù có suy giảm nhưng tình hình đại dịch nước này vẫn đang diễn biến rất căng thẳng khi có hơn 22.000 ca nhiễm và nghi nhiễm mới được ghi nhận.

- Lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận dưới 50 ca nhiễm mới kể từ khi đại dịch bùng phát hôm 29/2. Nước này hiện có hơn 10,800 ca nhiễm và 192 ca tử vong.

- Thủ tướng Ai-len cho biết ông sẽ quay trở lại với nghề y nhằm giúp đỡ giữa tâm dịch. Dự kiến ông sẽ làm việc 1 ca mỗi tuần.

- Giám đốc Y tế Scotland hôm qua đã từ chức sau khi chính bà đã vi phạm mệnh lệnh không ra đường khi cần thiết của bản thân. Được biết bà đã ra đường để tới thăm ngôi nhà thứ 2 của mình tại một thành phố khác.

Hoàng Việt  (Theo Reuters)

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h