Tổng kết công tác Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam:

Tinh thần nhiệt huyết được lan tỏa thể hiện qua nhiều hoạt động

Thứ ba, 31/12/2019 17:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 31/12 tại Hà Nội, Chi đoàn cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Tổng kết công tác Chi đoàn cơ quan năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý Ban Kiểm tra, Đảng Ủy viên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Long Đặng

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý Ban Kiểm tra, Đảng Ủy viên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Long Đặng

Tới dự và chỉ đạo buổi tổng kết có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý Ban Kiểm tra, Đảng Ủy viên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Thời gian qua, công tác tổ chức hoạt động đoàn luôn bám sát với kế hoạch hoạt động và chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan cũng như đoàn cấp trên, đồng thời hỗ trợ tích cực các hoạt động của các ban, đơn vị trong cơ quan. Chi đoàn có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích tăng cường công tác vận động, đoàn kết, tăng cường tính giáo dục cho đoàn viên thanh niên. Đoàn thanh niên cơ quan phát huy tính đoàn kết, hiệu quả trong hoạt động với các đơn vị kết nghĩa và các tổ chức đoàn trong khối báo chí.

Năm 2019, Đoàn Thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và bổ ích. Ảnh: Long Đặng

Năm 2019, Đoàn Thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và bổ ích. Ảnh: Long Đặng

Đoàn viên thanh niên cơ quan tham gia nhiệt tình các chương trình hội nghị, hội thảo, diễn đàn học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022; Tham gia học tập “Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp do Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Chi đoàn có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích tăng cường công tác vận động, đoàn kết, giáo dục đoàn viên thanh niên trong năm 2019. Cụ thể, Chi đoàn thanh niên cơ quan phát động trong tổ chức đoàn tham gia tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019).

Tiếp theo đó, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tham gia trồng cây xanh tại chương trình “Vườn cây Thanh niên” tại tỉnh Cao Bằng nhằm hưởng ứng phong trào tháng thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 .

Đặc biệt phải kể đến trong khuôn khổ Hội báo toàn Quốc, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí & Tuyên truyền tổ chức Hội trại thanh niên với nhiều hoạt động sôi nổi phong phú và ý nghĩa như: Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức thi cắm trại, thi kéo co, trò chơi tập thể và tuyên dương các đoàn viên là phóng viên, biên tập viên trẻ tiêu biểu trong các cơ quan báo chí Trung ương.

Trong dịp này, Đoàn Thanh niên cơ quan đã phối hợp với Liên Chi hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nhà báo trẻ và công tác bồi dưỡng nhà báo trẻ”. Buổi tọa đàm đã thu hút đông đảo sự chú ý của các phóng viên, biên tập viên trẻ, giảng viên báo chí của nhiều Trưởng Đại học tại Hà Nội.

Không những vậy, Đoàn Thanh niên còn phối hợp với Liên Chi hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn tại xã Điềm Mạc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2019). Việc tổ chức hành trình về nguồn mang nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ cán bộ, nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam hôm nay, từ đó phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2019), cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Sư đoàn 312 tổ chức giao lưu văn nghệ và tuyên dương  tuổi trẻ hai đơn vị. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tăng cường mối gắn bó đoàn kết. 

Cũng trong năm 2019, Đoàn thanh niên đã rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao do Cơ quan Trung ương Hội tổ chức. Cụ thể ở việc tham dự giải bóng đá mở rộng do trường Đại học Nội vụ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Trường; Tham dự giải bóng bàn, cờ tướng do Công ty Cổ phần Vinacert tổ chức; đoàn thanh niên phối hợp với Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội tổ chức giải Bóng bàn cúp LCH. Đặc biệt tham dự và cổ vũ các vận động viên tham dự giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên cơ quan TƯ Hội có buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ với Đoàn thanh niên Sư 312.

Về công tác xã hội, Đoàn Thanh niên cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí & Tuyên truyền tổ chức chương trình đi từ thiện tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An ngày 15/7/2019 với các nội dung như: xây dựng công trình Thanh niên là hệ thống chiếu sáng nông thôn, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ nhân dịp 27/7 trên địa bàn huyện, xây dựng tủ sách cho nhà văn hóa của xã, tổng vệ sinh môi trường…

Không chỉ vậy, Đoàn Thanh niên cơ quan phối hợp với Đoàn Thanh niên Đại học Nội vụ trao tặng gần 500 suất quà cho các em học sinh tại trường THCS Nậm Chày và trường tiểu học Nậm Tha (huyện Văn Bàn, Lao Cai), đây là hoạt động trong chương trình “áo ấm mùa đông” nhằm khơi dậy và phát huy sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, giúp các bạn đoàn viên học tập, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Long – Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Đặng Long

Đồng chí Nguyễn Ngọc Long – Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Đặng Long

Dựa vào những kết quả đạt được, Đoàn Thanh niên cơ quan cũng đặt ra cho mình 6 mục tiêu để tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022.

Hai là: Vận động đoàn viên thanh niên tích cực, chủ động đăng ký đảm nhận những phần việc mới, việc khó. Tăng cường tổ chức tuyên truyền xây dựng văn hóa công sở và văn hóa giao thông trong đoàn viên thanh niên.

Ba là: Tổ chức, duy trì hoạt động văn hóa thể thao thông qua việc xây dựng đội bóng và đội văn nghệ xung kích của cơ quan.

Bốn là: Đẩy mạnh chương trình tặng quà, từ thiện cho các gia đình vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn.

Năm là: Tiếp tục bám sát các hoạt động của Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. 

Sáu là: Tăng cường công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý Ban Kiểm tra, Đảng Ủy viên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Chi đoàn cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian qua với những kết quả hoạt động đáng ghi nhận.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn mong muốn Chi đoàn cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế để phát triển hơn nữa và cùng với đó cần phải có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa gắn với các hoạt động chung của cơ quan.

Tại buổi tổng kết, Chi đoàn cơ quan đã thống nhất bầu ra 7 đoàn viên ưu tú, là những đoàn viên tích cực tham gia hoạt động Đoàn trong 6 tháng cuối năm của năm 2019.

Hoàng Huy - Long Đặng

Tin khác

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội