Tin thế giới ngày 10/7: WHO lập ban kiểm tra độc lập liên quan tới Covid-19

Thứ sáu, 10/07/2020 07:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Australia dừng luật dẫn độ với Hong Kong, WHO thiết lập ban kiểm tra độc lập liên quan tới Covid-19, các Bộ trưởng Đức từ chối tham dự hội nghị G7 theo lời mời của Washington là những tin chính trong sáng nay.

WHO sẽ thành lập ban kiểm tra độc lập liên quan tới đại dịch Covid-19 - Ảnh: Reuters

WHO sẽ thành lập ban kiểm tra độc lập liên quan tới đại dịch Covid-19 - Ảnh: Reuters

WHO thiết lập ban kiểm tra độc lập liên quan tới Covid-19

Tổ chức Y tế thế giới WHO hôm qua cho biết sẽ thiết lập một ban kiểm tra độc lập liên quan tới phương thức xử lý đại dịch của chính tổ chức này và các quốc gia trên thế giới.

Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ nhiều lần chỉ trích rằng tổ chức này quá phụ thuộc vào Trung Quốc và tuyên bố sẽ chính thức rút khỏi tổ chức này trong 1 năm tới.

Cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã đồng ý dẫn dắt ban kiểm tra này.

"Mức độ ảnh hưởng của đại dịch đã làm ảnh hưởng tới tất cả mọi người trên trái đất, và cần được đánh giá kiểm tra một cách công bằng và khách quan", ông Tedros nói trong cuộc họp trực tuyến với 194 nước thành viên.

Hai vị chủ tịch sẽ lựa chọn những thành viên của ban kiểm tra. Một báo cáo sẽ được cung cấp trong cuộc họp thường niên với các Bộ trưởng Y tế các nước thành viên vào tháng 11 tới, kèm theo 1 báo cáo cụ thể vào tháng 5 năm sau.

"Đây không phải là một báo cáo lấy lệ. Chúng tôi rất quan tâm điều này", Tổng giám đốc WHO Tedros khẳng định.

Hồi tháng 5 vừa qua, các nước thành viên WHO đã thống nhất kiểm tra các biện pháp đối phó với đại dịch tại các nước trên toàn thế giới. Giải pháp này được liên minh châu Âu đề xuất.

Australia ngừng luật dẫn độ với Hong Kong

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm qua thông báo nước này sẽ ngừng luật dẫn độ với Hong Kong do lo ngại luật an ninh mới.

Australia cũng gia hạn thị thực thêm 5 năm cho khoảng 10.000 người Hong Kong đang sống tại nước này. Theo Thủ tướng Morrison, Canberra cũng sẽ tạo điều kiện cấp tình trạng thường trú nhân cho người Hong Kong hiện ở Australia bằng thị thực sinh viên hoặc lao động tạm trú.

Nước này cũng khuyên người dân nên xem xét lại việc lưu trú tại Hong Kong khi có nguy cơ bị bắt vì "lý do mơ hồ" theo luật an ninh mới.

Phía Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng phản đối hành động này của Australia.

"Trung Quốc rất lấy làm tiếc và phản đối những cáo buộc vô căn cứ cũng như các biện pháp mà chính phủ Australia công bố liên quan đến Hong Kong", phía đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra cho hay.

Thông cáo này cũng kêu gọi phía Australia "dừng can thiệp vào vấn đề Hong Kong".

Các Bộ trưởng Đức từ chối tham dự hội nghị G7 theo lời mời của Washington

Bộ trưởng Tài chính và Ngoại trưởng Đức đã từ chối lời mời tới tham dự buổi gặp mặt các Bộ trưởng thuộc nhóm G7, tờ Der Spiegel cho hay.

Theo tờ báo này, phía Đức cho biết họ đã thông báo với Washington rằng sẽ gửi các Thứ trưởng đi tham dự các sự kiện mini dự kiến diễn ra vào ngày 29/7 tới. Các Bộ trưởng sẽ không tham dự các cuộc gặp mặt này. Được biết các nước G7 khác cũng phản ứng tương tự.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chối tham gia cuộc gặp cấp lãnh đạo tại Washington. Đây được coi là hành động đối đầu với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h