Tổ chức Y tế Thế giới đạt được thỏa thuận 'then chốt' về cải tổ ngân sách

Thứ sáu, 29/04/2022 14:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đạt được thỏa thuận "then chốt" trong tuần này để tăng dần ngân sách từ năm 2024, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus của tổ chức này xác nhận vào thứ Năm (28/4)

Cải cách mô hình của cơ quan có 74 tuổi đời là ưu tiên của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhằm đối phó với nguy cơ xảy ra nhiều đại dịch hơn trong tương lai. Cơ quan này hiện chủ yếu phụ thuộc vào các khoản đóng góp tự nguyện từ các chính phủ và các nhà tài trợ tư nhân, vốn thường được dành cho các chương trình cụ thể, khiến tổ chức không đủ linh hoạt và ổn định.

to chuc y te the gioi dat duoc thoa thuan then chot ve cai to ngan sach hinh 1

Các nhà tài trợ của WHO đạt được thỏa thuận 'then chốt' về cải tổ ngân sách. Ảnh minh hoạ: Reuters

"Khuyến nghị tăng mức đóng góp của các quốc gia thành viên lên 50% sẽ trao quyền cho WHO và bảo vệ chuyên môn, nhiệm vụ và tính hợp pháp độc đáo của tổ chức này", Tedros cho biết trên Twitter, xác nhận thông tin về cuộc đàm phán kín trước đó. Ông nói thêm: “Một WHO mạnh mẽ giữ cho tất cả chúng ta an toàn hơn".

Thỏa thuận được đưa ra dưới dạng một khuyến nghị vẫn cần được các chính phủ chính thức thông qua tại Đại hội đồng Y tế Thế giới vào tháng tới.

Các nguồn tin cho biết thỏa hiệp đạt được vào cuối ngày thứ Tư vừa rồi dự kiến ​​các khoản phí bắt buộc sẽ đạt 50% ngân sách vào năm 2028-2029 hoặc có thể là 2030-31. Các cải cách tài trợ đã được thảo luận trong hơn một năm rưỡi qua.

Lawrence Gostin, giáo sư tại Luật Georgetown ở Washington, Mỹ, cho biết: “WHO đang phải đối mặt với những khó khăn về tài trợ - không chỉ từ Mỹ, mà từ Nga, Brazil và một loạt các quốc gia khác”.

Một trong những nguồn tin sau cuộc đàm phán nói rằng sự ủng hộ của Mỹ là một "bước ngoặt" trong các cuộc đàm phán. Washington trước đây là nhà tài trợ chính cho WHO và hiện là nước đóng góp nhiều thứ hai của tổ chức này.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h