Tỉnh Yên Bái: Phấn đấu đạt xếp hạng cao của cả nước về chuyển đổi số vào năm 2025

Sau 1 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy đã được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, thông qua các nhiệm vụ, giải pháp đã được cụ thể hóa trong Chương trình hành động số 15/CTr-UBND của UBND tỉnh. Với quyết tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, công tác chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái từng bước được triển khai, thực hiện (theo giai đoạn của Nghị quyết), và đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

tinh yen bai phan dau dat xep hang cao cua ca nuoc ve chuyen doi so vao nam 2025 hinh 1

Các em học sinh được tải app và hướng dẫn sử dụng tài khoản ngân hàng, thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Đến nay, người dân Yên Bái đã dần thay đổi về tư duy, nhận thức và hành động, bước đầu sẵn sàng trải nghiệm, đón nhận để được thừa hưởng những giá trị từ chuyển đổi số. Các tầng lớp nhân dân đang dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, với các hoạt động phát triển mạnh (như: Giao dịch điện tử trong thanh toán các dịch vụ điện, nước, nộp học phí tại các trường học, thanh toán phí và lệ phí các thủ tục hành chính, sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế điện tử, sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa …).

Theo xếp hạng chuyển đổi số quốc gia (DTI) do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố vào tháng 8/2022, năm 2021, Yên Bái đứng thứ 27/63 các tỉnh, thành, tăng 13 bậc so với xếp hạng năm 2020. Trên cơ sở đó tại Kết luận số 397-KL/TU ngày 29/8/2022 của Thường trực Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Yên Bái thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố có chỉ số chuyển đổi số cao nhất cả nước.

Trong năm 2022, UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2022 ngày 11/3/2022; Tổ chức thành công ký kết chương trình hợp tác về chiến lược triển khai chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025, hướng đến năm 2030 giữa UBND tỉnh Yên Bái với 02 Tập đoàn viễn thông là Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel) và Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam.

Để tạo đột phá, tỉnh Yên Bái đã chọn cách làm mới, đặc trưng riêng của tỉnh đó là giao cho mỗi địa phương (cấp huyện) một mô hình, nền tảng số quốc gia để tập trung triển khai từ đó đánh giá, nhân rộng mô hình sang các địa phương khác. Từ kết quả bước đầu triển khai, đã xuất hiện những cách làm hay hiệu quả, có những bài học kinh nghiệm rút ra từ những mô hình nền tảng này. Đến nay, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các nền tảng số, đạt một số kết quả nổi bật.

Văn Yên là huyện đi đầu trong công tác thực hiện chuyển đổi số khi xung phong thực hiện đồng thời 9 mô hình, nền tảng số để hình thành mô hình về huyện chuyển đổi số. Kết quả sau 3 tháng thực hiện, Văn Yên là huyện đầu tiên hoàn thành mô hình Tổ chuyển đổi số cộng đồng đến 100% thôn, tổ dân phố với 1.322 thành viên; Triển khai công dân số, huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Tự hào Tôi là công dân số” tại xã Đông Cuông, dựa trên Bộ tiêu chí tạm thời công dân số, huyện Văn Yên đã có khoảng 9.000 người dân được huyện Văn Yên công nhận là công dân số (đạt 21,4% mục tiêu kế hoạch đề ra);…

Đối với công tác chuyển đổi số trong trường học, trong năm 2022, UBND tỉnh lựa chọn thí điểm chuyển đổi số trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành và Trường THCS Quang Trung (thành phố Yên Bái), qua đó, Sở Thông tin và Truyền thông - Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký Kế hoạch liên ngành số 274/KHLN-STTTT-SGDĐT triển khai thí điểm chuyển đổi số tại trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái với 10 chỉ tiêu chuyển đổi số, 13 nhiệm vụ và giải pháp, 8 điều kiện cần, 12 nền tảng, ứng dụng dùng chung. Đến nay, tại các nhà trường đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra,100% nhiệm vụ, giải pháp và triển khai 12/12 nền tảng, ứng dụng dùng chung phục phục vụ chuyển đổi số, đạt 100% so với kế hoạch.

tinh yen bai phan dau dat xep hang cao cua ca nuoc ve chuyen doi so vao nam 2025 hinh 2

Áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính ở xã Yên Thái (Văn Yên, Yên Bái).

Xác định chuyển đổi số cần lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực, tất cả các kế hoạch, chương trình, mô hình chuyển đổi số của Yên Bái trong năm 2022 đều đặt mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Một trong những giải pháp then chốt thực hiện mục tiêu này là việc thành lập các Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn. Tổ chuyển đổi số cộng đồng tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh, huyện hoặc xã. Khi người dân nhận thức được chuyển đổi số tạo giá trị tốt hơn thì sẽ hưởng ứng, sử dụng, thậm chí tiên phong sử dụng, qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy ngược lại để chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

Đến hết tháng 6/2022, các địa phương hoàn thành tới 100% cấp xã (173/173) với 1.744 thành viên và 100% cấp thôn (1.356/1.356) đã thành lập với 9.107 thành viên; tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn cho Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và cấp thôn trên toàn tỉnh với tổng số 11.403 23 người tham gia. Tỉnh Yên Bái là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên trên cả nước (cùng Lạng Sơn, Thái Nguyên) thành lập được 100% Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được thì cũng còn tồn tại những khó khăn, hạn chế như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về công tác chuyển đổi số còn chưa đồng đều, chưa đầy đủ, toàn diện. Việc tiếp cận thông tin, các dịch vụ y tế, giáo dục thông minh của người dân ở khu vực nông thôn, nhất là ở vùng sâu vùng xa còn có khoảng cách lớn so với khu vực đô thị; Chuyển đổi số đang ở mức các mô hình, việc cụ thể và đơn lẻ, chưa trở thành phong trào toàn dân, toàn diện; Hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu của chuyển đổi số, phát triển mô hình đô thị thông minh. Nguồn nhân lực về công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước còn thiếu và yếu, đặc biệt là ở cấp địa phương…

Phấn đấu đến năm 2025, Yên Bái thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố có chỉ số chuyển đổi số cao nhất cả nước, trong thời gian tới, UBND tỉnh Yên Bái cũng đã đề ra một số những phương hướng, nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số như: Xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Yên Bái; Tổng kết việc thực hiện các mô hình điểm, trên cơ sở đó nhân rộng các mô hình điểm trên địa bàn tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo; Đẩy nhanh việc đầu tư các dự án trọng tâm, trọng điểm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đặc biệt là Dự án xây dựng Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái…

Để có thể hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công cuộc chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.

Minh Diễn

Xem thêm

Thanh Hóa: Khẩn trương dọn dẹp rác, củi sau mưa lũ ở Sầm Sơn

Thanh Hóa: Khẩn trương dọn dẹp rác, củi sau mưa lũ ở Sầm Sơn

(CLO) Sau những ngày mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Mã cuốn theo lượng lớn củi, cành cây và rác dạt vào các bãi biển ở phường Sầm Sơn. Lực lượng chức năng cùng đơn vị quản lý bãi biển đã khẩn trương tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan du lịch.

Ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong gara

Ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong gara

(CLO) Chiếc ô tô 5 chỗ được khách đưa đến gara sửa chữa bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khi ngọn lửa được khống chế, chiếc xe còn trơ khung sắt, chủ gara đứng thất thần.

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Cỡ chữ bài viết: