(CLO) Tổng thống Mỹ, Joe Biden, đã chính thức công bố việc tái tranh cử vào năm 2024, ở độ tuổi kỷ lục 80 với nội dung chiến dịch tranh cử tập trung quanh thông điệp "hoàn thành công việc".
"Mỗi thế hệ đều có một thời điểm mà họ phải đứng lên đấu tranh cho nền dân chủ, đấu tranh cho các quyền tự do cơ bản của mình", ông Biden viết trên Twitter. "Tôi tin rằng đây là thời khắc của chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi sẽ tái tranh cử làm Tổng thống Mỹ. Hãy tham gia cùng chúng tôi. Hãy hoàn thành công việc", ông cho biết thêm.
Vẫn là cuộc đua với ông Trump
Sau một loạt chiến thắng lớn về mặt lập pháp và những đấu tranh quan trọng về chính sách đối ngoại trong hai năm đầu tiên cầm quyền, ông Biden không có đối thủ thực sự nào trong Đảng Dân chủ.
Nhưng trong cuộc đua được dự kiến sẽ là cuộc hội ngộ của ông và ông Trump, vấn đề tuổi tác sẽ được ưu tiên hàng đầu.
Vị Tổng thống của Đảng Dân chủ kỳ cựu này sẽ 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai. Ngay cả khi cuộc kiểm tra y tế vào tháng 2 cho thấy ông "phù hợp" để thực hiện các nhiệm vụ của tổng thống, nhiều người, kể cả cử tri Đảng Dân chủ, đều tin rằng ông đã quá già.
Một cuộc thăm dò của NBC News được công bố vào cuối tuần qua cho thấy 70% người Mỹ, trong đó có 51% đảng viên Đảng Dân chủ, tin rằng ông không nên ra tranh cử.
Trong một năm rưỡi tới, ông Biden sẽ có mọi lợi thế khi đương nhiệm, được hậu thuẫn bởi một đảng thống nhất, trong khi đảng Cộng hòa mới chỉ bắt đầu cho một cuộc đua nội bộ.
Ông Trump, mặc dù đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự và đang đối mặt với các cuộc điều tra về nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, ông vẫn là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa.
Đối thủ có nhiều khả năng nhất để đối đầu với ông Trump trong Đảng Cộng hoà là Thống đốc Florida Ron DeSantis, 44 tuổi.
"Xây lại tầng lớp trung lưu"
Ông Biden sẽ nhấn mạnh các cam kết về chính sách đối ngoại của mình vào thứ Ba khi gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người đang bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhà trắng.
Giống như vào năm 2020, thông điệp trực tuyến của ông Biden đã định hình nỗ lực tranh cử như một cuộc chiến để cứu nền dân chủ Mỹ khỏi tay ông Trump và các đảng viên Cộng hòa ngày càng cực hữu.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thông điệp khôi phục nền kinh tế tập trung nhiều vào cơ sở sản xuất và việc làm cho tầng lớp trung lưu.
Cuối ngày thứ Ba, ông dự kiến sẽ có một bài phát biểu kinh tế tại một hội nghị công đoàn được tổ chức ở Washington.
Nhạt nhoà nhưng an toàn?
Tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã không vượt quá 50% trong hơn một năm rưỡi.
Tuy nhiên, những người ủng hộ nói rằng thành tích mạnh mẽ đáng ngạc nhiên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 2022 đã trở thành nền móng vững chắc cho ông Biden.
Và mặc dù Biden có vẻ nhạt nhòa hơn so với ông Trump, nhưng ông ấy sẽ coi hình ảnh ôn hòa, cổ điển của mình là vũ khí bí mật cần thiết trong một thời đại ngày càng cực đoan.
(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.