Tin thế giới mới nhất ngày 20/5: Nga chờ viện trợ máy thở của Mỹ

Thứ tư, 20/05/2020 07:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ 1 tháng sau chuyến hàng viện trợ từ Nga tới Mỹ, giờ đây, chính Moscow lại đang là người chờ đợi viện trợ từ đối phương khi đại dịch đang bùng phát mạnh tại nước này.

Tin quốc tế mới nhất ngày 20/5

Nga chờ cứu trợ của Mỹ máy thở

Máy thở Aventa-M tại một bệnh viện ở Nga. Ảnh: Reuters

Máy thở Aventa-M tại một bệnh viện ở Nga. Ảnh: Reuters

Phía Mỹ cho biết sẽ gửi 200 máy thở tới Nga trong tuần này. Hiện Nga đã ghi nhận gần 300.000 ca nhiễm Covid-19, cao thứ 2 thế giới.

Trong ngày hôm qua, Nga ghi nhận 9.263 ca nhiễm mới và thêm 115 ca tử vong. Hiện chỉ có Mỹ là có số ca nhiễm mới trong ngày cao hơn so với Nga.

Đây là ngày thứ 4 số ca nhiễm mới tại nước này ở dưới ngưỡng 10.000 người. Thủ tướng Mikhail Mishustin, người cũng từng nhiễm Covid-19, cho biết nước này đã bước nào khống chế được đại dịch và có những dấu hiệu tích cực khác.

Ông Mishustin mới được xuất viện và đang làm việc bình thường trở lại. Ngoài ông còn 3 quan chức cấp cao khác của chính phủ Nga nhiễm Covid-19.

Thị trưởng thành phố Moscow, tâm dịch của Nga cho biết vẫn là quá sớm để nới lỏng các lệnh cách ly. Theo ông, người dân chỉ được ra ngoài khi số ca nhiễm mới giảm mạnh.

Ông cho biết 18.000 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện của thành phố.

Đại sứ Mỹ tại Nga cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi sự viện trợ từ Mỹ và người đồng cấp Donald Trump đã đáp lời.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavror cho biết Mỹ sẽ chi trả toàn bộ cho chuyến hàng này.

50 chiếc máy thở sẽ được ship trong ngày hôm nay, trong khi 150 chiếc sẽ được ship trong thời gian ngắn sắp tới.

Máy thở Aventa-M của Nga hiện đang được dừng hoạt động sau khi gây ra 2 vụ cháy tại 2 bệnh viện làm 6 bệnh nhân tử vong.

Số ca tử vong tại Anh gần chạm ngưỡng 43.000 người

Một người đàn ông đeo khẩu trang tại ga tàu điện ngầm ở London, Anh. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông đeo khẩu trang tại ga tàu điện ngầm ở London, Anh. Ảnh: Reuters

Các thống kê mới nhất cho thấy số ca tử vong vì Covid-19 tại Vương quốc Anh đã đạt 42.990 người vào ngày hôm qua.

Các viện dưỡng lão vẫn là nơi bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch khi một phần bốn số ca tử vong tới từ các khu vực này.

"Số ca tử vong tại các viện dưỡng lão đang giảm... nhưng chúng ta cần làm mọi thứ để đảm bảo những người dễ đổ bệnh nhất", người phát ngôn của Thủ tướng Johnson cho hay.

Việc số ca tử vong tiếp tục tăng cao càng tạo áp lực lên chính phủ. Ông Johnson liên tục khẳng định rằng các quyết định của chính phủ đều dựa trên cố vấn khoa học.

Các đảng đối lập đang chỉ trích ông không nhanh chóng cho xét nghiệm đại trà và cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho nhân viên y tế.

Trước đó, các nhà khoa học đã dự đoán rằng trường hợp tốt nhất tại anh sẽ là 20.000 ca tử vong trong khi xấu nhất sẽ là 50.000 ca.

Thống kê của Anh bao gồm cả số ca nghi nhiễm tử vong vì Covid-19.

Chủ tịch WHO tuyên bố tiếp tục lãnh đạo công cuộc chống dịch 

Chủ tịch WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Chủ tịch WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Chủ tịch WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bảo vệ vai trò của tổ chức này sau khi Mỹ lên tiếng chỉ trích.

"Chúng tôi muốn tìm ra chân tướng hơn bất kỳ ai", ông Tedros nói trong buổi họp trực tuyến với 194 nước thành viên. "Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các đường lối chiến lược để phối hợp với cuộc chiến chống dịch toàn cầu".

Kể cả khi ông Trump tuyên bố rút tài trợ, tổ chức này ngay lập tức đã nhận được lời hứa tài trợ 2 tỷ USD trong 2 năm từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Nhiều nhà lãnh đạo khác cũng lên tiếng ủng hộ ông Tedros tiếp tục nắm quyền.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cũng kêu gọi thế giới cùng hợp tác chống dịch. "Tại thời điểm này, hành động dũng cảm là dám hợp tác", bà nói.

Trong 3 năm vừa qua, ông Trump đã liên tục chỉ trích nhiều tổ chức thế giới, thậm chí đơn phương rút lui. 

Linh Trần

Tin khác

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h