Tin tức thế giới mới nhất ngày 16/4: Hàng trăm thủy thủ tàu sân bay Pháp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ năm, 16/04/2020 07:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ thêm 4.200 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ, Mỹ ghi nhận thêm 28.443 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ, Pháp: Nhóm tàu sân bay Charles de Gaulle có 668 thủy thủ dương tính với SARS-CoV-2, Mỹ nghi ngờ Trung Quốc bí mật thử hạt nhân là những tin tức thế giới mới cập nhật ngày hôm nay 16/4.

Tin tức thế giới hôm nay ngày 16/4

Thổ Nhĩ Kỳ thêm 4.200 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ

Đường phố Istanbul vắng vẻ khác thường ngày 11/04/2020 sau khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ban hành lệnh giới nghiêm hai ngày cuối tuần để ngăn chặn đà lây lan của virus corona. Ảnh: REUTERS

Đường phố Istanbul vắng vẻ khác thường ngày 11/04/2020 sau khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ban hành lệnh giới nghiêm hai ngày cuối tuần để ngăn chặn đà lây lan của virus corona. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cập nhật trong 24h qua, nước này đã phát hiện thêm 4.281 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 69.392. Số ca tử vong trong 24 giờ tăng thêm 115, nâng tổng số ca tử vong tính đến nay lên 1.518 người.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12/04/2020 đã từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Süleyman Soylu khi ông này muốn từ nhiệm vì những thất bại khi đưa ra biện pháp phong tỏa đột xuất để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Mỹ ghi nhận thêm 28.443 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 28.443 ca mắc mới và 2.396 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 641.813 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 28.443 trường hợp.

Ba ngày qua, Mỹ liên tiếp ghi nhận số ca tử vong vượt mốc 2.000.

Một bệnh nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Washington, bang hiện có 11 ca tử vong vì Covid-19. Ảnh: Reuters.

Một bệnh nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Washington, bang hiện có 11 ca tử vong vì Covid-19. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cắt ngân sách tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tổng thống Mỹ cáo buộc WHO không quản lý tốt để dịch bệnh lây lan và không hành động đủ nhanh để điều tra về nguồn gốc khởi phát của dịch Covid-19 khi nó xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái.

Pháp: Nhóm tàu sân bay Charles de Gaulle có 668 thủy thủ dương tính với SARS-CoV-2

Hôm qua ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết 1/3 trong số gần 1.800 thủy thủ trên tàu sân bay Charles de Gaulle và tàu hỗ trợ của Pháp đã bị nhiễm Covid-19.

“Tối 14/4, 1.767 thủy thủ từ tàu sân bay Charles de Gaulle đã được xét nghiệm. 668 người nhiễm virus corona chủng mới”, Bộ Quốc phòng Pháp cho hay.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp. Ảnh: aljazeera

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp. Ảnh: aljazeera

31 người đã nhập viện điều trị COVID-19 tại Toulon, trong đó có một quân nhân phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Nguyên nhân khiến dịch COVID-19 bùng phát trên tàu sân bay Charles De Gaulle hiện vẫn chưa được làm rõ.

Con tàu này đã rời đất liền từ ngày 15/3, nhưng mãi đến ngày 8/4, tức ba tuần sau khi rời đất liền và không có tiếp xúc với bên ngoài, các ca nghi nhiễm đầu tiên xuất hiện trên tàu sân bay.

Giới chức y tế Pháp nghi ngờ thời gian ủ bệnh với một số người có thể kéo dài bất thường.

Mỹ nghi ngờ Trung Quốc bí mật thử hạt nhân

Trong báo cáo về kiểm soát vũ khí, dự kiến sẽ sớm được bộ Ngoại giao Mỹ công bố, nước này nghi ngờ Trung Quốc có thể đang bí mật thử hạt nhân mặc dù phía Bắc Kinh khẳng định vẫn tuân thủ hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện.

Những lo ngại này bắt nguồn từ sự gia tăng các hoạt động tại khu thử hạt nhân Lop Nur, Trung Quốc.

Hình ảnh vệ tinh khu thử hạt nhân Lop Nur của Trung Quốc. Ảnh: WSJ

Hình ảnh vệ tinh khu thử hạt nhân Lop Nur của Trung Quốc. Ảnh: WSJ

Nghi ngờ này dựa trên cơ sở gián đoạn trong những năm qua của hoạt động truyền tải dữ liệu từ các trạm giám sát trên lãnh thổ Trung Quốc nhằm phát hiện xả thải phóng xạ cũng như dư chấn dưới lòng đất.

Mai Bùi (t/h)

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h