Tin thế giới mới nhất ngày 6/5: WHO kêu gọi điều tra các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

Thứ tư, 06/05/2020 07:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức Y tế thế giới đã kêu gọi các nước điều tra lại những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên khi có tin rằng có thể đại dịch đã sớm bùng phát từ tháng 12 năm ngoái tại nhiều nước.

Tin quốc tế mới nhất ngày 6/5

Người phát ngôn của WHO, Christian Lindmeier kêu gọi điều tra các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

Người phát ngôn của WHO, Christian Lindmeier kêu gọi điều tra các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

Thế giới có hơn 3,7 triệu người nhiễm Covid-19

Theo thống kê mới nhất, toàn cầu ghi 3.722.692 ca nhiễm, tăng 79.421 ca so với một ngày trước đó. Số ca tử vong là 257.896, tăng 5.655 ca. Tổng số trường hợp hồi phục là 1.238.813. 

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất với 1.236.141 người, tăng 23.306 trường hợp chỉ trong 24h qua. Số người chết tại nước này là 72.167, nhiều hơn 2.246 người so với một ngày trước đó. 

Anh đã vươn lên thành quốc gia có số người chết cao thứ hai thế giới với 29.427 trường hợp, so với con số 29.315 của Italia. Số ca nhiễm của Anh cũng sắp đạt con số 200.000 ca với 194.990 trường hợp được báo cáo dương tính với virus Corona. 

Tây Ban Nha, Italia và Pháp tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm mới giảm và số ca tử vong cũng giảm mạnh với lần lượt các con số 185, 236 và 330. 

Đức hôm qua không ghi nhận ca tử vong nào khi số người chết vẫn dừng ở con số 6.993. Trong khi đó, số ca nhiễm mới chỉ là 855 người, nâng tổng số trường hợp ca nhiễm được báo cáo là 167.007.

Pháp phát hiện ca nhiễm Covid-19 vào tháng 12 năm ngoái, WHO kêu gọi điều tra

Một bệnh viện tại Pháp đã cho xét nghiệm lại các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân viêm phổi cũ. Họ phát hiện ra một người đàn ông nhiễm Covid-19 từ ngày 27/12, gần 1 tháng trước khi chính phủ nước này xác nhận trường hợp đầu tiên.

Trường hợp này trái ngược lại với thông tin đại dịch được ghi nhận bùng phát tại Trung Quốc vào ngày 31/1 vừa qua.

"Việc điều tra sẽ giúp tái hiện bức tranh toàn cảnh", người phát ngôn của WHO Christian Lindmeier cho hay.

Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy virus Covid-19 có thể xuất phát tại nơi nào khác ngoài Vũ Hán, Trung Quốc.

Bệnh nhân người Pháp này không có mối liên quan trực tiếp gì tới Trung Quốc cũng như không có lịch sử đi du lịch xa trong thời gian vừa qua.

Ông Lindmeier kêu gọi các nước cũng tiến hành xét nghiệm lại các mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân bị viêm phổi không rõ nguồn gốc vào cuối năm 2019 để "đưa ra một góc nhìn mới và toàn cảnh" về đại dịch.

Ông khẳng định phát hiện này là cực kỳ quan trọng và kêu gọi các nước khác cũng làm điều tương tự.

Anh trở thành nước có số ca tử vong do Covid-19 cao thứ 2 thế giới

Xe cứu thương tại London, Anh. Ảnh: Reuters

Xe cứu thương tại London, Anh. Ảnh: Reuters

Theo thống kê mới nhất, Anh có tổng số hơn 32.000 ca tử vong, cao hơn nhiều so với con số 29.000 tại Italy. Anh hiện là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất châu Âu bởi đại dịch Covid-19 và là nước đứng thứ 2 trên thế giới, sau Mỹ.

Chính phủ Anh vẫn đang chịu áp lực phải nới lỏng các lệnh cách ly. Dự kiến kế hoạch sẽ được Thủ tướng Boris Johnson công bố trong tuần này.

Việc nới lỏng các lệnh cách ly có thể được triển khai ngay từ ngày 11/5 tới sau khi quyết định cách ly hết hiệu lực.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab kêu gọi mọi người không nên so sánh giữa các nước vào thời điểm này. "Tôi nghĩ rằng thiệt hại thực sự sẽ chỉ được xác minh sau khi đại dịch đã chấm dứt", ông nói.

Ông Johnson khẳng định nước này đã bước qua giai đoạn đỉnh dịch nhưng vẫn kêu gọi người dân hạn chế ra đường.

Tổng thống Mỹ tới thăm nhà máy sản xuất khẩu trang

Ông Trump sẽ lần đầu tiên đi ra khỏi khu vực bang Washington để tới thăm một nhà máy khẩu trang ở Arizona. Dự kiến ông sẽ tới thăm khu hàng không vũ trụ Honeywell International, nơi đang sản xuất khẩu trang.

Trước đó ông Trump đã từng từ chối đeo khẩu trang. Chính phủ Mỹ mới đây đã đưa ra quy chế yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài và giãn cách xã hội.

"Tất cả những ai đi cùng đều đã được xét nghiệm", ông Trump nói với các phóng viên. "Đó là một cơ sở sản xuất khẩu trang và tôi sẽ đeo", ông nói.

Trước đó, Phó Tổng thống Mike Pence đã bị chỉ trích vì không đeo khẩu trang khi tới thăm các bệnh nhân ở bệnh viện Mayo vào tháng trước. Ông đã xin lỗi trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước.

Nga trao tặng huân chương chiến thắng cho ông Kim Jong-un

Huy chương Kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Ảnh: Facebook

Huy chương Kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Ảnh: Facebook

Đại sứ quán Nga tại CHDCND Triều Tiên cho biết trên trang Facebook của mình rằng Tổng thống Nga Putin đã trao tặng Huy chương Kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945 cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Chiều ngày 5/5, Đại sứ Nga Alexander Matsegora đã trao lại huy chương này cho Ngoại trưởng Triều Tiên Lee Song-gwon.

Thông cáo của đại sứ quán cho biết, “theo sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga, Chủ tịch Kim Jong-un đã được trao tặng Huy chương kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945 vì sự đóng góp cá nhân to lớn của ông trong việc lưu danh các công dân Liên Xô đã hi sinh và an nghỉ trên lãnh thổ Triều Tiên và sự quan tâm bảo vệ nơi chôn cất và các đài tưởng niệm các chiến sĩ Liên Xô tại nước này”.

Khải Minh

Tin khác

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h
Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Thế giới 24h
Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng giới

Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng giới

(CLO) Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào thứ Tư (27/3), đưa quốc gia Đông Nam Á này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành lãnh thổ thứ ba ở châu Á làm điều này.

Thế giới 24h
Cộng hòa Ireland sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng đối với Israel

Cộng hòa Ireland sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng đối với Israel

(CLO) Cộng hòa Ireland hôm thứ Tư (27/3) cho biết họ sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện tội diệt chủng đối với Israel. Điều này thể hiện mối lo ngại ngày càng gia tăng của Ireland đối với các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza kể từ ngày 7/10.

Thế giới 24h