“Tôi quan tâm dạy thật, học thật và chuyện giáo sư ngành y bị khởi tố”

Thứ tư, 03/11/2021 13:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng điều ông chờ đợi vào chất vấn tới đây ở Quốc hội là làm rõ giải pháp học thật, thi thật trong giáo dục và người làm chuyên môn đi làm quản lý trong y tế.

Dự kiến Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn vào ngày 10, 11 và nửa ngày 12/11/2021. Theo kế hoạch, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long sẽ tham gia trả lời chất vấn lần này.

Nội dung chất vấn tới đây sẽ liên quan đến các vấn đề thuộc lĩnh vực y tế như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua và chiến lược vắc xin trong thời gian tới.

Việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm Covid-19, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm…

Trong lĩnh vực GD&ĐT đó là công tác bảo đảm chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch Covid-19.

Công tác dạy và học trực tuyến bảo đảm hiệu quả, công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện giáo dục, học tập giữa học sinh các vùng miền. Việc giảm tải chương trình học cho học sinh…

toi quan tam day that hoc that va chuyen giao su nganh y bi khoi to hinh 1

Nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, nhiều cử tri bày tỏ mong chờ vào sự trả lời từ phía các tư lệnh ngành, trong đó có những vấn đề liên quan đến giá xét nghiệm trong  y tế hay vấn đề học thật, thi thật.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Bảo, nguyên đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ sự mong chờ về sự trả lời làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến giáo dục và y tế. Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, ngoài các vấn đề chất vấn có trong kế hoạch thì hiện nay về giáo dục ông quan tâm đến việc “học thật, thi thật”, về những giải pháp hạn chế bệnh thành tích, khuôn mẫu trong giáo dục.

Theo vị nguyên đại biểu Quốc hội này, trong thời gian vừa rồi giáo dục có nhiều điểm thay đổi, chuyển biến nhưng việc “học thật, thi thật” còn nhiều tồn tại cần có giải pháp.

“Giáo dục đào tạo con người, nên giáo dục phải chuẩn về đào tạo. Đây là gốc phát triển của mọi dân tộc. Giáo dục phải trở về với thực chất, dẹp ngay bệnh thành tích, khuôn mẫu vì điều này sẽ giảm tính sáng tạo của giáo viên, học sinh” – ông Nguyễn Ngọc Bảo nêu.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Bảo rất quan tâm đến công tác đào tạo nhân lực ở bậc đại học. Làm sao bằng cấp phải đi đôi với chất lượng. Muốn được như vậy thì học thật, dạy thật, thành tích thật là rất quan trọng.

Liên quan đến vấn đề y tế, ngoài công tác chống dịch thời gian qua một vấn đề mà ông Nguyễn Ngọc Bảo quan tâm là hiện tượng các Giáo sư đầu ngành y, các nhà quản lý ngành y bị khởi tố điều tra.

Theo vị chuyên gia này, ngành Y là ngành rất quan trọng qua đợt dịch vừa rồi. Ngành Y có bước tiến rất xa về khoa học công nghệ. Tuy nhiên về việc quản lý còn rất nhiều vấn đề như các giáo sư đầu ngành, các viện trưởng, tiến sĩ đều được đề bạt lên lãnh đạo nhưng rồi  vướng sai phạm.

Do đó, vấn đề đặt ra theo ông Nguyễn Ngọc Bảo làm sao chuyên nghiệp hóa quản lý tránh việc mất những người chuyên môn giỏi.

Giáo sư giỏi, chuyên môn giỏi không nên bắt ôm nhiều chức vụ dẫn đến sai phạm không đáng có. Bản thân cơ chế quản lý đang có nhiều vấn đề cần có những căn chỉnh cho phù hợp.

Việc nhiều nhà chuyên môn sang quản lý bị khởi tố chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, chuyên nghiệp hóa trong quản lý.

“Nếu người chỉ giỏi chuyên môn để người ta làm chuyên môn. Trong bệnh viện việc quản lý về chuyên ngành thì giao cho những nhà chuyên môn.

Còn quản lý hành chính, sự nghiệp nên để người khác làm. Trong y tế nên cố gắng tách bạch hai vấn đề này ra” – ông Nguyễn Ngọc Bảo góp ý.

Trinh Phúc

Bình Luận

Tin khác

Công nhân lao động tham gia bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa

Công nhân lao động tham gia bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa

(CLO) Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường là cơ hội để các nhà quản lý, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động ngồi lại với nhau, tìm ra các giải pháp hiệu quả trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đang diễn ra phức tạp, đặc biệt tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Đời sống
Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

(CLO) Công an TP HCM và Công an tỉnh Hậu Giang đã cùng lên tiếng cảnh báo về vấn đề lừa đảo trên không gian mạng, liên quan đến việc dụ dỗ cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Đời sống
Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

(CLO) Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã ", trong đó nhấn mạnh: Năm 2024, năm đầu tiên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024.

Đời sống
Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua 'nơi yên nghỉ' cho mình dù đang rất khỏe mạnh

Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua "nơi yên nghỉ" cho mình dù đang rất khỏe mạnh

(CLO) Với quan điểm, cuộc sống trên cõi trần chỉ là một nhiệm kỳ công tác, sau khi qua đời chuyển sang một nhiệm kỳ công tác mới ở một nơi mới, bà Lê Thị Bích Hường gần 80 tuổi đã tìm mua "nơi yên nghỉ" cho chính mình, mặc dù bản thân vẫn đang còn rất khỏe mạnh.

Đời sống
Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống