Tin thế giới mới nhất ngày 30/4: 38 người thiệt mạng trong vụ cháy tại Hàn Quốc

Thứ năm, 30/04/2020 08:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Anh đổi cách thống kê, số ca tử vong tăng vọt; Hàn Quốc: 38 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà kho đang xây dựng; Trực thăng tham gia tập trận của Canada bị mất tích là tin tức thế giới mới cập nhật

Tin tức quốc tế mới nhất ngày 30/4 

Tính đến 7 giờ sáng ngày 30/4 (giờ Việt Nam), Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 227.894 người tử vong vì Covid-19. Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu là 3.216.352 người. Tổng số ca đã hồi phục là 999.217.

10 quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới: Mỹ (1.063.351), Tây Ban Nha (236.899), Ý (203.591), Pháp (166.420), Đức (161.197), Anh (165.221), Thổ Nhĩ Kỳ (117.589), Iran (93.657), Nga (99.399), Trung Quốc (82.858).

Anh đổi cách thống kê, số ca tử vong tăng vọt

Vương quốc Anh bắt đầu thống kê cả những ca tử vong tại trung tâm dưỡng lão vào tổng số ca tử vong vì Covid-19 trên cả nước. Trước đây, Anh chỉ thống kê ca tử vong trong bệnh viện.  

Số người tử vong vì Covid-19 ở Anh tăng 4.419 lên 26.097 ca, tương đương 17%, sau khi áp dụng cách thống kê mới.

Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) thông báo: "Lần đầu tiên kể từ hôm nay, số liệu hàng ngày của chính phủ sẽ bao gồm các trường hợp tử vong xảy ra ở tất cả các nơi, miễn là dương tính với virus SARS-CoV-2, gồm bệnh viện, viện dưỡng lão và các cộng đồng khác. Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales vốn đã báo cáo ca tử vong ngoài bệnh viện".

Bà Carrie Symonds và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: REUTERS

Bà Carrie Symonds và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: REUTERS

Ngày 27/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trở lại làm việc sau gần một tháng vắng mặt để điều trị Covid-19. 

Ngày 29/4, hôn thê Carrie Symonds của ông Boris Johnson đã hạ sinh một bé trai. Bé trai con của ông Johnson và bà Symonds là em bé đầu tiên chào đời trong gia đình một thủ tướng đương chức ở Anh kể từ năm 2010.

Bà Symonds là nhân vật nổi tiếng với một sự nghiệp chính trị được cho khá nổi bật. Bà là một thành viên trong nhóm vận động giúp ông Johnson tái đắc cử chức thị trưởng London năm 2012.

Hàn Quốc: 38 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà kho đang xây dựng

Đã có ít nhất 38 người chết, 10 người bị thương, trong đó có 8 người nguy kịch trong một vụ cháy tại công trường xây dựng ở thành phố Gyeonggi, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. 

Theo Sở cứu hỏa, 78 công nhân xây dựng đang thi công tầng hầm của nhà kho khi đám cháy xảy ra lúc 13 giờ 32 phút ngày 29/4 (giờ địa phương). 

Tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy ở thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy ở thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Địa điểm xảy cháy là công trình xây dựng kho chứa hàng ở xã Moga, thành phố Incheon. Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc có 4 tầng, cộng thêm 2 tầng ngầm.

Nguyên nhân đám cháy đang được điều tra. Quan chức đơn vị chữa cháy nghi ngờ hỏa hoạn xay ra do một vụ nổ liên quan đến quá trình lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hóa dưới tầng hầm và urethane, hóa chất dễ cháy được sử dụng để cách nhiệt. 

410 người, trong đó có 335 lính cứu hỏa, được huy động để dập tắt đám cháy lúc 18 giờ 42 phút cùng ngày.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã yêu cầu quan chức chính phủ huy động tất cả nguồn lực cho công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Trực thăng tham gia tập trận của Canada bị mất tích

Reuters vừa qua đưa tin một chiếc trực thăng quân sự Canada tham gia các cuộc tập trận của NATO đã mất tích trên vùng biển quốc tế nằm giữa Hi Lạp và Italy.

Chiếc trực thăng mất tích trên vùng biển quốc tế nằm giữa Hi Lạp và Italy.

Chiếc trực thăng mất tích trên vùng biển quốc tế nằm giữa Hi Lạp và Italy.

Thông tin từ Các Lực lượng vũ trang Canada cho biết: "Chiếc trực thăng đã mất liên lạc khi đang tham gia các cuộc tập trận của đồng minh ngoài khơi bờ biển Hy Lạp. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang được triển khai".

Chiếc trực thăng mất tích là CH-148 Cyclone, được cho là chở 6 người. Canada sử dụng các trực thăng Cyclone cho mục đích huấn luyện vào năm 2015. Đến năm 2018, quân đội Canada mới sử dụng loại trực thăng này cho các nhiệm vụ thực tế.

Hoàng Long

Tin khác

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h
Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Thế giới 24h
Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng giới

Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng giới

(CLO) Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào thứ Tư (27/3), đưa quốc gia Đông Nam Á này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành lãnh thổ thứ ba ở châu Á làm điều này.

Thế giới 24h
Cộng hòa Ireland sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng đối với Israel

Cộng hòa Ireland sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng đối với Israel

(CLO) Cộng hòa Ireland hôm thứ Tư (27/3) cho biết họ sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện tội diệt chủng đối với Israel. Điều này thể hiện mối lo ngại ngày càng gia tăng của Ireland đối với các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza kể từ ngày 7/10.

Thế giới 24h