Tin thế giới ngày 12/6:Tướng Mỹ hối hận vì tới nhà thờ cùng ông Trump

Thứ sáu, 12/06/2020 06:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một đại tướng Mỹ hối hận vì đã cùng Tổng thống Mỹ tới nhà thờ; Một cảnh sát trong vụ Floyd được tại ngoại và Hoàng tử Bỉ bị phạt 10.400 euro vì tùng ở Tây Ban Nha là những tin thế giới mới nhất hôm nay.

Tướng Mỹ hối hận vì tới nhà thờ cùng ông Trump

Đại tướng Mark Milley (phải) cùng ông Trump tới nhà thờ Saint John's hôm 1/6. Ảnh: RS

Đại tướng Mark Milley (phải) cùng ông Trump tới nhà thờ Saint John's hôm 1/6. Ảnh: RS

"Tôi nhẽ ra không nên ở đó", đại tướng Mark Milley cho hay. "Việc tôi có mặt tại đó vào thời điểm đó, trong hoàn cảnh đó làm nhiều người lầm tưởng rằng quân đội có tham dự vào vấn đề nội chính".

Ông Milley và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã cùng ông Trump tới thăm nhà thờ Saint John's hôm 1/6 vừa qua. Ông Trump đã chụp ảnh cầm cuốn kinh thánh bên ngoài nhà thờ.

Trước khi ông Trump tới nhà thờ, cảnh sát đã sử dụng đạn cao su và hơi cay để giải tán đám đông biểu tình trước cổng Nhà Trắng.

"Với ty cách là một sĩ quan quân đội, tôi đã phạm sai lầm, đã rút kinh nghiệm và mong chúng ta cùng có thể tiến bộ", ông Milley nói.

Các cuộc biểu tình vẫn đang bùng phát tại Mỹ sau khi George Floyd bị cảnh sát ghì vào cổ trong 9 phút tới chết hôm 25/5.

Một cảnh sát trong vụ Floyd được tại ngoại

Thomas Lane, cảnh sát có liên quan tới cái chết của George Floyd. Ảnh: Reuters

Thomas Lane, cảnh sát có liên quan tới cái chết của George Floyd. Ảnh: Reuters

Thomas Lane, một trong 4 sĩ quan cảnh sát có liên quan tới cái chết của Geogre Floyd mới đây đã được tại ngoại sau khi nộp 750.000 USD tiền bảo lãnh.

Lane, 37 tuổi, đã rời nhà tù hạt Hennepin vào khoảng 16h ngày 10/6. Lane sẽ đối mặt phiên tòa tiếp theo vào ngày 29/6. Anh cùng 3 người nữa bị buộc tội hỗ trợ giết người cấp độ 2 khi đã tiếp tay cho Derek Chauvin trong việc khống chế và ngộ sát Floyd hôm 25/5.

Luật sư của Lane nói rằng anh mới chỉ làm việc được 4 ngày và Derek Chauvin là cấp trên hướng dẫn trực tiếp cho anh. Chauvin đã làm tại sở cảnh sát Minneapolis được 19 năm.

Earl Gray, luật sư của Lane, trước đó cho biết thân chủ của mình đã cố cứu Floyd và thực hiện hô hấp nhân tạo trên xe cứu thương. 

Ngoài Lane, 2 cảnh sát khác cũng bị buộc tội hỗ trợ giết người cấp độ 2 là Tou Thao và J. Alexander Kueng.

Hoàng tử Bỉ bị phạt 10.400 euro vì tùng ở Tây Ban Nha

Hoàng tử Joachim. Ảnh: BBC

Hoàng tử Joachim. Ảnh: BBC

Hoàng tử Joachim mới đây đã bị phạt 10.400 euro vì vi phạm lệnh giãn cách xã hội giữa đại dịch Covid-19 và dự tiệc tại Tây Ban Nha.

Được biết Joachim đã tới Tây Ban Nha hồi cuối tháng năm vừa qua.

"Khoản tiền phạt này do Joachim vi phạm lệnh giãn cách xã hội. Anh ấy đã thừa nhận và được thông báo phải nộp 11.800 USD", một quan chức Bỉ cho hay. Hoàng tử Joachim sẽ có 15 ngày để khiếu nại đối với quyết định xử phạt trên.

Phía hoàng cung Bỉ hôm 30/5 cho hay, Hoàng tử Joachim được xác nhận nhiễm virus Corona sau khi tham dự một bữa tiệc tại Tây Ban Nha, bất chấp lệnh phong tỏa. Joachim đến Tây Ban Nha hôm 26/5 và đã tham dự một bữa tiệc ở thành phố Cordoba hai ngày sau đó. 

Truyền thông Tây Ban Nha cho hay bữa tiệc Joachim tham dự có 27 người, vi phạm lệnh cấm tụ tập trên 15 người của chính phủ nước này.

Quốc Thiên

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h