Tin tức thể thao nổi bật 9/4: Ronaldinho được trả tự do, FIFA định hướng thị trường chuyển nhượng mùa hè 2020

Thứ năm, 09/04/2020 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) FIFA định hướng thị trường chuyển nhượng mùa hè 2020 trước ảnh hưởng của Covid-19; Ronaldinho được trả tự do nhưng chưa được rời khỏi Paraguay; Câu lạc bộ Muangthong không cắt giảm lương của Đặng Văn Lâm… là những thông tin thể thao nổi bật.

Sự kiện: Tin tức

FIFA chính thức đồng thuận 3 nguyên tắc định hướng thị trường chuyển nhượng trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19

LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã công bố quyết định xác nhận định hướng thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2020 trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

FIFA chính thức đồng thuận 3 nguyên tắc định hướng thị trường chuyển nhượng. Ảnh: Fifa

FIFA chính thức đồng thuận 3 nguyên tắc định hướng thị trường chuyển nhượng. Ảnh: Fifa

Theo định hướng của FIFA, hợp đồng của các cầu thủ với câu lạc bộ (CLB) thường đáo hạn vào tháng 30/6/2020 sẽ được kéo dài cho đến khi mùa giải thực tế kết thúc.

Tương tự, nếu một hợp đồng bắt đầu vào ngày 1/7/2020, thời điểm bắt đầu mùa giải 2020/21, hợp đồng sẽ bị hoãn lại cho đến thời điểm mùa giải 2020/21 bắt đầu trên thực tế.

Thứ hai, FIFA đề nghị các cầu thủ cùng CLB cùng tìm tiếng nói chung trong việc cắt giảm lương. Nếu 2 bên không thể giải quyết, FIFA sẽ phân xử một cách công bằng đảm bảo quyền lợi cho cả cầu thủ và CLB.

Cuối cùng, đối với kỳ chuyển nhượng FIFA cho phép thời gian mở cửa của thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay sẽ rơi vào khoảng thời gian từ ngày kết thúc của mùa giải cũ và ngày bắt đầu của mùa giải mới.

Ronaldinho được tại ngoại nhưng không được rời khỏi Paraguay trong vòng 6 tháng

Cách đây không lâu, cựu ngôi sao Ronaldinho của CLB Barcelona và ĐT Brazil đã bị bắt giữ tại Paraguay với cáo buộc sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào nước này. Mặc dù, Ronaldinho đã cố giải thích tấm hộ chiếu chỉ là một món quà từ một nhà tài trợ và mình đã nhầm lẫn khi sử dụng nó tại sân bay nhưng không được chấp nhận.

Ronaldinho được tại ngoại xong vẫn chưa được rời khỏi Paraguay trong vòng 6 tháng. Ảnh: ESPN

Ronaldinho được tại ngoại xong vẫn chưa được rời khỏi Paraguay trong vòng 6 tháng. Ảnh: ESPN

Theo thông tin mới nhất từ báo chí Anh, sau quãng thời gian ở tù 32 ngày, thẩm phán Gustavo Amarilla đã quyết định cho Ronaldinho và anh trai chính thức được tại ngoại và rời khỏi nhà tù Asuncion.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Barcelona cùng anh trai nhiều khả năng vẫn phải nhận án 6 tháng tù treo. Họ vẫn chưa thể rời Paraguay mà bị quản thúc tại một khách sạn sạn thuộc diện sang trọng và tiện nghi nhất tại thủ đô Paraguay trong vòng nửa năm.

Nguồn tin từ Paraguay cho biết, để được "đặc ân" này, các luật sư của Ronaldinho và Assis đã đóng một khoản bảo lãnh trị giá 1,6 triệu USD tương đương (1,3 triệu bảng) cho thân chủ của mình.

Muangthong không cắt giảm tiền lương của Đặng Văn Lâm dù chịu ảnh hưởng Covid-19

Việc bóng đá phải tạm hoãn trong thời gian dài khiến doanh thu của các CLB sụt giảm, vấn đề lương bổng của các cầu thủ ở thời điểm này đang là bài toán khó cho nhiều câu lạc bộ.

Thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam và CLB Muangthong. Ảnh: TL

Thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam và CLB Muangthong. Ảnh: TL

Mới đây, trang SMM Sport (Thái Lan) đã chính thức thông tin SCG Muangthong đã đạt được thỏa thuận với các nhà tài trợ sẽ không cắt chi phí dù bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Từ đó, họ sẽ đảm bảo vấn đề lương, thưởng cho các cầu thủ.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ không bị CLB Muangthong cắt giảm nguồn thu nhập hằng tháng như tin đồn trước đó.

Hiện tại, thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam đang nhận mức lương tới 10.000 USD/tháng cộng với việc được hỗ trợ nhà ở, phương tiện đi lại tại Muangthong. Đây là một khoản tiền không nhỏ nhưng việc Muangthong không cắt giảm lương cầu thủ cho thấy tiềm lực tài chính của họ đã rất ổn định.

Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa lọt top thống kê đặc biệt của bóng đá thế giới

Theo một thống kê đặc biệt tới từ Tổ chức thống kê bóng đá và thể thao thế giới (CIES) vừa đưa ra thì 2 CLB V-League, Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa là 2 đội bóng chuyên nghiệp trên thế giới sử dụng ít cầu thủ nhất (50 cầu thủ) trong 5 mùa giải gần đây chính từ mùa 2015 đến mùa 2019.

Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa lọt top thống kê đặc biệt của bóng đá thế giới. Ảnh: CIES

Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa lọt top thống kê đặc biệt của bóng đá thế giới. Ảnh: CIES

Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa là những đội bóng có tiềm lực tài chính thuộc diện eo hẹp của V-League trong những mùa giải gần đây và việc họ sử dụng ít cầu thủ là điều có thể lý giải được.

Tuy nhiên, thống kê cho thấy Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa thuộc diện những đội dùng ít cầu thủ nhất thế giới những năm qua là điều tương đối bất ngờ.

Cũng theo danh sách mà CIES đưa ra, đội bóng sử dụng ít cầu thủ nhất 5 năm qua lại là "đại thiếu gia" của bóng đá Trung Quốc - Shanghai SIPG. Trong 5 mùa giải gần nhất, Shanghai SIPG chỉ đưa ra sân có 44 cầu thủ.

Manchester United chính thức chốt xong tân binh bất chấp Covid-19

Để tiếp tục triển khai chiến lược phát triển tài năng trẻ của mình mới đây, Manchester United đã chính thức hoàn tất việc chiêu mộ thủ môn Radek Vitek từ CLB Sigma Olomouc. Người gác đền 16 tuổi sẽ hoàn tất mùa giải tại Séc, trước khi chính thức chuyển đến đầu quân cho “Quỷ đỏ” vào tháng 7 tới.

Tân binh Radek Vitek của đội chủ sân Old Trafford. Ảnh: MUTV

Tân binh Radek Vitek của đội chủ sân Old Trafford. Ảnh: MUTV

Đơn vị đại diện của Vitek, Sport Invest vừa lên tiếng xác nhận thương vụ này. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford đã theo dõi Vitek từ năm ngoái trong thời gian anh thử việc tại “Quỷ đỏ”, tuy nhiên họ phải đợi đến 8/4 mới có thể chính thức hoàn tất thương vụ này.

Dù mới 16 tuổi nhưng cầu thủ được mệnh danh “Petr Cech mới” Vitek đã sở hữu chiều cao ấn tượng lên đến gần 2m, anh được giới chuyên môn đánh giá cao và coi như viên ngọc quý của Cộng hòa Séc.

T.H (Tổng hợp)

Tin khác

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao