Tỉnh uỷ Quảng Bình có nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực

Chủ nhật, 25/09/2022 20:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đoàn Kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá, Tỉnh uỷ Quảng Bình có nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Ngày 25/9, Đoàn Kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cùng các quy định, kết luận và kế hoạch của Bộ Chính trị.

Các nội dung kiểm tra, làm việc của Đoàn Kiểm tra 545 Ban Bí thư Trung ương Đảng căn cứ theo chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về những điều đảng viên không được làm; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và một số nội dung quan trọng khác.

tinh uy quang binh co nhieu cach lam moi sang tao thiet thuc hinh 1

Đoàn Kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng kết luận kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Theo đánh giá của Đoàn Kiểm tra, bên cạnh viện thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình đã chủ động ban hành các văn bản về nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã tác động tích cực đến vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã ban hành các kế hoạch thực hiện để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đạt kết quả khá toàn diện. Tỉnh uỷ Quảng Bình có nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên. Điều này góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Đoàn kiểm tra 545 thẳng thắn trao đổi và chỉ ra những hạn chế để Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lưu ý những nội dung cần tập trung khắc phục, chấn chỉnh, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra cho biết, những nội dung văn bản kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đảm bảo đúng theo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, kết luận rõ ràng, lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối và không quá cụ thể vào những nội dung điều hành của UBND tỉnh nhưng lại không buông lỏng quản lý.

Các kết luận đều có sự thống nhất cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thẳng thắn nêu rõ những việc làm được, việc chưa tốt, chỉ ra nguyên nhân, cách khắc phục.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

(CLO) Ngày 25/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung tìm kiếm những người còn mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Tin tức
Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT tiếp tục xem xét, nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm (cột điện - PV) tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3 nếu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực thiết kế, công nghệ, quy trình kiểm chuẩn, kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm.

Tin tức