Tin tặc Nga bị tố tấn công địa phương và tiểu bang Hoa Kỳ

Thứ sáu, 23/10/2020 14:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các tin tặc Nga đã cố gắng đột nhập vào mạng máy tính của chính quyền địa phương và bang của Hoa Kỳ và hai trường hợp đã thành công, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm, đồng thời đưa ra cảnh báo lớn thứ hai về việc tấn công từ nước ngoài trong nhiều ngày tới.

Tin tắc Nga bị tố đã thực hiện thành công hai trong vô số vụ tấn công mạng vào các cơ quan chính quyền địa phương và tiểu bang ở Mỹ - Ảnh: AP

Tin tắc Nga bị tố đã thực hiện thành công hai trong vô số vụ tấn công mạng vào các cơ quan chính quyền địa phương và tiểu bang ở Mỹ - Ảnh: AP

Trong một cảnh báo chưa đầy hai tuần trước cuộc bầu cử ở Mỹ, các cơ quan này cho biết một nhóm người Nga, được các nhà nghiên cứu gọi là nhóm Berserk Bear hoặc Dragonfly, đã nhắm mục tiêu vào hàng chục chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ của Hoa Kỳ cũng như các mạng lưới hàng không.

“Kể từ ít nhất là tháng 9 năm 2020, một nhân vật từ nước Nga đã tiến hành một chiến dịch chống lại nhiều mục tiêu khác nhau của Hoa Kỳ", Cục Điều tra Liên bang và Bộ An ninh Nội địa cho biết.

Các tin tặc đã đột nhập thành công vào một số lượng mạng không xác định và, vào đầu tháng này, đã đánh cắp dữ liệu từ hai trong số đó, các cơ quan cho biết trong một bài đăng trên trang web của Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng, một chi nhánh của Bộ An ninh Nội địa.

Tên của các chính phủ bị nhắm mục tiêu không được tiết lộ. Bộ An ninh Nội địa đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. FBI không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã "làm sáng tỏ hành vi bất chính từ Nga".

Đáp lại yêu cầu bình luận, Đại sứ quán Nga tại Washington chỉ ra những bình luận gần đây của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những cáo buộc như vậy là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về việc hack trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 11.

Nhiều người ở Hoa Kỳ đã lo lắng về khả năng lặp lại năm 2016, khi các tin tặc bị cáo buộc làm việc cho tình báo quân sự của Nga đã đánh cắp và phát hành email của các đảng viên Đảng Dân chủ Hoa Kỳ và các nhân vật chính trị nổi tiếng, theo các cơ quan tình báo Hoa Kỳ và các quan chức chính phủ.

Nhà chức trách Mỹ cho rằng các cuộc tấn công mạng từ Nga nhằm làm gián đoạn hoặc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, tuyên bố mà phía Nga nói là

Nhà chức trách Mỹ cho rằng các cuộc tấn công mạng từ Nga nhằm làm gián đoạn hoặc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, tuyên bố mà phía Nga nói là "hoàn toàn vô căn cứ" - Ảnh: Reuters

Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ John Ratcliffe hôm thứ Tư cho biết cả Nga và Iran đều cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, tìm cách làm suy yếu niềm tin của người Mỹ vào tính toàn vẹn của cuộc bỏ phiếu và lan truyền thông tin sai lệch nhằm làm thay đổi kết quả của cuộc bầu cử.

Ông Ratcliffe cho biết các email giả mạo gửi tới cử tri Hoa Kỳ nhằm đe dọa họ.

Các quan chức Hoa Kỳ đã cẩn thận trong cảnh báo hôm thứ Năm, để nhấn mạnh rằng họ không có thông tin cho thấy các tin tặc đã cố ý làm gián đoạn bất kỳ cuộc bầu cử hoặc hoạt động của chính phủ.

“Tuy nhiên, tác nhân có thể đang tìm cách tiếp cận để có được các lựa chọn gây gián đoạn trong tương lai, để tác động đến các chính sách và hành động của Hoa Kỳ hoặc ủy quyền cho các tổ chức chính phủ ở tiểu bang và địa phương”, cảnh báo cho biết.

Phan Nguyên

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h