(CLO) Xả súng tại Chicago, Mỹ khiến hàng chục người thương vong; Chủ tịch Triều Tiên xuất hiện trở lại, thăng hàm cho tướng hạt nhân; Căng thẳng Mỹ - Trung lên cao vì luật an ninh Hong Kong là những tin tức quốc tế mới cập nhật.
Tính đến 7h30 sáng ngày 26/5 (giờ Việt Nam), Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 347.563 người tử vong vì Covid-19. Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu là 5.582.391 người. Tổng số ca đã hồi phục là 2,361,075.
10 quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới: Mỹ (1.706.177), Tây Ban Nha (282.480), Italy (230.158), Pháp (182.942), Đức (180.789), Anh (261.184), Thổ Nhĩ Kỳ (157.814), Ấn Độ (144.950), Nga (353.427), Brazil (374.898).
Xả súng tại Chicago, Mỹ khiến hàng chục người thương vong
Tờ Chicago Tribune hôm qua 25/5 đưa tin, ít nhất 9 người thiệt mạng và 27 người bị thương do những cuộc xả súng diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25/5 tại bang Chicago, Mỹ.
Những vụ xả súng này diễn ra vào dịp Memorial Day. Chicago Tribune cho hay trong dịp Lễ Tưởng niệm năm 2019, đã có 43 người bị bắn, trong đó có 7 người thiệt mạng.
Lễ Tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) là một ngày lễ liên bang tại Mỹ được diễn ra vào thứ Hai cuối cùng của tháng 5 hằng năm. Trước kia gọi là Ngày Gắn Huy Chương hay Ngày Vinh Danh (Decoration Day). Ngày lễ này tưởng niệm những quân nhân Mỹ đã tử nạn trong quân ngũ.
Chủ tịch Triều Tiên xuất hiện trở lại, thăng hàm cho tướng hạt nhân
69 sĩ quan quân đội trong đó có hai người có vai trò lớn trong các chương trình hạt nhân và tên lửa là Ri Pyong Chol và Pak Jong Chol vừa được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thăng bậc hàm.
Truyền thông nước này đưa tin, trong cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong Un đã thảo luận các chính sách mới liên quan đến hạt nhân.
Đồng thời ông cũng đề bạt một số tướng lĩnh phụ trách hạt nhân lên cấp bậc quân hàm cao hơn.
Động thái thăng cấp hàm cho tướng lĩnh này của ông Kim được cho để tăng sự ảnh hưởng của ông trong quân đội.
Trước đó, ngày 22/5 đánh dấu đã 3 tuần trôi qua kể từ lần mới nhất báo chí Triều Tiên đăng tải hình ảnh Kim Jong Un dự một sự kiện công cộng.
Căng thẳng Mỹ - Trung lên cao vì luật an ninh Hong Kong
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng do tranh cãi về nguồn gốc dịch bệnh Covid-19 và vấn đề mới đây là Luật an ninh Hong Kong.
Mỹ đang cố tìm cách để trừng phạt Trung Quốc nhưng lại không để ảnh hưởng tới lợi ích của mình.
Chính quyền Tổng thống Trump còn phải đảm bảo việc trừng phạt này không tác động xấu tới việc tái đắc cửa của ông Trump trong cuộc bầu cử cuối năm nay.
Mỹ đang xem xét mở rộng việc trừng phạt các công ty 5G của Trung Quốc.
Ngày 20/5, Thượng viện Mỹ đã thông qua đạo luật có khả năng "đuổi cổ" các công ty Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Về phía mình, Trung Quốc cho biết sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả nếu bị Mỹ trừng phạt vì kế hoạch áp đặt luật an ninh mới lên đặc khu Hong Kong.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 25/5 cảnh báo: “Nếu Mỹ khăng khăng gây tổn hại cho các lợi ích của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ phải đưa ra các biện pháp cần thiết để đáp trả và phản đối”.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.
(CLO) Ngày 28/3, Tòa án Thế giới đã nhất trí ra lệnh cho Israel thực hiện mọi hành động cần thiết và hiệu quả để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân Palestine ở Gaza, đồng thời ngăn chặn nạn đói lan rộng.