Tin quốc tế sáng 4/4: TBN có số ca nhiễm vượt Italy, Pháp nhiều ca tử vong hơn Trung Quốc

Thứ bảy, 04/04/2020 08:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại dịch virus Corona chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với số ca nhiễm va tử vong tiếp tục tăng cao tại Mỹ và châu Âu trong ngày hôm qua.

Một bác sĩ với dáng vẻ mệt mỏi bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Một bác sĩ với dáng vẻ mệt mỏi bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

- Thế giới hiện ghi nhận 1,03 triệu người nhiễm virus Corona với 54.500 người tử vong.

- Tây Ban Nha vượt qua Italy về số lượng ca nhiễm, tuy nhiên số ca tử vong đang có chiều hướng giảm.

- Sau khi cộng thêm số người tử vong do virus Corona tại các viện dưỡng lão, tổng số người chết tại Pháp do đại dịch Covid-19 đã vượt qua Trung Quốc, với 6.507 người.

- Chính phủ Thuỵ Sĩ tăng cường quyền lực, buộc các doanh nghiệp phải đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị y tế cần thiết.

- Khu vực Chechnya là nơi đầu tiên tại Nga áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm.

- Số ca nhiễm tại các viện dưỡng lão ở Ireland đã tăng gấp 4 lần trong tuần qua.

- Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sau 7 ngày nhiễm bệnh, ông hiện vẫn có những triệu chứng nhẹ như sốt cao và ho khan. Bộ trưởng Y tế nước này nói rằng số ca tử vong có thể đạt đỉnh vào Lễ Phục Sinh tới.

- Nữ hoàng Anh Elizabeth sẽ có bài phát biểu hiếm hoi trước công chúng vào Chủ Nhật này.

- Thủ tướng Đức khẳng định vẫn còn quá sớm để gỡ bỏ lệnh phong toả đất nước, dù cho số ca nhiễm tại nước này đang có chiều hướng giảm.

- Latvia có ca tử vong đầu tiên do virus Corona.

- Số người tử vong tại Mỹ đã tương đương với vụ khủng bố 11/9, vào khoảng 3,000 người.

- Canada chỉ trích lệnh cấm 3M xuất khẩu khẩu trang N95 dùng cho các bác sĩ của Tổng thống Trump.

- Người dân Vũ Hán được khuyến tiếp tục hạn chế ra đường dù cho không có ca nhiễm mới.

- Người dân Hong Kong bối rối trước lệnh giới nghiêm 2 tuần của chính phủ. Nhiều chủ cửa hàng thức ăn nhỏ không biết rõ liệu họ có bị buộc phải đóng cửa hay không.

Hoàng Việt

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h