Tin thế giới ngày 29/7: Tổng thống Belarus từng nhiễm Covid-19

Thứ tư, 29/07/2020 06:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Belarus nhiễm Covid-19; Obama tổ chức buổi gây quỹ trực tuyến cho Joe Biden; Saudi Arabia lỗ 29 tỷ đô la trong quý 2 là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay.

Tổng thống Belarus từng nhiễm Covid-19

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã nhiễm virus Corona nhưng không có triệu chứng nào và đã hồi phục hoàn toàn.

"Hôm nay các bạn đang gặp một người đã tự vượt qua virus Corona. Các bác sĩ đã kết luận như vậy vào hôm qua. Tôi không hề có triệu chứng nào", ông Lukashenko cho hay.

Vị lãnh đạo 65 tuổi này đã phản đối việc giãn cách xã hội cũng như đóng cửa biên giới để hạn chế đại dịch lây lan từ các nước châu Âu.

trước đó, ông cũng gọi nỗi lo về đại dịch là "một trạng thái ám ảnh tâm lý" và kêu gọi người dân tăng cường uống vodka hoặc tắm sauna để chống chọi lại đại dịch.

Tính tời thời điểm này, Belarus có 67.336 ca nhiễm và 543 ca tử vong vì đại dịch.

Nhiều cuộc biểu tình phản đối cách ông Lukashenko ứng phó với đại dịch đã diễn ra. Dự kiến ông sẽ gặp khó khăn trong cuộc tái bầu cử vào ngày 9/8 tới.

Obama và George Clooney gây quỹ trực tuyến ủng hộ ông Biden

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Barack Obama và diễn viên George Clooney cùng tổ chức một bữa tiệc trực tuyến nhằm gây quỹ cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Ông Obama và ông Clooney sẽ có "cuộc trò chuyện trực tuyến" với những người tham gia, theo như thông tin viết trên giấy mời. Vé được bán từ 250 đô la tới 250.000 đô la.

Hồi tháng 6, ông Obama cũng đã tổ chức một buổi gây quỹ cho ông Biden, người từng làm phó tướng cho ông, và mang về hơn 11 triệu đô la để ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của ông Biden. Cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/11 sắp tới.

Đại dịch Covid-19 đã khiến ông Biden phải tổ chức các buổi vận động trực tuyến hoặc gần nhà. Tuy nhiên, việc gây quỹ trực tuyến có vẻ như đang có hiệu quả với ông khi số tiền gây quỹ của đảng Dân chủ đang vượt qua đảng Cộng hoà trong 2 tháng vừa qua.

Ông Biden dự kiến cũng sẽ có bài phát biểu tại Wilmington về việc ông sẽ giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc trong xã hội và trong kinh tế như thế nào. Đây cũng là 1 trong 4 chiến lược chính của ông trong việc hồi phục kinh tế Mỹ.

Saudi Arabia lỗ 29 tỷ đô la trong quý 2 vì giá dầu sụt giảm

Saudi Arabia tuyên bố nước này lỗ 109.2 tỷ riyal, tương đương 29.12 tỷ đô la trong quý 2 vì giá dầu sụt giảm.

Đại dịch đã khiến các ngành công nghiệp và dịch vụ khác của nước này cũng chịu ảnh hưởng theo. Việc giá dầu xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử khiến nước này rơi vào tình trạng kinh doanh lỗ trong quý 2 vừa qua.

Doanh số bán dầu của nước này cũng đã giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 25.5 tỷ đô. Tổng thu nhập của nước này giảm tới 49%, chỉ còn 36 tỷ đô trong quý 2 vừa qua.

"Việc thắt chặt chi tiêu là cần thiết để hạn chế tình trạng thua lỗ", chuyên gia kinh tế Monica Malik của ngân hàng Abu Dhabi nhận định.

Đối diện với tình hình suy thoái trong năm nay, Saudi Arabia đã công bố một loạt các biện pháp như cắt giảm trợ cấp nhà ở cho các công chức, đồng thời tăng gấp mức thuế giá trị gia tăng, lên 15% để tăng thu nhập ngân sách.

IMF dự kiến nền kinh tế của nước này có thể bốc hơi 6,8% giá trị trong năm nay.

Trong quý 1, Saudi Arabia cũng ghi nhận khoản lỗ tới 9 tỷ đô. Nước này dự kiến sẽ tiếp tục kêu gọi nguồn vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài để vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Hoàng Nam

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h